Liên tiếp bắt 2 vụ mua bán ma túy số lượng lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chỉ trong hơn 1 tuần, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an TP. Pleiku đã đấu tranh triệt phá 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy với số lượng ma túy đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Vĩnh Phúc
Ảnh: Vĩnh Phúc

Đêm 2-5, một nguồn tin báo về Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an TP. Pleiku cho biết, một chiếc xe khách của hãng Hoàng Long chạy tuyến Hải Phòng-Đak Lak đang trên đường vận chuyển một lượng lớn ma túy đá từ Hải Phòng vào Gia Lai. Khi đến đường Phạm Văn Đồng, số ma túy trên sẽ được giao cho một đối tượng ở TP. Pleiku. Ngay lập tức, chỉ huy Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong đội lên kế hoạch đón lõng, bắt giữ đối tượng liên quan. Đến 0 giờ 15 phút ngày 3-5, khi đối tượng này vừa nhận một bì nilon từ chiếc xe khách Hoàng Long thì bị lực lượng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy ập vào bắt giữ cùng tang vật. Khám xét bên trong bì nilon, tổ công tác phát hiện 2 bì ma túy đá có tổng trọng lượng 31,752 gr.  

Tại Cơ quan Điều tra, đối tượng được xác định là Lưu Văn Thái (SN 1985, quê An Lão, Hải Phòng). Thái khai, số ma túy đá trên là của một đối tượng ở Hải Phòng gửi vào để Thái cùng đồng bọn bán cho các con nghiện ở TP. Pleiku kiếm lời. Từ thông tin khai nhận của Thái, lúc 2 giờ ngày 3-5, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an TP. Pleiku phối hợp với Công an phường Thống Nhất tiến hành kiểm tra phòng trọ ở hẻm 15 Tôn Thất Thuyết (tổ 10, phường Thống Nhất, TP. Pleiku). Tại đây, tổ công tác đã bắt quả tang đối tượng Phạm Mạnh Dũng (là đồng bọn của Thái, SN 1980, trú tại An Lão, Hải Phòng) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của Dũng, cơ quan Công an thu giữ được 1 bì nilon bên trong chứa ma túy dạng cỏ, 1 bì nilon bên trong chứa ma túy đá, 4 điện thoại di động và 1 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan Công an còn thu giữ 1 khẩu súng K59 và 1 hộp tiếp đạn, bên trong có 3 viên đạn Dũng giấu trong chiếc nồi cơm điện.

Trước đó, vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 25-4, tại tổ 4, phường Thắng Lợi, qua công tác theo dõi, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an TP. Pleiku đã bắt quả tang đối tượng Hà Văn Liễn (SN 1968, trú tại xã Đông Sơn, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của Liễn, tổ công tác thu giữ 1 gói ma túy đá, 1 gói heroin, 2 điện thoại di động và 4 triệu đồng. Mở rộng khám xét căn nhà Liễn ở, tổ công tác thu giữ thêm 3 bì ma túy đá đối tượng giấu trên nóc chuồng gà. Kết quả giám định cho biết, số heroin thu được trong nhà Liễn có trọng lượng 0,3476 gr còn số ma túy đá có tổng trọng lượng là 82,1355 gr. Qua đấu tranh, Liễn khai nhận đã nghiện ma túy từ lâu. Về số ma túy bị thu giữ, Liễn khai mới mua của một đối tượng ở TP. Hồ Chí Minh với giá 40 triệu đồng, đem về phân nhỏ bán cho các con nghiện ở TP. Pleiku kiếm lời.

Theo Đại úy Trần Quốc Hoàn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an TP. Pleiku, qua vụ bắt giữ Hà Văn Liễn, Lưu Văn Thái và Phạm Mạnh Dũng, Công an TP. Pleiku đã thu giữ được số lượng ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Hà Văn Liễn để tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Riêng các đối tượng Lưu Văn Thái và Phạm Mạnh Dũng đang bị tạm giữ để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.