Đãi ngộ người có tài năng vùng dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hàng tháng, người có tài năng trong hoạt động công vụ vùng dân tộc thiểu số (người có tài năng) được hưởng một khoản tiền khuyến khích tài năng bằng 100% mức lương hiện hưởng.

Riêng đối với người có tài năng ở cấp huyện, cấp xã vùng dân tộc thiểu số trong thời gian được cử đi đào tạo, bồi dưỡng được hưởng thêm một khoản hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng tối thiểu bằng 50% tiền lương cơ sở/tháng.

 

Bên cạnh đó, được ưu tiên mua nhà ở theo chính sách về nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức của nhà nước và được hưởng các chế độ ưu đãi khách theo quy định của từng Bộ, ngành, địa phương.
Đây là nội dung tại dự thảo Nghị định quy định về chính sách thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ vùng dân tộc thiểu số.

Theo dự thảo, người có tài năng trong hoạt động công vụ vùng dân tộc thiểu số (người có tài năng) là cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, trung thành với Tổ quốc; tận tụy, trách nhiệm, toàn tâm, toàn ý và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; có trình độ, năng lực, sáng kiến và kết quả, thành tích trong thực hiện chức trách nhiệm vụ có tác động, ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương vùng dân tộc thiểu số và được cấp có thẩm quyền công nhận; có kiến thức, am hiểu về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa - xã hội, các phong tục, tập quán và nói, hiểu được tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số nơi công tác.

Theo dự thảo, người có tài năng được phân thành 2 nhóm gồm: 1- Nhóm lãnh đạo, quản lý; 2- Nhóm thực thi, thừa hành.

Tiêu chuẩn người có tài năng

Để được hưởng các chính sách đãi ngộ trên, người có tài năng còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

Đối với nhóm lãnh đạo quản lý, phải có năng lực chỉ đạo và tổ chức thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, đề xuất được sáng kiến, giải pháp mang tính đột phá trong ngành, lĩnh vực phụ trách góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của vùng dân tộc thiểu số; có bản lĩnh, chính kiến rõ ràng, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có năng lực tập hợp, quy tụ và phát huy trí tuệ, năng lực, sở trường của tập thể để lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và có kết quả, thành tích tác động, ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương vùng dân tộc thiểu số.

Đối với nhóm thực thi, thừa hành, phải có khả năng tham mưu, hoạch định chính sách, chiến lược phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương vùng dân tộc thiểu số; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tính sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; có phương pháp làm việc khoa học, khả năng làm việc độc lập, phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực thi nhiệm vụ; luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo chức trách, nhiệm vụ được giao và có kết quả, thành tích tác động, ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương vùng dân tộc thiểu số.

Theo Chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.