Tai nạn giao thông: 17 người chết trong ngày nghỉ lễ 30-4

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong ngày nghỉ lễ 30-4, tính đến 12 giờ trưa, cả nước xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 17 người chết và 31 người bị thương (trong đó có 1 vụ TNGT đường thủy làm 2 người mất tích, còn lại là TNGT đường bộ).
 

 

Trước đó, ngày 28 - 29-4 đã xảy ra 57 vụ, 42 người chết và 31 người bị thương (trung bình mỗi ngày xảy ra 28,5 vụ, làm 21 người chết và 15,5 người bị thương). Như vậy, đáng lưu ý là số người bị thương do TNGT trong ngày thứ 3 nhiều bằng cả 2 ngày đầu tiên nghỉ lễ.

Tổng số tai nạn trong 3 ngày đầu (từ ngày 28 đến trưa 30-4) là 99 vụ, làm chết 59 người và 62 người bị thương.

Trong ngày, số điện thoại đường dây nóng của Ủy ban tiếp tục nhận được 25 cuộc gọi của người dân phản ánh về việc: chở quá tải, tăng giá vé (tuyến đường Hà Nội - Thanh Hóa, Hà Nội - Phú Thọ), hỏi thông tin tư vấn về mức xử phạt mới về vi phạm chở quá tải trọng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp thực hiện kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cục CSGT đường bộ, đường sắt (C67) cho biết, trong ngày 30/4, lực lượng CSGT đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 8.810 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, thu nộp Kho bạc Nhà nước hai tỷ 143 triệu đồng.

Về tình hình ùn tắc giao thông, do lượng người, phương tiện di chuyển mạnh về các vùng miền nên tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP. HCM giao thông thưa vắng, không xảy ra ùn ứ giao thông như những ngày bình thường. Tại TP. HCM, mặc dù một số tuyến phố bị cấm giao thông để tổ chức Lễ mít-tinh kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhưng không gây xáo trộn quá nhiều về giao thông, đi lại.

Vụ việc nổi cộm nhất là giao thông trên đèo Phước Tượng trên QL1A (huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế) vẫn chưa được giải quyết thông suốt, bởi từ chiều qua có một xe chở container bị chết máy. Dù 17h ngày hôm qua, chiếc xe đã được đưa ra khỏi hiện trường, nhưng do lượng xe quá đông nên giao thông ở đây vẫn ùn tắc, khiến CSGT phải điều khiển từng tốp xe chạy một chiều qua đèo.

Sáng nay, vụ tai nạn liên hoàn do 5 xe ô tô đâm nhau trên QL 1 qua quận 9, TP. Hồ Chí Minh cũng gây ùn tắc nghiêm trọng nhưng rất may chỉ có 1 tài xế thương vong.

Thêm một tin không ai mong muốn trong phần điểm tai nạn giao thông tuần nghỉ lễ này là nạn nhân thứ 6 trong vụ tai nạn tại Hòa Vang, Đà Nẵng đã tử vong sau khi nhập viện. Cả 6/7 người gặp nạn trong vụ này đều là người thân và cùng đi trong một chiếc xe.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.