Tổ chức Hội nghị tổng kết điển hình tiên tiến, giai đoạn 2010-2015

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 24-3, tại Hội trường 23-3, UBND thị xã An Khê đã tổ chức Hội nghị tổng kết điển hình tiên tiến 5 năm (2010-2015).
 

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thi
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thi

Về dự Hội nghị có ông Hoàng Công Lự-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Huỳnh Văn Tâm-Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo thị xã An Khê, Ayun Pa, TP. Pleiku; các phòng, ban của thị xã An Khê; cùng 117 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của thị xã An Khê giai đoạn 2010-2015; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020.

Theo đó, trong 5 năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, ban ngành, hội-đoàn thể thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác thi đua-khen thưởng, tạo được chuyển biến trên nhiều mặt. Phong trào thi đua yêu nước của thị xã đã có nhiều tiến bộ, đổi mới và sức lan tỏa rộng hơn; nội dung, hình thức tổ chức từng bước được cải tiến, đạt hiệu quả. Nổi bật như: Phong trào thi đua đổi mới công tác quản lý để không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất-kinh doanh; phong trào thi đua “hai tốt” gắn với cuộc vận động “Kỷ cương-tình thương-trách nhiệm”; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; phong trào “Nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi”, “Tuổi cao, gương sáng”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào xây dựng nông thôn mới… Từ đó, xuất hiện nhiều tập thể điển hình tiên tiến, những chiến sĩ thi đua, tấm gương xuất sắc trong học tập, lao động, sản xuất cũng như trong quản lý, điều hành...

Giai đoạn 2015-2020, thị xã An Khê sẽ tập trung khắc phục những yếu kém, tồn tại, sao cho thi đua-khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội phát triển; đồng thời, hướng mạnh vào việc động viên, khích lệ, cuốn hút các tầng lớp trong xã hội phát huy tối đa năng lực của từng đơn vị, từng cá nhân trong việc đóng góp công sức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh trên địa bàn.   

 

Ông Hoàng Công Lự-thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước trao quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho các mẹ. Ảnh: Hồng Thi
Ông Hoàng Công Lự-thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước trao quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho các mẹ. Ảnh: Hồng Thi

Nhân dịp này, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, ông Hoàng Công Lự đã trao quyết định phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 5 mẹ (3 phong tặng, 2 truy tặng) vì đã có nhiều cống hiến, hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã tiến hành trao tặng bằng khen cho 7 tập thể và 11 cá nhân của thị xã An Khê có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015. Ngoài ra, 27 tập thể và 20 cá nhân xuất sắc khác cũng được Chủ tịch UBND thị xã An Khê vinh danh, khen thưởng tại hội nghị này.

Hội nghị kết thúc với phần phát động phong trào thi đua yêu nước trong năm 2015, giai đoạn 2015-2020 của Chủ tịch UBND thị xã và hưởng ứng phát động của đại diện Thị đoàn An Khê và UBND phường Tây Sơn.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.