Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và đoàn cán bộ lão thành thăm căn cứ cách mạng Krong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17-3), sáng 14-3 Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức chuyến thăm lại khu căn cứ cách mạng, tặng quà cho các gia đình người có công với cách mạng tại xã Krong (huyện Kbang).
 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tặng quà cho Đảng ủy, chính quyền xã Kong. Ảnh: M.N
Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tặng quà cho Đảng ủy, chính quyền xã Kong. Ảnh: M.N

Tại đây, các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ từng sống, công tác và chiến đấu tại khu căn cứ cách mạng xã Krong cùng ôn lại kỷ niệm những năm tháng khó khăn, gian khổ, bám làng bám dân xây dựng cơ sở; phát triển lực lượng vũ trang, lực lượng đấu tranh chính trị trong những ngày đầu kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Dù chiến tranh gian khổ, ác liệt nhưng các cán bộ lão thành cách mạng vẫn không ngại hy sinh, kiên cường cùng toàn Đảng, toàn quân và nhân dân cả nước đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ.
 

Khu căn cứ cách mạng xã Krong-thị trấn Dân Chủ năm xưa-là nơi đứng chân của Tỉnh ủy Gia Lai suốt 20 năm tròn (1955-1975), nơi chứng kiến những quyết sách táo bạo, đúng đắn tạo nên thắng lợi vẻ vang của tỉnh. Với địa thế núi rừng hiểm trở, cùng những con người yêu nước giàu tinh thần cách mạng, Krong đã trở thành hậu phương vững chắc, chở che, nuôi dấu nhiều cán bộ của tỉnh, quân khu và Trung ương, phục vụ kháng chiến đi đến thắng lợi cuối cùng.

Thay mặt đoàn cán bộ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân xã Krong và các cán bộ lão thành, những người có công với cánh mạng. Đồng thời, Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng nhắc nhở các thế hệ mai sau luôn ghi nhớ, học tập và sống xứng đáng với truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước. Tự hào về một Kroong anh hùng, kiên cường, bất khuất.

 

Tham gia khởi công xây dựng thư viện Măng Non do Tỉnh đoàn tài trợ. Ảnh: M.N
Tham gia khởi công xây dựng thư viện Măng Non do Tỉnh đoàn tài trợ. Ảnh: M.N

Tại những nới đến thăm, Phó bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và đoàn cán bộ đã thăm và  tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng; tặng quà cho nhân dân làng Tăng Lăng; Đảng ủy và chính quyền xã Krong; tổ chức đêm giao lưu văn nghệ cùng bà con nhân dân xã Krong với chủ đề “Hát tiếp bản hùng ca”, nhằm ôn lại truyền thống cách mạng, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc về một quê hương anh hùng, một đất nước anh hùng.

Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.