Nhà giáo phải đi đầu bảo vệ môi trường tại khu dân cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 2-6, tại Trường Đại học Khoa học Huế (TP. Huế), Bộ Giáo dục-Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp tổ chức lễ mít tin hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường; đồng thời triển khai Chương trình mục tiêu nước sạch, vệ sinh môi trường trong trường học năm 2015.

Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường hằng năm là hoạt động được Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 nhằm tuyên truyền và vận động cộng đồng nâng cao chất lượng và điều kiện sống của người dân.
 

Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tại Trường Đại học Khoa học Huế. Ảnh: Bùi Oanh
Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tại Trường Đại học Khoa học Huế. Ảnh: Bùi Oanh

Tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh: Đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường, đặc biệt là ở nông thôn, cải thiện điều kiện sinh hoạt và chăm lo sức khỏe nhân dân luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Đối với ngành Giáo dục-Đào tạo đây là hoạt động quan trọng, góp phần tăng cường tuyên truyền, phổ biến và nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là công tác truyền thông về sử dụng, bảo quản công trình nước sạch, vệ sinh trong các trường học nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ, nhân viên, nhà giáo, người học và cộng đồng.

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2015, ngành Giáo dục-Đào tạo phải tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh-sinh viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách sách pháp luật của Nhà nước về cấp nước sạch và bảo vệ tài nguyên. Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ, nhân viên, nhà giáo, người học, cộng đồng xung quanh về sử dụng, bảo quản công trình nước sạch, vệ sinh trong trường học.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh-sinh viên trong việc tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp, thực hiện nếp sống văn hóa ở địa phương. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh-sinh viên tham gia bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình nước sạch, vệ sinh trong trường học; làm tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải... trong và ngoài cơ sở giáo dục. Đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo quản công trình nước sạch và vệ sinh môi trường để huy động tối đa các nguồn lực xây dựng các mô hình điểm về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học.

Sau mít tinh, học sinh, sinh viên đạp xe diễu hành tuyên truyền người dân tham gia bảo vệ nước sạch và vệ sinh môi trường. Đồng thời, cùng người dân thu dọn vệ sinh trên một số tuyến đường chính ở TP. Huế.

Bùi Oanh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.