Vào hè, phụ huynh loay hoay tìm chỗ gửi con

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong những ngày cuối tháng 5, các trường mầm non trên địa bàn tỉnh tiến hành tổng kết năm học. Khi trẻ háo hức nhận giấy khen và những phần quà cho Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 thì các bậc cha mẹ không giấu được vẻ lo lắng khi kỳ nghỉ hè sắp tới. Việc gửi trẻ ở đâu và sắp xếp công việc thế nào để có thời gian coi sóc con cái là điều mà hầu hết phụ huynh quan tâm.

Nỗi lo muôn thuở

Dường như mùa hè nào đối với những phụ huynh có con em trong độ tuổi mẫu giáo đều có một nỗi lo giống nhau. Nghỉ hè nhiều trường mẫu giáo đóng cửa, các cơ sở gửi trẻ tư nhân quá tải và đôi chỗ không đảm bảo về chất lượng khiến phụ huynh loay hoay không biết gửi con vào đâu để có thời gian đi làm.

 

 Các lớp dạy hè trong các trường mầm non có vai trò trông nom, chăm sóc trẻ. Ảnh: Nguyễn Giang
Các lớp dạy hè trong các trường mầm non có vai trò trông nom, chăm sóc trẻ.
Ảnh: Nguyễn Giang

Chị Đinh Thị Lan (thôn 4, xã An Trung, huyện Kông Chro) hiện đang làm công tác y tế, dân số tại xã băn khoăn: “Tôi có đứa con gái út 4 tuổi đang học mẫu giáo ở Trường Mẫu giáo An Trung. Những ngày cháu đến trường tôi cảm thấy rất yên tâm để đi làm nhưng hè đến, trường không mở lớp trông trẻ nên tôi rất lo lắng khi chưa biết gửi con cho ai. Năm ngoái, tôi có gửi con ở một số nhóm trẻ tư nhân nhưng vì quá đông nên chất lượng chăm sóc trẻ rất kém”.

Ngoài việc chất lượng chăm sóc không đảm bảo, ở những vùng nông thôn, vùng sâu việc trẻ dễ gặp tai nạn bất ngờ khi thiếu người trông nom là rất dễ xảy ra. “Hè về, trẻ được nghỉ, cha mẹ bận rộn không có thời gian để ý đến con cái nên các cháu hay tự ý đi chơi. Với địa hình có nhiều ao hồ, sông suối, nguy cơ trẻ chạy nhảy, sẩy chân rơi xuống là rất dễ xảy ra. Huyện Kông Chro lại thiếu những sân chơi bổ ích, an toàn cho trẻ nên mỗi khi hè về, phụ huynh chúng tôi luôn cảm thấy lo lắng, bất an”-chị Lan bày tỏ.

Bài toán tìm chỗ gửi con ngày hè càng trở nên đau đầu hơn đối với các bậc phụ huynh tại TP. Pleiku vì quỹ thời gian dành cho con rất hạn hẹp. Tuy có rất nhiều trường Mầm non trên địa bàn TP. Pleiku tổ chức dạy hè để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh học sinh nhưng các trường cũng có thời gian nghỉ nhất định trước khi mở lớp học hè. Vì vậy, nhiều phụ huynh đang cuống cuồng tìm chỗ gửi con.

Với những gia đình neo người, không thể nhờ ông bà nội, ngoại hay họ hàng trông hộ thì việc gửi con khó càng thêm khó. Chị Nguyễn Thị Hiền (28 Võ Trung Thành, phường Ia Kring, TP. Pleiku) có con đang học ở Trường Mẫu giáo Bình Minh (đường Lý Thái Tổ, phường Ia Kring, TP. Pleiku) cho biết: “Vợ chồng tôi sống xa quê, công việc lại rất bận rộn và chiếm nhiều thời gian, ở đây lại không có họ hàng thân thích nên không biết nhờ vào ai. Trong khi chờ trường mở lớp dạy hè vào khoảng giữa tháng 6, tôi cũng đi tìm nhiều nhóm trẻ tư nhưng vì số trẻ đăng ký vào đã quá đông nên họ không nhận. Hiện giờ, vợ chồng tôi cũng chưa biết tính sao…”.

Không thể đáp ứng hết nhu cầu của phụ huynh

 

Ảnh: Nguyễn Giang
Ảnh: Phương Duyên

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Chớ-Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo TP. Pleiku khi trao đổi với P.V về vấn đề mở lớp học hè tại các trường mẫu giáo. “Việc mở lớp học hè trong trường là thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh chứ hoàn toàn không phải là chỉ  đạo của Phòng hay của Sở. Chúng tôi chỉ quán triệt với những trường có tổ chức dạy hè tuân thủ theo đúng các quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu. Các lớp hè này chỉ có vai trò là trông nom, giữ trẻ, cho trẻ vui chơi, ca hát chứ tuyệt đối không được dạy trước chương trình của năm học tiếp theo. Bên cạnh đó, các trường có tổ chức dạy hè phải phân công nhiệm vụ hợp lý để đảm bảo việc giáo viên có thời gian nghỉ ngơi, tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ…”-ông Nguyễn Chớ nói.

Việc mở lớp học hè là hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện của giáo viên cũng như phụ huynh. Nhu cầu của phụ huynh là rất lớn nhưng nhu cầu dạy trong hè của giáo viên lại rất ít nên hầu hết các trường không thể đáp ứng đủ nhu cầu của phụ huynh. Có những trường mẫu giáo năm nay không thể mở được các lớp trong hè vì không có giáo viên đăng ký dạy hè.

Cô Lê Thị Lan-Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa) cho biết: “Mọi năm nhà trường có tổ chức các lớp học hè để đáp ứng một phần nhu cầu của phụ huynh mà phần đông là cán bộ, công chức nhà nước. Năm nay, vì không có giáo viên đăng ký dạy trong hè vì đã lên sẵn kế hoạch nghỉ ngơi, lo công việc gia đình nên nhà trường không thể tổ chức. Với tình hình này, chúng tôi biết sẽ gây ra khá nhiều khó khăn cho phụ huynh vì nhu cầu gửi con trong dịp hè của họ là rất lớn. Nhà trường đã cố gắng vận động nhưng giáo viên không có nhu cầu dạy nên cũng đành chịu”.

Nguyễn Giang

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.