Làm hồ sơ giả, hưởng chế độ thật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lợi dụng kẽ hở trong các văn bản pháp luật về chính sách ưu đãi với người tham gia kháng chiến, con đẻ bị hậu quả do nhiễm chất độc hóa học, sự quản lý thiếu chặt chẽ của các cấp chính quyền và cơ quan chức năng, hàng chục trường hợp trên địa bàn huyện Chư Sê đã khai man, làm giả hồ sơ để trục lợi, gây thất thoát tiền ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng...

 Bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Thắng tại nhà riêng. Ảnh: Xuân Hoàng
Bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Thắng tại nhà riêng. Ảnh: Xuân Hoàng

Ngày 5-7-2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 120/2004/TTg về một số chế độ với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hóa học. Đến ngày 29-6-2005, Quốc hội cũng ban hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng… Bộ Lao động-Thương binh và xã hội ban hành Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH, ngày 26-7-2006 hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng. Để được hưởng (đối với đối tượng lập mới) hoặc tiếp tục hưởng trợ cấp ưu đãi (đối với đối tượng đang được hưởng chế độ theo Quyết định 120), các đối tượng này phải có hoặc bổ sung những loại giấy tờ để chứng minh có tham gia kháng chiến. Các loại giấy tờ bao gồm: quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy xác nhận hoạt động ở chiến trường; giấy chuyển thương, chuyển viện; giấy điều trị; huân-huy chương chiến sĩ giải phóng hoặc các giấy chứng nhận khác…

Do đã có một thời tham gia kháng chiến, ông Nguyễn Hữu Thắng (SN 1949), trú tại thôn Bầu Zút, thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê) cũng muốn làm hồ sơ để được hưởng chế độ trợ cấp. Tuy nhiên, ông không hề có giấy tờ để chứng minh quá trình tham gia kháng chiến, cũng không có giấy chứng nhận thời gian hoạt động ở vùng bị nhiễm chất độc hóa học nên đã nhờ ông Nguyễn Xuân Hiến (SN 1951), trú tại tổ 11, thị trấn Chư Sê giúp đỡ làm hồ sơ thủ tục… Về phía đối tượng Nguyễn Xuân Hiến, do đã có thời gian công tác tại Hội chữ thập đỏ huyện Chư Sê, nên am hiểu quy trình làm hồ sơ thủ tục để hưởng các chế độ chính sách và có mối quan hệ với một số đối tượng chuyên làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Sau mỗi phi vụ làm giả hồ sơ, giấy tờ, đối tượng nhận của người dân từ 2 triệu đồng đến 10 triệu đồng (tùy vào các loại giấy tờ). Sau khi nhận lời và thống nhất giá cả, đối tượng Hiến đã làm giả giấy chứng nhận thời gian công tác cho ông Thắng tại Đoàn 559 do trung tá Nguyễn Văn Thành ký để làm hồ sơ hưởng chế độ.

Tiếp đó, nghe giới thiệu của mọi người, ông Đoàn Văn Tiến (SN 1952, trú thôn Bầu Zút, thị trấn Chư Sê) cũng tìm đối tượng Hiến để mua các giấy tờ chứng nhận thời gian công tác trong quân ngũ và giấy chứng nhận thương binh để làm thủ tục hưởng chế độ. Sau khi hoàn tất các thủ tục, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận hồ sơ của ông Thắng và ông Tiến, đồng thời có quyết định cho hưởng chế độ trợ cấp đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hóa học. Tính đến tháng 8-2014, từ những giấy tờ được làm giả mua từ đối tượng Hiến, ông Đoàn Văn Tiến đã nhận tổng cộng hơn 69 triệu đồng, ông Nguyễn Hữu Thắng nhận hơn 40 triệu đồng tiền trợ cấp từ ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, hành vi của các đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh phát hiện. Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Xuân Hiến, Nguyễn Hữu Thắng và Đoàn Văn Tiến về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Qua điều tra mở rộng, cơ quan chức năng còn xác định được, ngoài 2 trường hợp trên đối tượng Hiến còn làm giả giấy tờ, hồ sơ cho nhiều đối tượng khác. Sau khi các đối tượng bị bắt, được sự vận động của cơ quan điều tra Công an tỉnh, nhiều đối tượng đã tự nguyện đến khai báo về hành vi sử dụng giấy tờ giả mua từ Hiến để hưởng các chế độ, chính sách và giao nộp hơn 270 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ trách nhiệm của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Chư Sê, các cá nhân liên quan đến việc làm, sử dụng tài liệu, giấy tờ giả.

Thiếu tá Thiệu Hồng Quyết-Đội trưởng Đội hướng dẫn điều tra án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh cho biết: “Hiện cơ quan điều tra đã xác định được thêm danh tính của những đối tượng khác đã mua giấy tờ giả từ Nguyễn Xuân Hiến để hưởng các chế độ, chính sách. Qua đây, cũng kêu gọi các đối tượng đã mua giấy tờ giả khẩn trương đến Cơ quan điều tra khai báo, khắc phục hậu quả để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật; những trường hợp cố tình trốn tránh, thiếu thành khẩn sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định…”.

 Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.