Kỳ nghỉ hồng: Xung kích tình nguyện vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hưởng ứng “Tháng Thanh niên 2015”, vừa qua, Thành đoàn Pleiku tổ chức lễ ra quân Kỳ nghỉ hồng tại làng Wâu và làng Kơ Tu (xã Chư Á, TP. Pleiku) và đã thực hiện được nhiều phần việc ý nghĩa.

Ngay từ sáng sớm ngày 1-3, gần 100 đoàn viên thanh niên của Câu lạc bộ Công chức trẻ thành phố và Câu lạc bộ Giáo viên Tổng phụ trách Đội đã có mặt tại Trường Tiểu học Lê Lai (cơ sở 2, làng Wâu, xã Chư Á, TP. Pleiku) để hưởng ứng lễ ra quân của Thành đoàn. Được nhận thông báo từ trước nên khi đoàn đến nơi, rất đông người dân đã có mặt. Hình ảnh đó đã tạo thành động lực giúp các bạn trẻ thêm hăng say với phần việc của mình.
 

Phát quà cho các em nhỏ. Ảnh: P.L
Phát quà cho các em nhỏ. Ảnh: P.L

Sau lễ ra quân nhanh gọn, các đoàn viên, thanh niên đã nhanh chóng bắt tay vào các hoạt động tình nguyện, theo nhiệm vụ đã lên kế hoạch trước, ai cũng thoăn thoắt trong phần việc của mình. Thật khẩn trương, các y-bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa thành phố đã triển khai khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Chị Nhaih (làng Wâu), chia sẻ: “Mình bị đau lưng mấy tháng nay rồi, muốn đi viện khám mà không có tiền. Nghe có bác sĩ về khám, mình đã đến đây từ rất sớm, được khám bệnh rồi lại được cấp thuốc miễn phí nữa, mình vui lắm. Mong rằng sẽ thường xuyên có nhiều bác sĩ đến khám-chữa bệnh cho bà con như thế này”.

Song song với việc khám, phát thuốc của các y-bác sĩ trẻ thì các nhóm tình nguyện khác cũng hăng hái thực hiện các nhiệm vụ đã đăng ký như: phát tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông, trồng cây xanh, cắt tóc và tổ chức trò chơi cho các em thiếu nhi, giao lưu bóng chuyền với thanh niên của làng… Đặc biệt, Kỳ nghỉ hồng năm nay đã tổ chức tặng quà cho 10 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn gồm gạo, bột ngọt, muối…; đồng thời, tặng 2 bộ bóng chuyền cho thanh niên 2 làng nhằm phát động phong trào thể dục thể thao ở địa phương. Tất cả các hoạt động đó đều diễn ra rất sôi nổi và hào hứng.

Trao đổi với P.V, chị Võ Thị Bảo Ngân-Bí thư Thành đoàn Pleiku cho biết: “Cũng trong ngày 1-3, đoàn viên, thanh niên khối xã, phường trên địa bàn thành phố cũng đã đồng loạt ra quân để hưởng ứng “Tháng Thanh niên năm 2015”, tại 5 cụm thi đua: xã Tân Sơn và các phường: Ia Kring, Thắng Lợi, Diên Phú, Yên Thế. Đây là hoạt động mang tính chất thường niên của lực lượng đoàn viên, thanh niên thành phố. Được hòa mình vào các hoạt động tình nguyện, các bạn trẻ đã nhận được rất nhiều trải nghiệm, bài học quý báu cho bản thân. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các phần việc tình nguyện như khám-chữa bệnh cho người dân vùng còn khó khăn, tuyên truyền an toàn giao thông, phát quang đường làng ngõ xóm…”.

Được chứng kiến các hoạt động trong ngày lễ ra quân “Kỳ nghỉ hồng” của đoàn viên thanh niên Câu lạc bộ Công chức trẻ thành phố và Câu lạc bộ Giáo viên Tổng phụ trách Đội TP. Pleiku, mới thấy hết được lòng nhiệt huyết, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Các việc làm tuy nhỏ nhưng đã để lại ấn tượng tốt đẹp và mang đến niềm vui cho người dân. Đây cũng chính là cơ hội để đoàn viên, thanh niên khối cơ quan, doanh nghiệp, giáo viên Tổng phụ trách Đội và thanh-thiếu niên trên địa bàn xã Chư Á có điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau để có thêm nhiều hơn nữa những hoạt động, phong trào ý nghĩa, với tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.