Giới trẻ nghĩ gì về "Cánh tay tự sướng"?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khi việc chụp ảnh tự sướng trở nên phổ biến và ít nhiều gây nhàm chán cho người chụp thì sự ra đời của “Cánh tay tự sướng” (Selfie arm) do hai nhà thiết kế người Mỹ là Aric Snee và Justin Crowe sáng tạo đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều người trẻ độc thân lẫn những người mê chụp ảnh tự sướng.
 

 “Cánh tay tự sướng” (Selfie arm).   (nguồn: internet)
“Cánh tay tự sướng” (Selfie arm). (nguồn: internet)

Có chức năng tương tự như gậy tự sướng (selfie stick) nhưng cánh tay tự sướng được thiết kế giống hệt cánh tay của một người đàn ông, giúp người chụp có cảm giác luôn có một người bạn đồng hành. Những bức ảnh chụp bằng cánh tay tự sướng có cảm giác như “hai người” dắt tay nhau đi khắp mọi nơi. Một số người cho rằng, sản phẩm này có thể được xem như một liệu pháp tinh thần, giúp giảm bớt cảm giác cô đơn cho những người chưa tìm được một nửa của mình.

Mặc dù mới xuất hiện trên mạng chưa lâu, “cánh tay tự sướng” đã được đông đảo các bạn trẻ ở Gia Lai cập nhật thông tin với nhiều suy nghĩ thú vị về sản phẩm dành cho những người cô đơn (FA). Bạn Trọng-một chiến sĩ Công an trẻ hài hước: “Tôi thấy sản phẩm này khá thú vị, nhưng nó chỉ hợp với các bạn nữ. Còn các bạn nam ai lại đi chụp với một cánh tay của người đồng giới. Nếu có cánh tay tự sướng thiết kế như tay của nữ tôi sẽ đặt mua về cho cả đội mượn chụp tự sướng cho… đỡ cô đơn”. Mặc dù không phải là dân FA nhưng bạn trẻ Huỳnh Thị Ái Thủy-kế toán trong một công ty mua bán nông sản tại TP. Pleiku lại rất hào hứng với sản phẩm mới phục vụ cho việc tự sướng: “Tôi rất thích chụp ảnh tự sướng trong khi bạn trai tôi thì ngược lại. Còn gì thú vị hơn có những bức ảnh tự sướng một mình mà có cảm giác như “hai mình” để đăng facebook”. Tuy nhiên, Thủy cho rằng, mức giá của sản phẩm này quá cao, bạn trẻ này không có hy vọng sẽ mua để phục vụ ý thích tự chụp ảnh.

 Trong khi cánh tay tự sướng được nhiều bạn trẻ chưa có người yêu nhưng muốn có một cánh tay dắt đi khắp mọi nơi chờ đón, thì một số lại tỏ ra nghi ngờ ý tưởng của nhà thiết kế. Bạn Nguyễn Thị Thu Hiền-nhân viên bán hàng trong một shop thời trang bày tỏ: “Nhà thiết kế nói rằng đây là sản phẩm dành riêng cho những người cô đơn, nhưng tôi không bao giờ muốn dùng đến cánh tay tự sướng dù cũng là một FA. Tôi thích một bàn tay dịu dàng ấm áp chứ không phải là bàn tay nhân tạo lạnh lẽo. Nó càng khiến tôi thấy cô đơn hơn”. Một số bạn trẻ cũng có cùng ý kiến với Hiền khi cho rằng, cánh tay giả chỉ mang lại cảm giác thích thú tức thời, không phải là giải pháp lâu dài cho “căn bệnh” cô đơn đang rất phổ biến trong giới trẻ.

Cô giáo trẻ Tạ Thị Ngọc Điệp-Thạc sĩ chuyên ngành tâm lý cho rằng, hiện nay nhiều người thường nói đến cụm từ “cô đơn giữa đám đông”, hoặc than thở về nỗi cô đơn trên các mạng xã hội, nhưng họ lại không tìm giải pháp tích cực để vượt thoát khỏi trạng thái cô đơn đó. “Nếu chúng ta không tìm được sự đồng cảm, đồng điệu, chia sẻ giữa con người với nhau, thì một sản phẩm nhân tạo càng không thể khiến con người bớt cô đơn hơn. Hơn nữa, với mức giá quá cao (hơn 6.000 USD), nhiều bạn trẻ dù muốn cũng khó lòng sở hữu. Tốt hơn hết là chúng ta hạn chế tối đa sử dụng các thiết bị công nghệ, dành thời gian cảm nhận cuộc sống nhiều hơn, cố gắng tạo cho mình cơ hội giao lưu, gặp gỡ với bạn trẻ khác giới để khi cần một bàn tay để nắm sẽ dễ có cơ hội hơn. Dùng cánh tay tự sướng sẽ càng khiến cho những bạn trẻ cô đơn “tự kỷ” hơn. Một bàn tay giả, lạnh lẽo làm sao sưởi ấm trái tim của những người cô đơn”-chị Ngọc Điệp nêu ý kiến.

Hoàng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.