Phát huy hiệu quả hoạt động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phường Hội Phú (TP. Pleiku) là một trong những địa phương của tỉnh thành lập Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng sớm và hoạt động có hiệu quả. Qua 8 năm hoạt động, Ban giám sát đầu tư cộng đồng phường Hội Phú đã phát hiện nhiều sai phạm trong thi công của các công trình, góp phần nâng cao chất lượng các công trình xây dựng tại địa phương nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

Được thành lập từ năm 2007, đến nay, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng phường Hội Phú (TP. Pleiku) với 9 thành viên bước đầu đã phát huy được hiệu quả hoạt động của mình. Từ năm 2010 đến năm 2015, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng phường đã xây dựng kế hoạch, thực hiện giám sát hơn 20 công trình xây dựng trên địa bàn bao gồm các loại công trình: bê tông hóa, nhựa hóa, duy tu, bảo dưỡng đường giao thông, bắt điện chiếu sáng, trải thảm, sửa chữa, nâng cấp các phòng họp tổ dân phố, các công trình xây dựng cơ bản; nâng cấp, xây dựng mới các cơ quan, trường học... với tổng kinh phí đầu tư hơn 30 tỷ đồng.
 

Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng phường Hội Phú giám sát công trình cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và mở rộng Hội trường phường. Ảnh: Ngọc Thu
Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng phường Hội Phú giám sát công trình cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và mở rộng Hội trường phường. Ảnh: Ngọc Thu

Ông Dương Văn Thành-Trưởng ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng phường Hội Phú chia sẻ: “Để Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng hoạt động có hiệu quả, tôi đã yêu cầu các thành viên trong Ban phải có trách nhiệm với các công trình nằm trong địa bàn của tổ mình, thường xuyên nắm bắt tình hình, theo dõi, kịp thời chấn chỉnh, kiên quyết xử lý các vi phạm khi mới bắt đầu xảy ra…”.

Đặc biệt, trong năm 2011, qua hoạt động giám sát việc nhà nước đầu tư nâng cấp con đường Nguyễn Viết Xuân làm vỉa hè và làm mương thoát nước do Công ty Công trình Đô thị Pleiku làm chủ đầu tư, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng đã kịp thời phát hiện một số hạng mục không đạt yêu cầu, không đúng với bản vẽ và thiết kế, không đảm bảo quy trình quy phạm kỹ thuật thi công (làm sai hạng mục thiết kế thi công bó vỉa và chất lượng mương thoát nước không đảm bảo), Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng đã kịp thời báo cáo với Đảng ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ phường và đồng thời báo cáo lên Ủy ban MTTQ thành phố về việc đơn vị thi công có biểu hiện thi công sai thiết kế gây thất thoát vật tư, lãng phí kinh phí của công trình.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện công trình thi công sai gây thất thoát của nhà nước gần 400 triệu đồng. Các công ty đã khẩn trương chấn chỉnh, thi công đúng theo quy trình quy phạm kỹ thuật. Ông Trần Trung Kiên-Phó Chủ tịch UBND phường Hội Phú (TP. Pleiku) cho biết: “Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng phường đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác, tích cực tham gia giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn phường. Ban giám sát đầu tư cộng đồng phường đã kịp thời phát hiện, kiến nghị với cơ quan cấp trên để ngăn chặn, xử lý vi phạm xảy ra, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình, tránh xâm hại lợi ích của cộng đồng”.

Từ những nỗ lực, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng phường Hội Phú, Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai đã trao tặng bằng khen cho Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng phường vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của các cuộc vận động giai đoạn 2010-2015.

Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.