Phòng-chống buôn bán phụ nữ, trẻ em trên biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mặc dù trên tuyến biên giới Gia Lai (Việt Nam)-Rattanakiri (Campuchia) chưa xảy ra hiện tượng buôn bán phụ nữ, trẻ em, song nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai và Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Rattanakiri đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động để ngăn chặn, phòng-chống sự việc trên, cụ thể nhất là việc thực hiện biên bản thỏa thuận ghi nhớ về “Phòng-chống buôn bán phụ nữ-trẻ em giai đoạn 2011-2015”.

Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Thực tế có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng phụ nữ, trẻ em bị buôn bán, như: ham lợi ích vật chất, hạn chế về nhận thức, đói nghèo, thất học, thất nghiệp, thiếu sự quan tâm, dạy dỗ của gia đình… Chính vì điều đó, sau gần 4 năm thực hiện biên bản thỏa thuận ghi nhớ về “Phòng-chống buôn bán phụ nữ, trẻ em trên tuyến biên giới”, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai (VN) và Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Rattanakiri (CPC) đã có nhiều hoạt động và phong trào cụ thể hướng về phụ nữ, trẻ em, nhất là phụ nữ-trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Về phía các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về phòng-chống buôn bán phụ nữ, trẻ em trên tuyến biên giới cũng như các tệ nạn xã hội khác nhằm nâng cao năng lực nhận biết và phòng ngừa cho hội viên phụ nữ; đồng thời, giúp chị em có thêm kiến thức vận động, giáo dục chồng, con, người thân trong gia đình, cộng đồng không mắc các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, không bị dụ dỗ, vượt biên trái phép và bị lừa gạt trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người…

Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục phòng-chống buôn bán phụ nữ-trẻ em, các cấp Hội còn tập trung phổ biến một số luật liên quan như: Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng-Chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân-Gia đình, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Tố tụng Hình sự… và các văn bản pháp luật mới ban hành đến từng chi, tổ phụ nữ; tích cực phối hợp với các đồn biên phòng tuyên truyền cho cán bộ, hội viên về quy chế bảo vệ đất liền, bảo vệ an ninh biên giới…

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình và tạo việc làm cho hội viên. Bởi, khi kinh tế khá giả, công việc ổn định, chị em sẽ “miễn dịch” trước những thủ đoạn lừa gạt của bọn buôn bán người. Bà Trần Ngọc Chi-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cho biết: Những năm qua, các cấp Hội đã làm tốt công tác tín chấp với một số ngân hàng nhằm hỗ trợ cho chị em được vay các nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình.

Công tác vận động tiết kiệm tăng nguồn vốn giúp nhau phát triển sản xuất cũng được chi, tổ phụ nữ, tổ (nhóm) phụ nữ tiết kiệm-vay vốn, tổ (nhóm) phụ nữ tín dụng-tiết kiệm tiếp tục chú trọng. Các cấp Hội đã vận động hội viên phụ nữ tham gia ít nhất 1 trong 4 loại hình tiết kiệm với tổng số tiền tiết kiệm gần 41 tỷ đồng, trong đó hoạt động tiết kiệm tại chi tổ hội với mức tiết kiệm tối thiểu 5.000 đồng/hội viên/tháng đã thu hút 94.412 hội viên tham gia, nâng tổng số tiền tiết kiệm hiện nay là trên 23 tỷ đồng.

Cũng theo bà Trần Ngọc Chi, phong trào giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, cũng được các cấp Hội đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức: giúp vốn không tính lại hoặc lãi suất thấp với số tiền trên 11 tỷ đồng, giúp 86.119 cây-13.087 con giống các loại và 124.842 ngày công lao động. Qua 4 năm, các cấp Hội cũng đã vận động xây dựng mới được 224 “Mái ấm tình thương”, sửa chữa 102 căn nhà với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng cho gia đình hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa  bàn.

Về phía Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Rattanakiri, bà Chọk Mơl-Giám đốc Sở cho biết: Việc bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em nhất là quyền lợi phụ nữ dân tộc thiểu số ở tỉnh Rattanakiri còn gặp nhiều khó khăn. Bởi đất nước Campuchia còn nghèo, trình độ, năng lực, hiểu biết của phụ nữ còn hạn chế… Hơn nữa, Luật Hôn nhân-Gia đình chưa được rõ ràng, nhiều dân tộc thiểu số bất đồng ngôn ngữ do đó mỗi lần tuyên truyền, phổ biến luật mất rất nhiều thời gian…

Tuy nhiên, bà Chọk Mơl cũng khẳng định: Việc hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai và Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Rattanakiri sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, hiểu biết lẫn nhau giữa phụ nữ hai tỉnh, đồng thời sẽ ngăn chặn kịp thời những vụ việc xảy ra liên quan đến phụ nữ, trẻ em.

Thay mặt đoàn công tác của Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Rattanakiri, bà Chọk Mơl cũng đã thống nhất với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh  Gia Lai, khi phát hiện phụ nữ, trẻ em Gia Lai (Việt Nam) bị buôn bán sang Campuchia và ngược lại thì phụ nữ 2 tỉnh thuộc hai nước phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh mình có biện pháp bảo vệ, tạo điều kiện giúp đỡ trong thời gian họ chưa trở về tái hòa nhập cộng đồng và báo cáo cho các ngành chức năng ở tỉnh Gia Lai hoặc tỉnh Rattanakiri để nhanh chóng hoàn thành các thủ tục, hồ sơ bàn giao họ về nước…

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.