Giải quyết việc làm ổn định cho hơn 3 ngàn lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 27-3, Công ty 75 (Binh đoàn 15) đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “dân vận khéo”, xây dựng “đơn vị dân vận tốt” giai đoạn (2011-2015) và tổng kết công tác dân vận năm 2014. Dự hội nghị có gần 300 đại biểu là cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty và già làng, trưởng thôn của hai huyện biên giới: Đức Cơ, Ia Grai.
 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh; Anh Huy
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo” và xây dựng “đơn vị dân vận tốt”, giai đoạn 2011-2015, Công ty đã phối hợp với các cấp, các ngành của địa phương giải quyết việc làm ổn định cho hơn 3 ngàn lao động, trong đó có 1.353 lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Hàng năm, Công ty còn đầu tư hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ tu sửa nhiều công trình dân sinh; khám-chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân; làm mới 12,2 km đường nhựa, đường bê tông; sửa chữa 42,02 km đường giao thông liên thôn, đường cấp phối; nạo vét 3 km kênh mương; xây tặng 36 ngôi nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, đồng đội… Đặc biệt đến nay, Công ty đã tổ chức gắn kết cho 909 cặp hộ, xây dựng 105 vườn rau gắn kết và hàng trăm cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu, điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi… Kết quả từ phong trào thi đua đã góp phần củng cố niềm tin giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, thắt chặt hơn tình đoàn kết quân-dân.

Riêng năm 2014, Công ty đã đầu tư gần 14 tỷ đồng cho các hoạt động công tác dân vận. Cụ thể, Công ty đã đào tạo mới và bồi dưỡng nâng cao tay nghề kỹ thuật thu hoạch mủ cao su cho hơn 864 lượt người là đồng bào dân tộc tại chỗ; tham gia hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, nạo vét kênh mương, dọn vệ sinh thôn làng, nhà rông văn hóa và vận động hơn 700 lượt người dân Campuchia vào làm hợp đồng thời vụ. Tổ chức khám-chữa bệnh cho 3.447 lượt người, cấp phát thuốc miễn phí cho 367 lượt người dân ở các thôn làng kết nghĩa trên địa bàn Công ty đứng chân. Tích cực hưởng ứng phong trào “chung sức xây dựng nông thôn mới”, Công ty đã hoàn thiện 2.68 km đường nhựa, tu sửa hơn 4.75km đường cấp phối,…

Hội nghị cũng đã thảo luận, triển khai nhiệm vụ công tác dân vận-thi đua đặc biệt năm 2015 và phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020, theo đó tiếp tục đổi mới và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát triển kinh tế là trọng tâm, coi trọng xây dựng địa bàn ổn định, giữ vững an ninh chính trị, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội và quốc phòng an ninh.

Dịp này, Binh đoàn 15 đã tặng bằng khen cho 6 tập thể, cá nhân; Công ty tặng giấy khen cho 23 tập thể, 74 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “dân vận khéo”, xây dựng “đơn vị dân vận tốt” và công tác dân vận năm 2014.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.