Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng-chống tham nhũng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Hà Sơn Nhin-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác phòng-chống tham nhũng quý I và triển khai nhiệm vụ quý II-2015.

Ảnh: Vĩnh Hoàng
Ảnh: Vĩnh Hoàng

Hội nghị được tổ chức sáng 7-4 tại phòng họp Tỉnh ủy. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Võ Ngọc Thành-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo Phòng-chống tham nhũng của tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy: Trong 3 tháng đầu năm, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban ngành, MTTQ nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng-chống tham nhũng. Chính vì thế, lĩnh vực này đã đạt được những kết quả nhất định. Công tác kê khai, minh bạch tài sản và thu nhập đã được cấp ủy, cũng như lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Theo thống kê, đến nay toàn tỉnh có 10.326/10.345 người kê khai, đạt 99,81%, số còn lại chưa kê khai là do đang đi học xa. Cùng với đó, công tác cải cách hành chính, đổi mới phương thức quản lý cũng đạt được những kết quả khả quan; triển khai rà soát, kiểm tra các thủ tục không phù hợp hoặc rườm rà, gây khó dễ cho người dân và doanh nghiệp để kịp thời điều chỉnh hoặc bãi bỏ. Đến nay, đã có 11 đơn vị công khai thủ tục bằng hình thức niêm yết, 63 đơn vị công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp và 5 đơn vị công khai bằng cả hai hình thức trên.

Trong quý I đã tiến hành 12 cuộc thanh tra tại 64 đơn vị, về các vấn đề như: xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng ngân sách, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Đến nay, đã kết thúc 8 cuộc thanh tra, phát hiện 24 đơn vị có sai phạm. Từ đầu năm đến nay, qua công tác tiếp nhận đơn thư, Ban Chỉ đạo Phòng-chống tham nhũng của tỉnh đã nhận được 5 đơn tố cáo cán bộ, đảng viên liên quan đến hành vi tham nhũng, tiêu cực. Qua xem xét đã chuyển 3 đơn đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Cùng với đó kết quả điều tra, truy tố xét xử các vụ án tham nhũng cũng được triển khai kịp thời. Đến nay Cơ quan Điều tra đang thụ lý 2 vụ, 2 bị can (trong đó án tồn năm 2014 là 1 vụ, 1 bị can) đã kết thúc điều tra và đề nghị truy tố 1 vụ, 1 bị can. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cũng đã thụ lý 1 vụ, 1 bị can và đã ra quyết định truy tố, chuyển hồ sơ sang Tòa án xem xét.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Hà Sơn Nhin đã biểu dương các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban ngành cũng như các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng-chống tham nhũng của tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai các giải pháp phòng-chống tham nhũng. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác này, trong đó, cần coi việc tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác phòng-chống tham nhũng là nhiệm vụ hàng đầu.

Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.