Gia Lai: Tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Hoàng Công Lự- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ban An toàn Giao thông tỉnh vào sáng 9-7-2014.
 

Ảnh: Vĩnh Hoàng
Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong 7 tháng qua, toàn tỉnh xảy ra 134 vụ tai nạn giao thông, làm chết 159 người, bị thương 110 người. So với cùng kỳ năm 2014, tăng 30,1% số vụ, tăng 40 người chết, 33,61%, số người bị thương tăng 44 người, tăng 66,67%. Trong đó có, 3 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, 18 vụ tai nạn rất nghiêm trọng và 113 vụ tai nạn nghiêm trọng. Như vậy chỉ trong tháng 7 đã xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết và bị thương 9 người.

Trước tình trạng tai nạn giao thông liên tục tăng cao cả 3 tiêu chí, từ nay đến cuối năm tai nạn giao thông sẽ diễn biến khó lường, các đại biểu đã thảo luận, tìm ra những nguyên nhân đồng thời đề ra giải pháp khắc phục tình trạng này trong thời gian tới.

Theo đó, nguyên nhân chủ yếu là do ý thức của người tham gia giao thông còn kém. Cùng với đó, các cơ quan chức năng, các ban, ngành và địa phương chưa tích cực tuyên truyền về Luật Giao thông Đường bộ,  Ban An toàn Giao thông các địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng chưa nhịp nhàng. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông chưa cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm, Cảnh sát Giao thông một số địa phương chưa chủ động tuần tra đêm để ngăn chặn các trường hợp vi phạm.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Hoàng Công Lự đã đề nghị Ban An toàn Giao thông tỉnh, cần nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của mình. Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh và các địa phương cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đặc biệt là các địa phương để xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thời gian qua.

 

Ảnh: Vĩnh Hoàng
Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cảnh sát Giao thông cần xử lý nghiêm việc xe chở vật liệu xây dựng, chở gỗ, quá tải từ hướng Kon Tum đi về Gia Lai. Củng cố và kiện toàn các tổ tự quản giao thông ở các địa phương, Báo Gia Lai và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh cần lập các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền về công tác này. Mặt trận và các đoàn thể cần phát huy vai trò của mình trong công tác tuyên truyền để các hội viên, đoàn viên chấp hành nghiêm Luật Giao thông Đường bộ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: “Các địa phương để xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, Công an tỉnh phải chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường bộ, tránh tình trạng nể nang, bỏ lọt các hành vi vi phạm”.

Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.