Cầu nối những tấm lòng nhân đạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- L.T.S: Ngày 8-5 là Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Nhân sự kiện này, P.V GLO đã có cuộc trao đổi với ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai xoay quanh công tác Hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua, cũng như đề cập đến các nhiệm vụ trọng tâm Hội hướng đến trong thời gian đến.

- P.V: Ông có thể khái quát những kết quả cơ bản mà phong trào Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã đạt được trong các năm vừa qua?

 

Đoàn bác sĩ tình nguyện của Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức cắt tóc miễn phí cho trẻ em dân tộc thiểu số tại xã Ia Phí, huyện Chư Pah. Ảnh: Lê Hòa
Đoàn bác sĩ tình nguyện của Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức cắt tóc miễn phí cho trẻ em dân tộc thiểu số tại xã Ia Phí, huyện Chư Pah. Ảnh: Lê Hòa

Ông Dương Đình Diện: Chỉ tính riêng từ năm 2011 đến cuối năm 2014, tổng giá trị các hoạt động công tác xã hội đã đạt trên 27,8 tỷ đồng với 82.144 lượt đối tượng được trợ giúp. Trong đó, nổi bật có các chương trình như: phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” với 42.517 đối tượng được thụ hưởng, tổng giá trị chương trình đạt gần 12 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Trung ương Hội giao; chương trình tặng quà cho đồng bào nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, người mắc bệnh phong… với số tiền gần 9,4 tỷ đồng cho 32.340 đối tượng.

Hội còn tổ chức nhiều chương trình khác như, tặng quà cho trẻ em nghèo, xây tặng nhà Chữ thập đỏ, xây dựng mô hình theo tinh thần cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và đã thực hiện hỗ trợ thường xuyên cho 318 đối tượng với giá trị hơn 3,6 tỷ đồng, triển khai xây dựng mô hình “Ngân hàng bò” hỗ trợ sinh kế cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn… Ngoài ra, hàng ngàn dụng cụ chỉnh hình, vật dụng chăm sóc sức khỏe tại nhà cũng đã được cấp cho nhiều đối tượng là nạn nhân chất độc da cam nghèo, nhiều em nhỏ được thực hiện phẫu thuật chỉnh hình miễn phí…

 

Nhiều đợt khám-chữa bệnh cho người nghèo tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa đã được Hội tổ chức nhằm chung tay chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ảnh: Lê Hòa
Nhiều đợt khám-chữa bệnh cho người nghèo tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa đã được Hội tổ chức nhằm chung tay chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ảnh: Lê Hòa

Trong lĩnh vực phòng ngừa, ứng phó thảm họa, Hội đã tổ chức thăm, động viên kịp thời và hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình bị hỏa hoạn, tai nạn và bị thiệt hại do thiên tai, bị bệnh hiểm nghèo; cấp cây, con giống cho nhân dân vùng thiên tai; cứu trợ cho đồng bào miền Trung… với tổng giá trị gần 1,5 tỷ đồng, trợ giúp đến tay 2.894 lượt đối tượng. Ngoài ra, công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiến máu nhân đạo cũng được đặc biệt quan tâm và thu được nhiều kết quả khả quan. Chỉ tính riêng trong nửa nhiệm kỳ (2011-2014), toàn tỉnh đã tổ chức phát động 105 đợt hiến máu tình nguyện, kết quả tiếp nhận được 18.299 đơn vị máu, góp phần đáp ứng một phần nhu cầu máu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cũng như các bệnh viện khác.

Có thể nói, công tác Hội trong thời gian qua ở địa phương đã đạt kết quả nhất định và ngày càng chuyển biến tích cực, tổng giá trị hoạt động nhân đạo từ 2011-2014 đã đạt trên 39,8 tỷ đồng, vượt trên 50% so với cùng kỳ năm trước. Có được kết quả đó, ngoài những yếu tố mang tính kế thừa thì sự đổi mới trong phương thức hoạt động với các cách làm mới, chủ động kêu gọi các nhà tài trợ ủng hộ cho hoạt động nhân đạo của Hội, từ đó đã kết nối được các nhà tài trợ, như: Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài gòn SABECO, Tổng Công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí miền Trung, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Y tế Gia Lai… cùng chung tay, cộng đồng trách nhiệm với công tác nhân đạo từ thiện.

