Hiệu quả bước đầu từ hoạt động của câu lạc bộ biến rác thành tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tuy mới đi vào hoạt động được hơn 6 tháng nhưng Câu lạc bộ (CLB) “Biến rác thành tiền” của chi hội Phụ nữ tổ dân phố 13, thị trấn Kbang, huyện Kbang đã bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực trong việc bảo vệ môi trường. Không những thế, CLB còn giúp các hội viên khó khăn có vốn để phát triển kinh tế gia đình từ việc bán rác thải đã được thu gom.
 

Định kỳ 3 tháng CLB sinh hoạt một lần. Ảnh: Ngọc Minh
Định kỳ 3 tháng CLB sinh hoạt một lần. Ảnh: Ngọc Minh

CLB được thành lập vào tháng 9-2014, trên cơ sở hướng dẫn của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện với sự tham gia của 44 thành viên. Theo đó, CLB tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao ý thức giữ gìn môi trường sạch, đẹp bằng cách tự giác bỏ rác đúng nơi quy định; đồng thời tích cực thu gom rác thải ở khu bếp, xung quanh nhà và đường làng để tạo cảnh quan sạch đẹp cho gia đình cũng như khu dân cư. Rác sau khi được thu gom sẽ được phân loại thành rác tái chế và không thể tái chế.

Những loại rác không còn giá trị sử dụng sẽ được hội viên xử lý bằng cách đào hố chôn hoặc tập trung để xe rác thị trấn đến thu gom; loại còn lại để bán.  Định kỳ 3 tháng, CLB sinh hoạt một lần để tuyên truyền pháp luật, phổ biến các nội dung liên quan đến phụ nữ và tập trung các loại rác còn giá trị sử dụng lại để bán lấy tiền làm quỹ cho CLB.

Nhờ vậy, những hình ảnh nhếch nhác quen thuộc trên các tuyến đường trước kia với bao ni lông bay lất phất, vỏ chai, lọ vương vãi hai bên vệ đường đã không còn nữa. Hội viên tham gia, vì thế cũng ngày một đông. Chị Cao Thị Đào-một thành viên của CLB, phấn khởi nói: “Mỗi lần đi sinh hoạt tôi thấy vui lắm. Không những học hỏi được nhiều điều mà còn giúp cho bản thân và gia đình nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn môi trường xanh-sạch-đẹp từ trong nhà ra phố”.

 

Những con đường thoáng đãng sạch sẽ hơn từ khi CLB đi vào hoạt động. Ảnh: Ngọc Minh
Những con đường thoáng đãng sạch sẽ hơn từ khi CLB đi vào hoạt động. Ảnh: Ngọc Minh

Bên cạnh việc thu gom rác để bảo vệ môi trường, CLB còn giúp hội viên có nguồn vốn phát triển kinh tế từ việc bán rác thải đã thu gom. Tính đến nay, sau 2 kỳ sinh hoạt, CLB đã thu về được 1,2 triệu đồng. Tuy còn khiêm tốn, song cũng phần nào giúp cho chị em có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện phát triển chăn nuôi, sản xuất. “Thực tế, những việc làm này tuy nhỏ, số tiền cũng chưa nhiều nhưng ý nghĩa mà nó đem lại là khá lớn. Hội viên chúng tôi ai cũng rất vui”-chị Đinh Thị Lai vui vẻ cho hay.

Đánh giá về hiệu quả bước đầu của CLB, Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ tổ dân phố 13 Đinh Thị Lợi, nói: “CLB biến rác thải thành tiền tuy mới thành lập, song rất thiết thực và mang đậm tính cộng đồng. Cùng với đó, CLB đã tạo sự gắn kết các chị em trong tổ cùng nhau xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Từ những buổi sinh hoạt được nghe, rồi tận tay thực hiện, nhiều chị em đã hiểu tác hại của ô nhiễm môi trường; thói quen xả rác bừa bãi đã hạn chế, nhận thức của phần đông phụ nữ cũng được nâng cao”.

Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.