Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện Công điện số 433/CĐ-TTg ngày 31-3-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5-2015.

Ảnh: Minh Thi
Ảnh: Minh Thi

Để đảm bảo trật tự, an toàn, đáp ứng kịp thời và đầy đủ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh, Sở Giao thông-Vận tải, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh và các doanh nghiệp vận tải hành khách, hàng hóa khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh phối hợp với các ngành liên quan tổ chức kiểm tra, làm việc với các địa phương có tai nạn giao thông (TNGT) tăng cao trong quý I-2015; chỉ đạo và phối hợp cùng các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để kiềm chế, kéo giảm TNGT trên địa bàn trong thời gian tới. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, các cơ quan chức năng và cơ quan thông tin đại chúng xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; hướng dẫn người tham gia giao thông tuân thủ đúng quy tắc giao thông.

Sở Giao thông-Vận tải xây dựng phương án huy động tối đa các phương tiện vận tải hành khách, đổi mới phương thức bán vé thuận tiện cho hành khách bảo đảm đủ năng lực và chất lượng nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của nhân dân và giải tỏa khách tồn đọng tại các bến xe, không để khách phải ở lại bến xe qua đêm trong dịp nghỉ lễ.

Tăng cường công tác quản lý hành khách, yêu cầu các chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải, du lịch cam kết chỉ đưa phương tiện đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật để chở khách; thường xuyên đôn đốc kiểm tra về an toàn giao thông tại các bến xe; kiên quyết đình chỉ ngay phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, phương tiện chở quá số người quy định hoặc người không đủ điều kiện quy định điều khiển phương tiện.

Phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát bổ sung hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông; kiểm tra, lắp đặt bổ sung thiết bị cảnh báo tại các vị trí tiềm ẩn mất an toàn giao thông (ATGT), đặc biệt là các nút giao thông, các điểm giao cắt giữa đường bộ với các đoạn đường có dốc cao, bán kính đường cong nhỏ...

Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải chỉ đạo tăng cường các lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát trật tự, Thanh tra Giao thông thường xuyên tuần tra lưu động, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường trách nhiệm và tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch phân công lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến tỉnh lộ đi qua địa bàn mình phụ trách. Chỉ đạo UBND các xã phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động chở khách ở các bến đò ngang, các điểm du lịch để bảo đảm an toàn.

Hà Phương

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.