Đảng ủy xã Ia Mlah: Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tính đến giữa tháng 4-2015, xã Ia Mlah (huyện Krông Pa) đã cơ bản đạt được 16 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Còn lại 3 tiêu chí chưa đạt là: hộ nghèo, nhà ở dân cư và văn hóa. Xã đang tích cực phát huy mọi nguồn lực để phấn đấu trở thành xã NTM trong năm nay.

Ảnh: Nguyễn Dung
Ảnh: Nguyễn Dung

Đồng chí Ksor Thiều-Bí thư Đảng ủy xã, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Ia Mlah cho biết: Ngay sau khi tiếp thu chủ trương của cấp trên, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện ở địa phương. Đồng thời, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (do Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban), Ban Quản lý (do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban), Ban giám sát, Tổ giúp việc của xã, Ban phát triển thôn và phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của từng thành viên, cũng như trách nhiệm của từng ban ngành, đoàn thể xã, thôn. Quá trình lãnh đạo, Đảng ủy đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu ý nghĩa của chương trình, vai trò chủ thể của nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi công các công trình, sử dụng công trình sau khi hoàn thành... Nhờ đó, hầu hết các công trình đều đảm bảo thời gian thi công và phát huy được hiệu quả sử dụng. Đến giữa tháng 4 năm nay, xã đã cơ bản đạt được 16 tiêu chí. Còn lại 3 tiêu chí đang tích cực phấn đấu để hoàn thành trong năm nay.

Là một trong 2 xã của huyện được chọn điểm xây dựng NTM, Ia Mlah có thuận lợi là được đầu tư công trình thủy lợi để phục vụ đời sống sinh hoạt và nhu cầu sản xuất của nông dân. Đi đôi với công trình là hệ thống kênh mương và hệ thống đường giao thông đã được đầu tư 100% bê tông hóa. Bên cạnh đó, là xã vùng II nhưng Ia Mlah có tới 5/8 thôn, buôn đặc biệt khó khăn được quan tâm đầu tư hỗ trợ Chương trình 135 để hoàn thiện các công trình công cộng.

 

 Một góc xã Ia Mlah. Ảnh: Nguyễn Dung
Một góc xã Ia Mlah. Ảnh: Nguyễn Dung

Đối với 3 tiêu chí chưa đạt, Đảng ủy đã có phương hướng cụ thể. Về nhà ở khu dân cư, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thực hiện lồng ghép các chương trình và kêu gọi các doanh nghiệp tham gia. Đối với tiêu chí văn hóa, xã chỉ đạo các thôn, buôn và tuyên truyền, vận động các hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và làng văn hóa để nỗ lực phấn đấu, đến cuối năm có cơ sở xem xét và đề nghị cấp trên công nhận. Riêng tiêu chí hộ nghèo, xã chủ trương tạo việc làm bằng cách tiếp tục vận động các hộ vay các nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư phát triển sản xuất (hiện số vốn vay của xã lên đến 10.100.570.000 đồng). Đồng thời, chỉ đạo kiểm tra rà soát các hộ thoát nghèo bền vững để đánh giá lại. Tuy nhiên, đây là tiêu chí khó đạt. Vì hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 19,9%, tương đương 157 hộ. Đây là những hộ còn nghèo, còn ỷ lại, hay đau ốm...

Nguyễn Dung

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.