216 tỷ đồng để thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Hoàng Văn Tiến - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho biết: Năm 2015, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ huy động tối đa các nguồn lực để hỗ trợ thực hiện các quyền cơ bản của trẻ.

Ông Hoàng Văn Tiến cho biết thêm: "Trong năm vừa qua, chúng tôi đặt mục tiêu vận động khoảng 87 tỷ đồng, nhưng sau khi tổ chức sắp xếp lại và đổi mới công tác vận động thì số tiền vận động được đã lên tới 216 tỷ đồng. Với tổ chức Sunny Korea (Hàn Quốc), chúng tôi đã ký 1,8 triệu USD đến năm 2019, cho việc phẫu thuật tim bẩm sinh.

Với Tổ chức Operation Smile, chúng tôi đã ký đến năm 2020, mỗi năm trung bình từ 6 - 7 tỷ đồng. Riêng năm 2015 này tài trợ lên 13 tỷ đồng, bởi năm nay có cuộc điều tra khoảng 24.000 hộ gia đình để xem nhu cầu phẫu thuật về nụ cười cũng như các dị dạng khác ở hàm mặt và toàn thân cho trẻ".

Năm 2014, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã huy động được 95 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và hỗ trợ được hơn 78.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên toàn quốc thông qua các hoạt động như: Cấp phát sữa, phẫu thuật mắt, phẫu thuật tim bẩm sinh, cấp học bổng, bảo trợ dài hạn, cấp xe đạp, phục hồi chức năng, hỗ trợ cặp phao cứu sinh, xây nhà nội trú, lớp học mầm non ở những vùng đặc biệt khó khăn; hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em ở vùng bị thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh...
Trong đó, chương trình Phẫu thuật nụ cười cho trẻ em, với sự tài trợ của các Tổ chức quốc tế và trong nước, cùng với sự tham gia tích cực của Quỹ Bảo trợ trẻ em 63 tỉnh thành phố, đến nay hầu hết trẻ em bị sứt môi và hở hàm ếch trên phạm vi toàn quốc đã được phẫu thuật.
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã hợp tác với Tổ chức Operation Smile (phẫu thuật nụ cười) phẫu thuật khe hở môi, hàm ếch, u nang vùng mặt, dị tật dính ngón cho gần 25.000 lượt trẻ em, với tổng kinh phí hơn 63 tỷ đồng.
Chương trình "Vì trái tim trẻ thơ" của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cũng đã huy động nguồn lực và phối hợp với các đơn vị phẫu thuật tim thuộc ngành y tế và tổ chức tài trợ hỗ trợ phẫu thuật được gần 12.000 ca mắc bệnh tim bẩm sinh. Thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, tổ chức Sunny Korea (Hàn Quốc) đã hỗ trợ phẫu thuật tim cho khoảng 200 em với tổng kinh phí khoảng 2,4 triệu USD.
Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.