Giải bài toán "khát" lao động đầu năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngay sau Tết Nguyên đán Ất Mùi, Sàn giao dịch việc làm đầu tiên được Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh tổ chức vào ngày 10-3. Có 29 doanh nghiệp đến sàn tuyển dụng nhưng chỉ tuyển được 49 lao động, trong khi đó nhu cầu tuyển dụng là trên 300 người. Hiện nay, không ít doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang “khát” nguồn nhân lực.

Tìm hiểu tại Công ty cổ phần Vận tải-Dịch vụ Phú Hoàng (TP. Pleiku) thì thấy, Công ty có nhu cầu tuyển dụng khoảng 122 người, làm việc ở các vị trí: quản lý, nhân viên hành chính và lái xe. Công ty Kinh doanh Hàng xuất khẩu Quang Đức (TP. Pleiku) do nhu cầu mở rộng ngành nghề sản xuất nên thiếu lao động có tay nghề và  lái xe. Ông Phan Văn Định-cán bộ Phòng Tổ chức Công ty cho hay: Đơn vị đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc ở một số vị trí: kỹ sư xây dựng, lái xe con, xe ben…

 

Nhiều doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ trên địa bàn tỉnh thiếu lao động.                                               Ảnh: Đ.Y
Nhiều doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ trên địa bàn tỉnh thiếu lao động. Ảnh: Đ.Y

Đặc biệt, Công ty cổ phần Sông Đà 505-Chi nhánh Gia Lai vẫn chưa tuyển đủ lao động theo nhu cầu. Hiện nay, doanh nghiệp này đang có nhu cầu tuyển dụng 10 thợ điện, 20 thợ hàn, nề, sắt, có tuổi đời từ 18 đến 30 làm việc ở các công trình tại tỉnh Đak Nông. Tuy vậy, Công ty đến nay vẫn chưa tìm đủ nguồn nhân lực, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất của đơn vị.

Còn ông Thân Trọng Vinh-Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Anh Khoa (Khu Công nghiệp Trà Đa-TP. Pleiku) thì cho biết: Doanh nghiệp có gần 200 lao động đang làm việc ở các nhà máy đá granite. Việc tuyển nguồn lao động có tay nghề xẻ và cưa đá không phải là dễ. Chính vì vậy, doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ chế độ, quyền lợi, lương thưởng cho người lao động. Tuy nhiên, doanh nghiệp nào trả lương nhích hơn một vài chục ngàn đồng là họ sẵn sàng bỏ việc ngay.

Có thể nói tình trạng thiếu lao động lành nghề ở các doanh nghiệp hiện nay vẫn là bài toán khó. Trên thực tế, nhiều nhà hàng, quán ăn, quán cà phê treo bảng tuyển dụng khắp nơi nhưng vẫn rất khó tuyển được người. Ông Trần Thanh Hải-Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, cho biết: Những tháng đầu năm, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến Trung tâm đăng ký tuyển khoảng trên 300 lao động, nhiều nhất là lao động phổ thông, thợ lành nghề, lái xe, sau mới đến cử nhân, kỹ sư.

 

Ảnh: Đ.Y
Ảnh: Đ.Y

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Em-cán bộ nhân sự của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, phân tích: Nguyên nhân thiếu hụt nguồn nhân lực là do các doanh nghiệp thường đặt mục tiêu phát triển theo kiểu “ăn xổi”-nghĩa là tuyển lao động vào, trả lương cho họ là xong chứ ít quan tâm đến đời sống người lao động hay tạo điều kiện cho họ phát triển tay nghề, năng lực, thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động. Còn với người lao động, nhất là lao động phổ thông thì thường có tâm lý coi chỗ mình làm chỉ là nơi làm tạm thời.


Ông Phan Văn Định-cán bộ Phòng Tổ chức Công ty Kinh doanh Hàng xuất khẩu Quang Đức, cho rằng: Doanh nghiệp chỉ thiếu lao động có tay nghề như lái xe, lái máy, mức lương bình quân từ 4 triệu đồng trở lên. Với mức lương như vậy, nhiều lao động khi mới vào học việc thì cho rằng mức thu nhập như vậy là được nhưng khi có tay nghề muốn nâng cao thu nhập thường lại “nhảy việc”. Vì thế, nguồn nhân lực ở doanh nghiệp thiếu và gặp khó là như vậy.

Trước vấn đề này, trao đổi với P.V, ông Trần Thanh Hải-Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, cho biết: Ngay từ đầu năm, Trung tâm đã cử cán bộ đến từng doanh nghiệp để tuyên truyền, giới thiệu vị trí việc làm của các doanh nghiệp có nhu cầu cần tuyển để đăng trên trang thông tin điện tử, sàn giao dịch việc làm.

Cùng với đó, thời gian tới, Trung tâm tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm lưu động về các cụm huyện để tuyên truyền, thu hút người lao động tham gia. Song vấn đề đặt ra là số nhân lực cung ứng, giới thiệu vẫn chưa đủ, chưa phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Bởi lẽ, phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ta chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu tuyển dụng số lượng vài ba chục lao động. “Tại Sàn giao dịch việc làm tỉnh phần lớn lao động đến đăng ký tìm việc chủ yếu là cử nhân, kỹ sư. Vì vậy, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhưng lại khó tuyển còn lao động thì khó tìm việc làm phù hợp. Đây là nghịch lý tồn tại đã lâu ở tỉnh ta”-chị Nguyễn Thị Quỳnh Em- cán bộ nhân sự của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh nói.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.