Khi lái xe "làm khó" lực lượng kiểm tra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lái xe tỏ thái độ không hợp tác, cố tình trì hoãn, gọi điện thoại cầu cứu hay viện lý do xe hỏng, bỏ quên giấy tờ xe ở nhà... để không phải đưa xe lên bàn cân khi bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra tải trọng.


Chiều 30-3, có mặt tại Trạm kiểm tra liên ngành đang làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát các xe quá khổ, quá tải tham gia giao thông trên quốc lộ 14, đoạn TP. Pleiku-Kon Tum, P.V chứng kiến lực lượng tổ công tác kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ (Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định 123 của UBND tỉnh) rất vất vả mới ép được các tài xế xe ô tô tải đưa xe lên bàn cân di động để kiểm tra tải trọng.
 

Lái xe bỏ sang ngồi bên kia đường không chấp hành yêu cầu cho xe cân tải trọng của lực lượng kiểm tra. Ảnh: M.N
Lái xe bỏ sang ngồi bên kia đường không chấp hành yêu cầu cho xe cân tải trọng của lực lượng kiểm tra. Ảnh: M.N

Trong khoảng thời gian dừng xe, các lực lượng liên ngành luôn rơi vào tình huống bị động, các lái xe tỏ thái độ không hợp tác, tìm nhiều cách né tránh việc cân trọng tải; cố tình nấn ná “câu giờ” để nhờ người thân gọi điện “nhờ vả”; hay viện lý do bỏ quên giấy tờ xe ở nhà, đang chờ người nhà đem đến. Do vậy, lực lượng tổ liên ngành không thể làm gì khác hơn là phải... chờ. Khi bị yêu cầu gắt gao, các lái xe này còn viện lý do xe hỏng, không điều khiển được và tranh thủ thời gian “sửa xe” để tiếp tục gọi điện cầu cứu và nhận “chỉ đạo” từ xa.

Tài xế xe ô tô tải mang BKS 81C-029.09 Lê Đình Trường bị lực lượng tổ liên ngành dừng xe kiểm tra tải trọng khi đang lưu thông hướng TP. Pleiku-Kon Tum đã liên tục gọi điện thoại cho người quen nhờ trợ giúp, bị lực lượng tổ kiểm tra thúc ép thì viện lý do xe bị tụt ống hơi nhằm trì hoãn việc cho xe cân tải trọng. Cùng thời điểm này, tài xế xe tải mang BKS 81C-063.31 Phạm Thanh Bình cũng đôi co với lực lượng chức năng, anh này cho rằng “nhiều xe chở cát cùng tải trọng chạy qua sao không bắt lại nhằm xe của anh mà bắt”. Khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ, lái xe này mới đưa ra “thông báo” đã bỏ quên giấy tờ xe, giấy phép lái xe ở nhà, đang gọi điện cho người đem đến, không chấp hành yêu cầu điều khiển phương tiện cân tải trọng của lực lượng liên ngành.

 

Lái xe viện lý do xe bị hư nhằm trì hoãn việc cân tải trọng. Ảnh: M.N
Lái xe viện lý do xe bị hư nhằm trì hoãn việc cân tải trọng. Ảnh: M.N

Ngay sau đó, một số người được cho là chủ xe, chủ doanh nghiệp đã đến nơi lực lượng chức năng đang làm việc để xin được “bỏ qua”. Tương tự, chiếc xe BKS 81M-5177 do tài xế Hoàng Phi Hùng điều khiển, bị vi phạm quá khổ trên 10% cũng cầu cứu người thân, chủ doanh nghiệp đến hỗ trợ “xin tha”.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ, lực lượng liên ngành khó khăn lắm mới có thể yêu cầu các lái xe đưa xe lên bàn cân để kiểm tra tải trọng. Kết quả sau khi kiểm tra đã giải thích lý do vì sao các lái xe này cố tình không chấp hành việc cho xe cân tải trọng, bởi cả 2 xe đều vi phạm, vượt tải trọng cho phép 30 -50%. Lúc này, các lái xe này mới chịu ký vào biên bản xử lý vi phạm. Với mức vi phạm này, lái xe bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng, chủ doanh nghiệp để xe vi phạm trọng tải cũng bị xử phạt 26 triệu đồng.

 

Thành viên tổ kiểm tra mệt mỏi với chiêu trò câu giờ của các lái xe. Ảnh: M.N
Thành viên tổ kiểm tra mệt mỏi với chiêu trò câu giờ của các lái xe. Ảnh: M.N

Sáng 31-3, lực lượng tổ liên ngành đã phải bố trí lực lượng để canh giữ 3 xe ô tô tải chở mía mang biển kiểm soát 29V-1463, 81L-2302, 81C-026.72 có dấu hiệu chở quá tải trọng cho phép. Các lái xe này đều không chịu xuất trình giấy tờ liên quan, đóng cửa xe bỏ đi nơi khác, không chấp hành cân trọng tải... gây khó khăn cho việc xác định tải trọng, lập biên bản để xử lý. Điều đáng nói là, tối 30-3 khi phát hiện tổ công tác đang làm nhiệm vụ, các lái xe đã cho xe nấp vào cây xăng bên đường, không tiếp tục lưu thông, nhằm né lực lượng chức năng, tài xế khóa cửa xe rời khỏi hiện trường.

Trao đổi với P.V Báo Gia Lai, ông Tạ Quang Hùng-Chánh Thanh tra Giao thông (Sở Giao thông-Vận tải Gia Lai) cho biết: Đa số các lái xe khi bị lực lượng chức năng kiểm tra đều cố tình không hợp tác, tìm mọi cách để xin lực lượng liên ngành bỏ qua, gây khó cho lực lượng thực thi nhiệm vụ. Các lái xe thường đưa nhiều lý do trì hoãn như: xe tự nhiên chết máy, hỏng hóc; không mang theo giấy tờ xe, hoặc xe đang bị lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh khác giữ giấy tờ xe, bằng lái. “Tuy nhiên, trong đợt kiểm tra này, chúng tôi kiên quyết xử lý đối với các lái xe vi phạm, chở vượt quá tải trọng cho phép, buộc các lái xe phải tuân thủ việc cân tải trọng và sang hạ tải sau khi đã xử lý nhằm răn đe cho những các lái xe khác”-ông Hùng khẳng định.

Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.