Gia Lai: Đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ đã chủ động trong các phương án phòng ngừa và sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, tình hình an ninh, trật tự và an toàn giao thông trong dịp Tết Ất Mùi 2015 trên toàn tỉnh đã được đảm bảo ổn định…
Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh Gia Lai, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 15-2 đến 22-2) trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 9 vụ phạm pháp hình sự. Trong đó, trộm cắp tài sản 4 vụ, hiếp dâm trẻ em 2 vụ, cố ý gây thương tích 1 vụ, hủy hoại tài sản 1 vụ… Thiệt hại do tội phạm gây ra trong các vụ phạm pháp hình sự trên làm 4 người thương vong và tổng thiệt hại tài sản khoảng 60 triệu đồng. 

Đặc biệt, trong số các vụ phạm pháp hình sự xảy ra trong dịp này là vào ngày 17-2, tại địa bàn huyện Chư Sê xảy ra một vụ giết người do mâu thuẫn trong lúc đánh bầu cua. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an: Vào lúc 15 giờ ngày 17-2, trong lúc đánh bầu cua tại thôn 19, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê thì Lê Văn Cường  (SN 1993, trú tại thôn 19, xã Ia Tiêm ) và Nguyễn Tiến Hiệp (SN 1988, trú tại tổ 6, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, đánh nhau. Được mọi người can ngăn, nên Hiệp bỏ đi thì Cường và đối tượng Bùi Văn Minh (SN 1976, trú tại TP.Pleiku) đuổi theo để tiếp tục đánh Hiệp.

Khi Hiệp chạy đến địa bàn thôn Lê Anh, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê thì bị Cường và Minh bắt được, trong lúc giằng co, đối tượng Bùi Văn Minh đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào lưng Hiệp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, sau đó Minh bỏ trốn. Qua khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Nguyễn Tiến Hiệp là do bị đâm thủng tim. Hiện phòng PC45 Công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Chư Sê và lực lượng liên quan tập trung truy bắt đối tượng để điều tra làm rõ.

Ngoài ra, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, trên địa bàn tỉnh còn xảy ra 2 vụ cháy do bị chập điện ở TP. Pleiku, làm thiệt hại tài sản khoảng 340 triệu đồng. Bên cạnh đó, xảy ra hai vụ tự tử (tại huyện Kbang và TP. Pleiku), làm chết 2 người, nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn chuyện gia đình; 2 vụ điều khiển xe mô tô tự ngã (thị xã An Khê và huyện Krông Pa) cũng đã làm chết 2 người, nguyên nhân là do chạy quá tốc độ và sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Cũng trong thời gian này, lực lượng Công an đã phát hiện hai vụ đốt pháo và buôn bán pháo trái phép. 
Điển hình vào ngày 20-2, tại Nhà thiếu nhi (thuộc phường Diên Hồng, TP. Pleiku), Công an TP. Pleiku phát hiện 5 cháu nhỏ đang đốt pháo nổ trái phép. Theo điều tra của Công an TP. Pleiku, số pháo trên các cháu mua của Nguyễn Thị Duy Anh (SN 1990, trú tại tổ 1, phường Thắng Lợi) khi đối tượng buôn bán tại đường Hai Bà Trưng. Qua kiểm tra nơi đối tượng Duy Anh bán hàng, Cơ quan Công an thu giữ 102 viên pháo tròn, 14 hộp pháo diêm, đã bàn giao tang vật và đối tượng cho Công an phường Diên Hồng xử lý theo thẩm quyền.
Cùng với việc thực hiện triển khai sớm và quyết liệt trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm hình sự trên địa bàn tỉnh. Trong những ngày nghỉ Tết nguyên đán vừa qua, nhờ đã có những biện pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, nên tình hình tai nạn giao thông đã được kéo giảm, trên địa bàn tỉnh đã không xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nào. Đến thời điểm này, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người, các vụ tai nạn đều xảy ra ở các tuyến đường liên xã, liên huyện. Nguyên nhân xảy ra tai nạn do người điều khiển phương tiện giao thông chạy quá tốc độ, điều khiển xe không đúng phần đường quy định. Cũng trong dịp này, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản 38 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, xử phạt 29 trường hợp, tạm giữ 9 giấy tờ các loại. 
Ngoài việc tiếp tục triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn giao thông, để đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân sau Tết, Sở Giao thông-Vận tải đã có kế hoạch chỉ đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải, các đơn vị quản lý đường bộ, các trung tâm đăng kiểm, phòng kinh tế-hạ tầng các huyện… xây dựng kế hoạch điều động, bố trí phương tiện phục vụ tốt nhu cầu đi lại cho nhân dân. 
Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.