Thưởng Tết 2015: Nơi cao ngất ngưởng, nơi không có gì

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, chuyện thưởng Tết luôn là đề tài nóng của mỗi cán bộ, công nhân viên chức và người lao động. Rất nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã có kế hoạch thưởng Tết và mức thưởng cao hơn so với năm 2014.

Mức cao nhất: 200 triệu đồng/người

Dù là một năm vẫn còn nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn cố gắng đảm bảo việc làm, tiền lương và thưởng Tết cho người lao động. Hầu hết người lao động đều hưởng mức thưởng Tết là một tháng lương, cao nhất vẫn là một số doanh nghiệp dân doanh và một số công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn.

 

Cao nhất phải kể đến các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, trung bình mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động được thưởng một tháng lương thứ 13, do vậy có người được thưởng mức cao nhất gần 200 triệu đồng, còn trung bình là từ 10 triệu đồng/người trở lên. Công ty MDF Vinafor Gia Lai (thị xã An Khê) cũng là đơn vị có mức thưởng Tết cao, bình quân 15 triệu đồng/người. Lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết: Dù năm nay tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn, song doanh nghiệp vẫn nỗ lực tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm gỗ. Nhờ vậy, tổng doanh thu của đơn vị đạt cao, mức thưởng Tết cho công nhân cao nhất là 26 triệu đồng/người. Một số doanh nghiệp tư nhân cũng có mức thưởng cao như: Doanh nghiệp tư nhân Anh Khoa, Doanh nghiệp tư nhân Quốc Duy (Khu Công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku) với mức thưởng bình quân là 5 triệu đồng/người.

Chị Trần Thị Thanh Thủy-Chủ tịch Công đoàn Chi nhánh Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt Nam tại Gia Lai (Khu Công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku) cho biết: “Được làm trong một doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài nên tất cả các chế độ quyền lợi của người lao động đều được Công ty thực hiện đầy đủ; đặc biệt việc thưởng Tết cho cán bộ, công nhân viên, người lao động hàng năm cũng được doanh nghiệp quan tâm. Chúng tôi rất yên tâm gắn bó với doanh nghiệp”.

Nhiều đơn vị chỉ hỗ trợ quà Tết

 

  Công nhân sản xuất đồ gỗ lại thêm một năm không có thưởng Tết. Ảnh: Đinh Yến
Công nhân sản xuất đồ gỗ lại thêm một năm không có thưởng Tết. Ảnh: Đinh Yến

Phải nói rằng, trong khi nhiều doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết cao thì vẫn còn không ít doanh nghiệp chi thưởng Tết rất thấp. Do nhiều nguyên nhân, song phần lớn các doanh nghiệp này bị tác động bởi giá cả thị trường cũng như tình hình suy thoái kinh tế. Trước hết, phải kể đến các doanh nghiệp sản xuất cao su trên địa bàn tỉnh. Trong 4 doanh nghiệp cao su thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thì chỉ có Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông có mức thưởng Tết trung bình là 3 triệu đồng/người, các doanh nghiệp cao su còn lại chỉ có mức thưởng trung bình từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng/người. Bởi không chỉ giá cao su xuống thấp hơn giá thành mà còn do ảnh hưởng của thời tiết, sản lượng mủ bị sụt giảm, kéo theo lương, thưởng của cán bộ, công nhân viên rất thấp. Thậm chí hầu hết các công ty sản xuất cao su thuộc Binh đoàn 15 không thưởng Tết cho cán bộ, công nhân viên, người lao động mà chỉ hỗ trợ trung bình mỗi người 500.000 đồng để đón Tết.
 

Theo báo cáo tình hình thưởng Tết năm 2015 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thu thập được từ 55 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (trong đó có 27 doanh nghiệp nhà nước, 26 doanh nghiệp dân doanh và 2 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)), các đơn vị đã có dự kiến chi thưởng. Thưởng Tết cao nhất ở khu vực doanh nghiệp nhà nước là 26 triệu đồng, mức thưởng bình quân là 3,210 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh mức thưởng bình quân là 4,118 triệu đồng/người, cao nhất là 43 triệu đồng; doanh nghiệp FDI bình quân là 3,150 triệu đồng/người, cao nhất là 10 triệu đồng. Tuy nhiên, do số lượng các doanh nghiệp gửi báo cáo tiền thưởng Tết về Sở quá ít, nên chưa phản ánh hết được tình hình thu nhập tiền lương và thưởng Tết của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ta hiện nay.

Năm 2014 đối với ngành xây dựng cũng là một năm “thất bát”. Nhiều doanh nghiệp không có công trình, doanh thu ít, lợi nhuận không đáng kể nên người lao động cũng không có thưởng Tết. Ngành vật liệu xây dựng, đồ gỗ… cũng nằm trong tình trạng sản xuất khó khăn như vậy. Công ty cổ phần Xi măng Gia Lai có vốn góp của Nhà nước nhưng nhiều năm liền làm ăn thua lỗ đã phải ngừng sản xuất. Ngân hàng vốn là một ngành luôn có thưởng Tết cao nhưng năm nay cũng vẫn còn là một năm “èo uột”, một số ngân hàng dự kiến không thưởng Tết mà chỉ hỗ trợ quà cho cán bộ, công nhân viên.

Theo lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, năm nay dù tình hình kinh tế có khá hơn năm trước, một số doanh nghiệp có mức thưởng Tết tăng, nhưng chỉ tăng rất ít (vài trăm ngàn đồng), có những trường hợp thuộc doanh nghiệp cổ phần, vốn góp của Nhà nước mức thưởng thấp chỉ là 100 ngàn đồng/người. Nhiều năm qua những người được nhận tiền thưởng Tết thấp nhất phải kể đến công nhân rồi tới giáo viên, nhất là các trường ở vùng sâu, vùng xa, quà Tết của họ có khi chỉ là hộp bánh, hộp kẹo trị giá vài chục ngàn đồng, cũng có khi chẳng có quà Tết, tiền thưởng Tết. Còn mức thưởng Tết ở các cơ quan, đơn vị, nhà nước vẫn giữ mức thưởng một tháng lương cơ bản là mức chung.

Với tình hình trượt giá như hiện nay và với mức thưởng Tết như vậy, năm nay người lao động lại đành tiếp tục “thắt lưng buộc bụng”, đón một cái Tết tiết kiệm.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.