Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng: Bổ sung thêm chính sách và tăng cường nguồn lực cho giảm nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 8-5, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 năm thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo. Tại điểm cầu Gia Lai, đồng chí KPă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở, ban ngành, địa phương và 4 huyện hưởng chính sách như 30a tham dự.

Ảnh: Đinh Yến
Ảnh: Đinh Yến

Báo cáo tại hội nghị nêu hiện nay cả nước có 94 huyện nghèo hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 30a. Trong 6 năm qua (2009-2014), từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và hỗ trợ của các doanh nghiệp đã huy động được 20.189 tỷ đồng phục vụ xây dựng hạ tầng cơ sở và thực hiện các chương trình phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, mua thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ giáo dục, nhà ở. Theo đó đã xây dựng được 5.700 công trình hạ tầng tại các huyện nghèo, gồm 3.000 công trình cấp huyện và 2.700 công trình cấp xã và dưới xã. 54 huyện có trung tâm dạy nghề và 10.000 lao động được đào tạo nghề tại chỗ. Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương, tỷ lệ giảm nghèo của các huyện đạt mức từ 6%/năm, cao hơn mục tiêu 4% mà Nghị quyết 30a đã đề ra. Bên cạnh những ưu điểm đạt được, công tác giảm nghèo còn có hạn chế là tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo vẫn cao hơn so với bình quân cả nước 5,5 lần và tại một số huyện tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức trên 50%, đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số có huyện nghèo còn đến hơn 80%.
 
Gia Lai có 4 huyện được hưởng cơ chế theo Nghị quyết 30a là Ia Pa, Krông Pa, Kông Chro và Kbang. 6 năm qua, 4 huyện đã được đầu tư 72 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng được 27 công trình về trường học, trạm y tế, giao thông liên thôn, công trình thủy lợi để giúp bà con có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu rà soát việc thực hiện các chính sách giảm nghèo, trong đó nhấn mạnh đến 4 nhóm chính sách, gồm chính sách giao khoán bảo vệ rừng, sắp xếp lại hoạt động của các nông lâm trường để người dân có đất sản xuất; chính sách phát triển chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp vẫn duy trì việc hỗ trợ về giống, vật nuôi và nguồn thức ăn; cho vay ưu đãi phục vụ phát triển sản xuất nhằm hạn chế tình trạng cho không, làm nảy sinh tâm lý trông chờ, ỷ lại; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và tiêu thụ sản phẩm cho vùng khó khăn.

Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh, ngoài sự hỗ trợ của Trung ương, các địa phương cũng phải thường xuyên quan tâm đến công tác giảm nghèo, đầu tư sử dụng lồng ghép các chương trình giảm nghèo sao cho đạt hiệu quả; thực hiện tốt công tác thanh-kiểm tra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu những mô hình tốt, kinh nghiệm hay về giảm nghèo để bà con tự ý thức vươn lên thoát nghèo, đồng thời cũng phê phán những nơi nào làm chưa tốt để thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.