Tai nạn giao thông bước đầu được kiềm chế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 5 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh đã xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông (TNGT) rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm (chiếm 16,3%). Trong khi đó, theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, cả năm 2014, số vụ TNGT rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh là 20 vụ (chiếm 10,58%).

Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của các vụ TNGT ở tỉnh ta đang có dấu hiệu gia tăng một cách đáng lo ngại. Đây cũng chính là nguyên nhân quan trọng khiến số người chết vì TNGT ở tỉnh ta trong 5 tháng đầu năm 2015 tăng khá cao so với cùng kỳ năm 2014.
 

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 19. Ảnh: Ngọc Linh
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 19. Ảnh: Ngọc Linh

Cũng trong 5 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh xảy ra 98 vụ TNGT, làm chết 117 người, bị thương 73 người. So với cùng kỳ năm 2014, TNGT ở tỉnh ta đã tăng 16 vụ, tăng 23 người chết và tăng 16 người bị thương. Tuy nhiên, nếu nhìn vào diễn biến từ đầu năm đến nay, có thể thấy, tình hình TNGT ở tỉnh ta đang có những dấu hiệu chuyển biến khá tích cực.

Điều này được thể hiện rất rõ ở việc số vụ, số người chết vì TNGT ở tỉnh ta qua mỗi tháng đã dần dần được kéo giảm. Nếu như trong tháng 1, toàn tỉnh xảy ra 23 vụ TNGT làm chết 27 người thì tới tháng 4, con số này đã giảm xuống còn 17 vụ, 22 người chết. Đến tháng 5, số người chết vì TNGT ở tỉnh ta tiếp tục giảm xuống còn 21 người dù tăng 1 vụ so với tháng 4.

Những kết quả đạt được trong tháng 4 và tháng 5 đã góp phần kéo giảm đáng kể tốc độ gia tăng TNGT ở tỉnh ta. Nếu như trong 3 tháng đầu năm, TNGT trên địa bàn tỉnh tăng 50% số vụ, tăng 59,57% số người chết và tăng 24,24% số người bị thương thì sau 5 tháng, tỷ lệ này giảm xuống còn 19,51% số vụ, 24,47% số người chết và 28,07% số người bị thương. Những con số trên cho thấy, nỗ lực kiềm chế TNGT của chính quyền và các ngành chức năng ở tỉnh ta đã bước đầu phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, với tỷ lệ tăng còn khá cao như trên, trong những tháng còn lại của năm 2015, tỉnh ta sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều nếu muốn đạt được mục tiêu kéo giảm 5%-10% số vụ, số người chết vì TNGT so với năm 2014 như nghị quyết của Chính phủ. Theo đó, ngoài việc tiếp tục tìm kiếm những giải pháp mang tính đột phá thì để đạt được mục tiêu này, trước mắt, chính quyền các cấp và các ngành chức năng trong tỉnh cần phải tiếp tục triển khai hết sức quyết liệt, đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn.

Điều này đã được chính Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn Giao thông tỉnh Phạm Thế Dũng nhấn mạnh trong buổi làm việc với các ngành chức năng của tỉnh và TP. Pleiku hồi đầu tháng 4: “Nếu như ta không làm quyết liệt thì mục tiêu kiềm chế TNGT của tỉnh sẽ khó hoàn thành”.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.