Giáo xứ Hòa Phú-Đoàn kết xây dựng cuộc sống mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Lâu nay, bà con Giáo xứ Hòa Phú (huyện Chư Pah) rất vui mừng là được tự do tín ngưỡng, được an bình làm ăn vì lương giáo cùng đoàn kết xây dựng cuộc sống mới. Kinh doanh, sản xuất và chăn nuôi càng thuận lợi; bà con nơi đây càng có thêm những điều kiện cải thiện đời sống và nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công dân, nghĩa vụ của người Công giáo...”- Linh mục Luy Gonzaga Nguyễn Quang Hoa-Chánh xứ, Giáo xứ Hòa Phú vui vẻ cho biết.

Sau ngày giải phóng miền Nam (30-4-1975), thực hiện chủ trương giãn dân của Đảng và Nhà nước, rất nhiều giáo dân ở thị xa Pleiku đã tự giác đi ra vùng đất hoang vu ở phía trên suối Ia Lu (nay là trung tâm xã Hòa Phú) xây dựng vùng kinh tế mới. Sau thời gian dài khai khẩn đất hoang, bà con nơi đây đã tạo lập thành xóm đạo nằm dọc hai bên quốc lộ 14. Đến nay, xóm đạo này đã trở nên trù phú, phát triển lên gần 350 hộ, 1.023 người và đang trở thành Giáo xứ Hòa Phú, thuộc Giáo hạt Pleiku, Giáo phận Kon Tum.

 

Nhà thờ Hòa Phú, huyện Chư Pah.                                                     Ảnh: H.C
Nhà thờ Hòa Phú, huyện Chư Pah. Ảnh: H.C

Phát huy truyền thống quý báu của dân tộc, bà con giáo dân nơi đây đã giúp đỡ lẫn nhau thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”, xây dựng gia đình, dòng họ, thôn (làng) văn hóa, tập trung xóa đói, giảm nghèo. Nhờ vậy, đến nay, bà con nơi đây đã xóa được đói, giảm được nghèo và ngày càng có nhiều hộ đã lập được trang trại sản xuất, chăn nuôi quy mô trở nên khá giả như các gia đình: ông Nguyễn Văn Luận, ông Trần Phận (ở thôn 2), ông Hoàng Văn Tư, ông Ba Viên (thôn 4), ông Rơ Châm Lam (làng H’Reng), ông Rơ Châm Phái (làng Bối), ông Rơ Châm Mật (làng Rơ Wa)...

Kinh tế càng phát triển, bà con giáo dân càng hăng say đầu tư công của vào việc mở rộng sản xuất, kinh doanh và chăn nuôi. Ngoài việc phát triển kinh tế trang trại, nương rẫy, ruộng vườn của gia đình; rất nhiều giáo dân nơi đây còn xin đi làm công nhân cao su, mở mang các cơ sở sản xuất, làm các loại dịch vụ, nhận khoán các hợp đồng kinh tế để giải quyết công ăn việc làm. Nhờ vậy mà đức tin, tinh thần “kính Chúa yêu nước”, mục tiêu “Sống phúc âm trong lòng dân tộc” ngày càng phong phú và có nhiều ý nghĩa. “Sau gần 40 năm chuyển từ khu Đức An, TP. Pleiku đến khu Ia Lu xây dựng kinh tế mới, gia đình tôi luôn cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất và tích cực lao động sản xuất để nuôi sống bản thân, gia đình, thực hiện nghĩa vụ công dân”-bà Nguyễn Thị Giữ, ở thôn 2 phấn khởi bộc bạch.

Nhờ có tuyến đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14) đi qua địa bàn mà Giáo xứ Hòa Phú ngày càng thêm phát triển. Ý thức được tầm quan trọng này, bà con giáo dân nơi đây luôn nâng cao trách nhiệm khi tham gia giao thông, bảo vệ cầu đường, lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông. Nhiều năm qua, bà con giáo dân nơi đây không phơi nông sản trên mặt đường, không lấn chiếm lòng lề và hành lang đường bộ, không làm hư hại các công trình giao thông... Không những thế, bà con còn kịp thời báo cáo với các cơ quan chức năng và trực tiếp tham gia ngăn chặn nhiều vụ việc khai thác cát sỏi trái phép dưới các chân cầu đường, vận chuyển lâm sản trái phép trên đường, tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng... “Nhờ những thông tin bổ ích của quần chúng giáo dân mà UBND xã Hòa Phú đã kịp thời ngăn chặn, xử lý được rất nhiều vụ việc phạm pháp, góp phần thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn sự bình yên các khu dân cư”-ông Lê Văn Nội-Chủ tịch UBND xã Hòa Phú khẳng định.

Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.