Ưu tiên phong cách nhẹ nhàng, sang trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nếu những năm trước, xu hướng trang trí nhà theo cá tính, nổi bật bằng cách phối màu sặc sỡ, đèn kiểu cọ, các vật dụng nội thất bắt mắt được khách hàng đua nhau sử dụng thì gần 2 năm trở lại đây, các cửa hàng bán vật liệu xây dựng và trang trí nội thất chỉ dám nhập hàng có màu sắc đơn giản, trang nhã. Bởi thị trường “chuyển động” theo gu của khách vốn đang ưa chuộng phong cách nhẹ nhàng, sang trọng.

Là một trong những điểm bán vật liệu xây dựng và hàng trang trí nội thất lớn nhất ở TP. Pleiku, cửa hàng số 08 Lê Lai có lượng khách ổn định, thường xuyên. Trong không gian trưng bày sản phẩm, dễ thấy màu chủ đạo ở đây là màu trắng, từ gạch lát sàn, ốp tường cho đến lavabo, vật dụng trong phòng tắm. Những vật dụng khác bằng inox, thép có kiểu dáng cũng đơn giản, cổ điển. Các mặt hàng tại đây có xuất xứ đa dạng, kể cả hàng châu Âu, châu Mỹ. Chị Bích Hiền-Chủ cửa hàng cho biết: “Sở dĩ cửa hàng không quá chú trọng đến một phân khúc chất lượng, giá cả cụ thể là vì đối tượng khách hàng rất đa dạng. Họ gần như không còn quan tâm nhiều đến thương hiệu của sản phẩm mà chủ yếu là khảo sát mẫu mã và giá cả. Khách nhiều tiền thì dùng hàng ngoại nhập của Italia, Tây Ban Nha,Trung Quốc, khách vừa vừa thì dùng hàng Việt Nam chất lượng cao…”.

 

Khách hàng hiện chuộng vật liệu màu đơn sắc, nhẹ nhàng. Ảnh: H.D
Khách hàng hiện chuộng vật liệu màu đơn sắc, nhẹ nhàng. Ảnh: H.D

Có chung nhận xét với chị Bích Hiền, chị Dung-Chủ cửa hàng vậy liệu xây dựng và trang trí nội thất Sáu Đồng (26 Hai Bà Trưng, TP. Pleku) bổ sung thêm: “Sản phẩm được khách hàng tin dùng nhất hiện nay chủ yếu tập trung vào các thương hiệu như Ariston, Tovashu, Brime, Viglacera… Riêng về mẫu mã thì thời điểm này không đòi hỏi đa dạng như trước, bởi khách chỉ thích các hoa văn đơn giản, sang trọng. Sản phẩm có hoa văn màu sắc, phá cách chủ yếu chỉ để điểm xuyết, trang trí”.

Nhà ở là vấn đề cốt lõi ảnh hướng đến cuộc sống của mỗi người, bởi khi sau những bon chen đời thường, đây là chốn yên bình và hạnh phúc mỗi khi trở về. Gần đây, khi đời sống đã phát triển hơn, sung túc hơn, người ta bắt đầu chú trọng tới không gian sống hơn, không còn trang trí sơ sài theo kiểu “cho có”, “cho đủ”. Chị Nguyễn Thị Liễu (nhà số 143 Hoàng Quốc Việt, TP. Pleiku), một khách hàng đang lựa chọn sản phẩm trang trí nội thất cho không gian sống của mình cho biết: “Nhà tôi nội thất cũng như ngoại thất đều hướng tới một không gian mở, gần gũi với thiên nhiên. Màu sắc chủ đạo là các màu đơn sắc, trang nhã như trắng, xám trắng, xanh lá. Các thiết bị, vật dụng đi kèm tất nhiên sẽ cùng tông màu với căn nhà”.  

Không khó để thấy, hiện nay, lựa chọn không gian sống vừa sang trọng vừa gần gũi với thiên nhiên của người dân Phố núi đang là một xu hướng mới. Theo dự báo của các chủ cửa hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất thì thời gian tới, khách hàng vẫn sẽ chuộng xu hướng trang trí nhà nhẹ nhàng... bởi sự đơn giản, dễ áp dụng lại nhanh chóng làm thay đổi diện mạo ngôi nhà. Xu hướng đưa cây xanh, bể cá, mang thiên nhiên vào nhà ngày càng thịnh hành giúp con người cảm thấy thoải mái và thư thái trong không gian chan hòa cùng thiên nhiên. Và ngoài yếu tố ấn tượng, cá tính, điều quan trọng của một công trình kiến trúc là công năng và tính tiện dụng. Vậy nên cùng với hàng loạt xu hướng nội thất mới ra đời, thì người ta vẫn ưu tiên sử dụng nội thất mang lại sự tươi mới, hiện đại và tính ứng dụng cao.

Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.