Xây dựng ngành Kiểm sát vững mạnh toàn diện đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia Lai có vị trí địa chính trị hết sức quan trọng nên các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách lôi kéo, kích động người dân chống phá chính quyền. Do đó, với chức năng nhiệm vụ của mình, ngành Kiểm sát Gia Lai nhiều năm qua luôn hướng đến mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” nhằm góp một phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng đội ngũ vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ...

 

Nguyễn Văn QuânTỉnh ủy viên-Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai
Nguyễn Văn Quân
(Tỉnh ủy viên-Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai)

Trước yêu cầu tình hình mới của đất nước và hội nhập quốc tế, công tác cải cách tư pháp cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần vào công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Do đó, nhiều năm qua, ngành chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên có bản lĩnh chính trị, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, đó cũng là mục tiêu thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” mà Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đặt ra.

Đối với ngành Kiểm sát tỉnh Gia Lai, với chức năng, nhiệm vụ của mình cùng với chủ trương “Đổi mới, kỷ cương, chất lượng, hướng về cơ sở”, nhiều năm qua đã chủ động đề ra nhiều giải pháp thiết thực để thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp mà các Nghị quyết 08, 49, Kết luận 79 và 92 của Bộ Chính trị đặt ra; tăng cường công tố trong điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; đề ra các biện pháp chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng tranh tụng, kiên quyết trong kháng nghị, linh hoạt trong thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị; đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Nhờ đó, nhiều năm qua, ngành Kiểm sát Gia Lai không để xảy ra trường hợp oan, sai hay bỏ lọt tội phạm. Hơn nữa, với chức năng, nhiệm vụ của mình, ngành Kiểm sát tỉnh dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy cũng đã cùng với các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết tốt các vụ án trọng điểm; bóc gỡ, xử lý, đưa ra truy tố, xét xử hàng trăm vụ án với hàng trăm bị cáo về hành vi phạm các tội về an ninh quốc gia, hàng trăm đối tượng có liên quan đến hoạt động FULRO, “Tin lành Đê-ga”, tà đạo “Hà Mòn” và các đường dây tổ chức đưa người dân tộc thiểu số vượt biên, xâm nhập trái phép.

 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nhận cờ thi đua năm 2014.      Ảnh: L.V.N
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nhận cờ thi đua năm 2014. Ảnh: L.V.N

Song song với hoạt động tố tụng, ngành Kiểm sát tỉnh cũng đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động bà con từ bỏ các hủ tục như “thuốc thư”, “ma lai”; phối hợp với Tòa án các cấp tổ chức hàng trăm phiên tòa xét xử lưu động, các vụ án mà dư luận xã hội quan tâm; giúp chính quyền địa phương xây dựng tủ sách pháp luật, cung cấp sách, báo và nhiều tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân; góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; cùng với Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục-Đào tạo tổ chức phiên tòa giả định trong học đường để tuyên truyền giáo dục cho học sinh... Những hoạt động đó đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, giữ vững an ninh-chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để làm tốt điều đó, từng cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên luôn nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của ngành Kiểm sát trong hệ thống chính trị đã được khẳng định trong Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014; phải lựa chọn những khâu đột phá và phương châm “Hướng về cơ sở”, tạo chuyển biến về hành động, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc tu dưỡng, rèn luyện; đồng thời nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ và đề cao kỷ cương, kỷ luật trong công tác, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế; cán bộ, kiểm sát viên phải học tập để đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành. Bác Hồ đã từng nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Bởi vậy, nhiều năm qua, ngành Kiểm sát tỉnh luôn chú trọng làm tốt việc chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; coi đó là nhiệm vụ cơ bản tạo nên sức mạnh của ngành. Đồng thời, luôn xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật công vụ; đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên từng bước được chuẩn hóa; phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó, xứng đáng với mười chữ vàng mà Bác Hồ đã trao tặng: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Thi đua học tập và làm theo gương Bác

 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đoạt giả nhì Tôi là kiểm sát viên khu vực miền Trung-TâyNguyên. Ảnh: L.V.N
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đoạt giả nhì Tôi là kiểm sát viên khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Ảnh: L.V.N
Năm 2011 ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2012, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho 1 tập thể cấp phòng và 1 cá nhân; Huân chương Lao động hạng ba cho 2 tập thể cấp phòng, 1 Viện Kiểm sát nhân dân huyện và 1 cá nhân. Năm 2013, ngành Kiểm sát tỉnh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước, bằng khen và cờ thi đua của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; năm 2014 được tặng bằng khen và cờ thi đua của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao...

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, từ thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, ngành Kiểm sát tỉnh đã cụ thể hóa nhiều nội dung, kế hoạch của ngành, đường lối của Đảng và các chương trình hoạt động tại địa phương. Đặc biệt, 4 năm trở lại đây, ngành luôn chú trọng và triển khai hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tập thể cán bộ, kiểm sát viên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, nâng cao đạo đức cách mạng, trình độ lý luận và nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những cán bộ đáng tin cậy của Đảng và Nhà nước. Đơn vị đã tổ chức cho 100% cán bộ, kiểm sát viên từ huyện đến tỉnh ký giao ước thi đua thực hiện. Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã giao cho các Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện và các trưởng phòng có trách nhiệm quản lý, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, kiểm sát viên không để xảy ra tình trạng cán bộ yếu kém về nghiệp vụ. Từ đó góp phần làm chuyển biến căn bản, mạnh mẽ trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành cũng như công tác chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

Bên cạnh đó, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cũng luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng cũng là nhiệm vụ và là động lực quan trọng giúp cán bộ, kiểm sát viên trong toàn ngành khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện họp bàn thống nhất phối hợp với Đảng ủy cơ quan để lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng, các đoàn thể cơ quan đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới; bố trí cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng có năng lực, kinh nghiệm. Hàng năm, thông qua hội nghị cán bộ, công chức Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện đã phát động phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp, toàn diện với các nội dung và hình thức phong phú, phát động các đợt thi đua ngắn hạn, dài hạn nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát; động viên, khích lệ cán bộ, công chức tự giác, hăng hái thi đua cống hiến sức lực, trí tuệ vào sự nghiệp chung của ngành xứng đáng là người cán bộ và kiểm sát viên nhân dân.

 

Nguyễn Văn Quân
Tỉnh ủy viên-Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.