Huyện Kbang: Vinh danh 30 tập thể và 75 cá nhân điển hình tiên tiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 16-4, tại Hội trường 19-5 (thị trấn Kbang) đã diễn ra Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Kbang lần thứ IV năm 2015 (giai đoạn 2010-2015).

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hồng Thi

Tham dự Hội nghị có ông Trần Tiến Đức-Trưởng ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND, các phòng, ban của huyện; đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; cùng các cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện.

Trong 5 năm qua, huyện đã duy trì hoạt động của 11 cụm thi đua; hàng năm tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết, ký kết giao ước thi đua, tổ chức phát động thi đua đến tất cả các cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của huyện phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Công tác xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và tuyên truyền gương “Người tốt-Việc tốt”, gương điển hình tiên tiến được huyện quan tâm chỉ đạo.

Các phong trào thi đua đã và đang được triển khai thực hiện có hiệu quả, gồm: phong trào thi đua thực hiện hoàn thành kế hoạch nhà nước; “Tài năng trẻ và những người con tiêu biểu huyện Kbang”; “Nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi”; thi đua “quyết thắng”; “Kbang chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”… Từ các phong trào này đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động. Cùng thời gian trên, huyện Kbang có 9 tập thể và 23 lượt cá nhân được Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ khen thưởng; 116 lượt tập thể và 129 lượt cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh và các bộ, ngành Trung ương khen thưởng…

 

Truy tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Hồng Thi
Truy tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Hồng Thi

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Tiến Đức đã trao quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho thân nhân mẹ Nguyễn Thị Cưỡng (thôn 3, xã Đông); đồng thời, tặng cờ thi đua cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kbang; tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 3 tập thể; trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2014 và 4 tập thể, 4 cá nhân của huyện có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015. Ngoài ra, 30 tập thể và 75 cá nhân xuất sắc khác cũng được Chủ tịch UBND huyện Kbang vinh danh, khen thưởng tại hội nghị lần này.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.