 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với SABECO Tây Nguyên tại Gia Lai tổ chức tặng quà Tết cho đối tượng là nạn nhân chất độc da cam tại huyện Kbang. Ảnh: Lê Hòa
Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với SABECO Tây Nguyên tại Gia Lai tổ chức tặng quà Tết cho đối tượng là nạn nhân chất độc da cam tại huyện Kbang. Ảnh: Lê Hòa

- P.V: Nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến Hội hướng đến thực hiện sẽ bao gồm  những gì, thưa ông?
    
Ông Dương Đình Diện: Để tiếp tục là cầu nối tin cậy của các tấm lòng nhân đạo, từ thiện, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, chủ động triển khai áp dụng linh hoạt chương trình “Thùng gạo tình thương tại các cơ sở xay xát” và thực tế từng địa phương, thực hiện chương trình “Ngân hàng bò”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” cũng như triển khai có hiệu quả phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”…

Bên cạnh đó, Hội sẽ tích cực phối hợp với ngành Y tế đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phòng-chống dịch bệnh, tổ chức các đợt khám-chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo trong tỉnh. Triển khai tốt các hoạt động phòng ngừa, ứng phó thảm họa, chăm lo đời sống, sức khỏe các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tích cực vận động quyên góp trong nước và quốc tế cứu trợ cho đồng bào nghèo, nạn nhân chất độc da cam, bệnh nhân phong, nạn nhân thiên tai…

 

Tổ chức Hội thi tuyên truyền kỹ năng sơ cấp cứu cho các tổ chức Hội cấp cơ sở nhằm phổ biến, tuyên truyền và nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu cần thiết cho hội viên. Ảnh: Lê Hòa
Tổ chức Hội thi tuyên truyền kỹ năng sơ cấp cứu cho các tổ chức Hội cấp cơ sở nhằm phổ biến, tuyên truyền và nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu cần thiết cho hội viên. Ảnh: Lê Hòa

- P.V: Để tiếp tục làm tốt vai trò là cầu nối các chương trình nhân đạo, Hội sẽ triển khai các biện pháp, chương trình hành động cụ thể nào, thưa ông?
 

Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế năm 2015, phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế sẽ phát động chiến dịch toàn cầu kỷ niệm 50 năm ra đời 7 nguyên tắc cơ bản của phong trào vào năm 1965 tại Viên (Áo): Nhân đạo, vô tư, trung lập, độc lập, tự nguyện, thống nhất, toàn cầu. Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, thanh-thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ cũng như mọi tầng lớp xã hội về 7 nguyên tắc trên, đồng thời thúc đẩy việc áp dụng các nguyên tắc trong hoạt động Chữ thập đỏ vì một thế giới hòa bình, hữu nghị và phát triển, cải thiện cuộc sống của những người dễ bị tổn thương.

Ông Dương Đình Diện: Hiện nay, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ đang được tiến hành trong bối cảnh có nhiều thuận lợi: sự tăng cường lãnh đạo của Đảng sau tổng kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư, Luật hoạt động Chữ thập đỏ đi vào cuộc sống, Nhà nước tăng cường hỗ trợ về tổ chức bộ máy, cán bộ cho các cấp Hội nhằm đáp ứng hoạt động Chữ thập đỏ, đồng thời tham gia các hoạt động nhân đạo đang ngày càng thu hút nhiều sự quan tâm, chia sẻ từ người dân. Tuy vậy, hoạt động Hội dự lường cũng sẽ phải đối mặt với một vài khó khăn, thách thức: tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu, bệnh dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, tình trạng phân hóa giàu-nghèo ngày càng tăng, nguồn lực hoạt động của Hội còn hạn chế…

Do vậy, để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh là cấu nối các chương trình nhân đạo, thời gian tới, Hội sẽ tập trung thực hiện các nội dung, như: tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức cơ sở Hội, nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên; tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo và quản lý có hiệu quả các hoạt động từ thiện, nhân đạo đảm bảo cho hoạt động này luôn tuân thủ đúng mục đích, không chồng chéo, công bằng, hiệu quả.

Đồng thời, xây dựng nguồn lực cũng như đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo của các cấp Hội trên cơ sở bám sát đối tượng, địa bàn, hoạt động theo hướng phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Hội cũng sẽ góp phần tích cực cùng các cấp, các ngành trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe, tổ chức các hoạt động sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng cũng như các hoạt động cứu trợ nhân đạo khác.

- P.V: Xin cảm ơn ông về những chia sẻ!

Lê Hòa (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.