Thị xã An Khê: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 18-3, Ban Chỉ đạo thực hiện Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) thị xã An Khê đã tổ chức Hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TW của Bộ Chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.
 

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hồng Thi


Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo đánh giá 2 năm thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TW của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”. Theo đó, thời gian qua, BHXH thị xã đã tích cực tham mưu Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn và đã có những chuyển biến tích cực. Tính đến cuối năm 2014, tổng số lao động tham gia BHXH là 3.162 người (tất cả đều được cấp sổ BHXH); lao động tham gia BHTN là 2.288 người; đối tượng tham gia BHYT có 31.651 người; 11.527 học sinh tham gia BHYT tại các nhà trường năm 2014 (tăng 16,95% so với năm 2012); tổng số thẻ BHYT cấp mới, gia hạn và cấp lại là 24.987 thẻ… Công tác thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2013-2014 đều hoàn thành vượt kế hoạch của BHXH tỉnh giao; việc thu hồi nợ đọng được Ban chỉ đạo tích cực đôn đốc. Cùng với đó, chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN cũng được triển khai kịp thời, chính xác và đúng quy định…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức thực hiện vẫn còn một số hạn chế, tồn tại. Cụ thể: một số địa phương chưa thật sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai Nghị quyết; một số đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, còn nhầm lẫn chính sách BHXH, BHYT với loại hình bảo hiểm thương mại dẫn đến khó khăn trong phát triển đối tượng tham gia; số nợ BHXH, BHYT, BHTN tuy giảm nhiều so với năm 2012 nhưng còn chiếm tỷ lệ cao, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài nhà nước; công tác phối hợp tuyên truyền còn ít và thiếu chiều sâu; danh mục thuốc BHYT chưa phong phú, tình trạng thiếu thuốc thiết yếu phục vụ tại các cơ sở khám-chữa bệnh vẫn còn xảy ra…

Hội nghị cũng đã điểm qua những nét mới của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT; đồng thời tập trung thảo luận, góp ý và đề ra các giải pháp trọng tâm nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21/NQ-TW của Bộ Chính trị trong năm 2015.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.