Hiệu quả từ phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Vì an ninh Tổ quốc” là phong trào thi đua lớn, được tổ chức hàng năm của lực lượng Công an nói chung, Công an Gia Lai nói riêng. Qua 5 năm thực hiện (2010-2015), phong trào đã trở nên sôi nổi, rộng khắp, thực sự là động lực thúc đẩy cán bộ chiến sĩ hăng hái, nhiệt tình, phát huy tính sáng tạo, khắc phục khó khăn, gian khổ, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Thực hiện chủ trương “hướng về cơ sở” của Giám đốc Công an tỉnh, hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ đã bám làng, bám dân để nắm tình hình, tranh thủ người có uy tín, tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, các lực lượng tạo thành sức mạnh tổng hợp để tuyên truyền, tấn công chính trị, giáo dục, cảm hóa đối tượng ở cộng đồng.

Nhờ đó, Công an tỉnh đã phát hiện, đấu tranh có hiệu quả âm mưu phục hồi hoạt động FULRO, “Tin lành Đê-ga” trên các địa bàn trong tỉnh, các âm mưu gây rối, bạo loạn của chúng, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động lợi dụng tà đạo “Hà Mòn”…, giải quyết nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân, giữa nhân dân với các doanh nghiệp, phòng-chống người vượt biên. Triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp, tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước. Phát hiện và triệt phá nhiều đường dây đưa người vượt biên, xử lý nhiều đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật.

Trong đấu tranh phòng-chống tội phạm, lực lượng Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, trong đó chú trọng huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và của toàn dân. 5 năm qua, lực lượng Công an triển khai 15 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt xóa 106 nhóm tội phạm, xử lý 582 đối tượng cướp, cướp giật, trộm cắp, càn quấy gây rối.
 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại Công an Gia Lai. Ảnh: Quốc Thành
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại Công an Gia Lai. Ảnh: Quốc Thành

Phát hiện, điều tra làm rõ 4.968 vụ phạm pháp hình sự; khởi tố 3.998 vụ với 7.200 bị can. Bắt, vận động ra đầu thú 466 đối tượng có lệnh truy nã, trong đó có nhiều đối tượng đặc biệt nguy hiểm; phát hiện 393 vụ án ma túy, bắt và xử lý 805 đối tượng; 1.257 vụ phạm pháp kinh tế, môi trường, thu giữ 3.356 m3 gỗ các loại, 104.064 gói thuốc lá, 2.439 kg động vật rừng; khởi tố 96 vụ, 278 bị can, trong đó có 9 vụ, 22 bị can tham nhũng. Tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp 581 khẩu súng các loại, 2 quả bom, 3.465 quả đạn, hạt nổ, 710 kíp nổ; xử lý 10 vụ vận chuyển pháo trái phép, bắt 5 đối tượng, thu hơn 50 kg pháo nổ…

Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông ở cả 3 chỉ số, trong đó chú trọng tuyên truyền, giáo dục và tuần tra, xử lý vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông Đường bộ của người dân. Thực hiện cải cách hành chính, các thủ tục trong giải quyết cấp chứng minh nhân dân, hộ khẩu, hộ chiếu, giấy đăng ký phương tiện giao thông… được công khai, rà soát, rút ngắn để tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại của nhân dân.
 

Từ năm 2010 đến nay, Công an tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhất và hạng ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba và nhiều cờ thi đua, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh. 7 tập thể, 11 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công; 5 tập thể, 91 cá nhân được tặng, truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì và hạng ba...

Thành tích của lực lượng Công an Nhân dân không tách rời sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Nhân dân đã tham gia công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại cộng đồng, lập và duy trì các hình thức tự quản về an ninh trật tự tại cơ sở, ủng hộ Công an cả về tinh thần và vật chất… Hàng ngàn tin báo có giá trị của quần chúng đã giúp cơ quan điều tra khám phá nhanh các vụ án, trong đó có nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng. Việc tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã phát huy được sức mạnh của quần chúng nhân dân với những mô hình, việc làm hay hiện đang được duy trì, nhân rộng như mô hình “Câu lạc bộ nuôi dạy con không vi phạm pháp luật”, “Xã, phường không có ma túy”...  

Những năm qua, Công an tỉnh được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của các đơn vị thuộc khối nội chính tỉnh. Các đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” là Phòng An ninh Dân tộc, Phòng Tham mưu, Phòng Cảnh sát Điều tra (CSĐT) tội phạm về Ma túy, Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội, Công an TP. Pleiku, Công an huyện Ia Grai, Đội An ninh Công an huyện Krông Pa, Đội CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội (Công an huyện Đak Đoa)…

Nhiều tấm gương đã góp phần khắc họa sâu đậm hình ảnh người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân như Thiếu tá Siu Wit (Đội An ninh, Công an huyện Chư Pưh), Thiếu tá Phan Thanh Hải (Phó Trưởng Công an huyện Chư Sê), Thượng úy Bùi Ngọc Đông (Phòng An ninh Dân tộc, Công an tỉnh), Thượng úy Phạm Hồng Anh (Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy, Công an tỉnh), Trung tá Hoàng Văn Huân (Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội, Công an TP. Pleiku), Đại úy Nguyễn Duy Thành (Đội CSĐT tổng hợp, Công an huyện Kbang)…
 

Đồng chí Dương Văn Trang-Phó Bí thư Tỉnh ủy khen thưởng cán bộ chiến sĩ Phòng PC45 vì có thành tích xuất sắc trong việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng giết người xảy ra tại địa bàn huyện Đức Cơ.
Đồng chí Dương Văn Trang-Phó Bí thư Tỉnh ủy khen thưởng cán bộ chiến sĩ Phòng PC45 vì có thành tích xuất sắc trong việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng giết người xảy ra tại địa bàn huyện Đức Cơ.

Giai đoạn 2015-2020 là thời gian có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và tập trung hoàn thành chiến lược phát triển kinh tế-xã hội. Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Công an Gia Lai sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm phát huy sức mạnh toàn lực lượng, phát hiện, nuôi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, làm cho các phong trào thi đua, các cuộc vận động trở thành hoạt động tự giác của mọi tập thể và từng cá nhân cán bộ, chiến sĩ.

Trong đó tập trung các mục tiêu cụ thể như: chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án; đẩy mạnh cải tiến lề lối, tác phong làm việc, nhất là trong lãnh đạo, chỉ huy các cấp, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh… Tiếp tục thực hiện thật tốt công tác vận động quần chúng, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Công an với nhân dân, làm cho nhân dân ngày càng quý trọng, thương yêu, đùm bọc, giúp cán bộ chiến sĩ Công an khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Đại tá Vũ Văn Lâu (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.