Người cung cấp thông tin về phòng-chống tham nhũng được trả tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO) Ngày 21-1-2015, Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhin ký Quyết định số 2468-QĐ/TU ban hành Quy chế chi trả tiền cho người cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng-chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đây là một quyết định quan trọng, đáp ứng nguyện vọng của nhiều người đã từ lâu trong việc khuyến khích, phát huy những người quan tâm và nhiệt tình phòng-chống tham nhũng.     

Hội nghị sơ kết công tác phòng-chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2014. Ảnh: Nguyễn Dung
Hội nghị sơ kết công tác phòng-chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2014.
Ảnh: Nguyễn Dung

Theo Quy chế này, thông tin phục vụ công tác phòng-chống tham nhũng là những thông tin phản ánh, tố cáo về các hành vi tham nhũng quy định tại Điều 3 của Luật Phòng-chống tham nhũng năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2012) và hành vi vi phạm pháp luật khác mà có liên quan công tác phòng-chống tham nhũng. Người cung cấp thông tin là công dân Việt Nam và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, có địa chỉ liên lạc cụ thể, rõ ràng. Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan tiếp nhận, xử lý thông tin phục vụ công tác phòng-chống tham nhũng và chi trả tiền cho người cung cấp thông tin.

Quyết định 2468 quy định cụ thể về hình thức cung cấp thông tin hoặc bằng văn bản hay trực tiếp phản ánh, báo cáo với người có trách nhiệm tại trụ sở làm việc của Ban Nội chính Tỉnh ủy, hoặc tại địa điểm phù hợp, đảm bảo bí mật, an toàn cho người cung cấp thông tin, hay cũng có thể bằng băng, đĩa ghi âm, ghi hình, qua điện thoại, tin nhắn và các chứng cứ kèm theo. Trong quyết định nói trên cũng lưu ý là thông tin khi cung cấp cần phải rõ ràng, có độ tin cậy, nội dung mới, chưa được các cơ quan thẩm quyền giải quyết kết luận.

Mức chi trả tiền cho người cung cấp thông tin: Từ 500.000 đồng đến 10.000.000 đồng/tin. Trong đó, nếu kết luận có hành vi tham nhũng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc có quyết định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự thì mức chi trả là 500.000 đồng đến dưới 5.000.000/tin.

Nếu kết luận hành vi tham nhũng đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì mức chi trả từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng/tin. Thời gian chi trả chậm nhất 15 ngày kể từ ngày có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Công tác phòng-chống tham nhũng luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo và chỉ đạo quyết liệt. Những năm lại đây nhiều vụ việc tham nhũng lớn đã được phát hiện và kiên quyết xử lý đến nơi đến chốn theo quy định của pháp luật.

Tại Gia Lai, nhiều vụ được phanh phui, điều tra, xét xử nghiêm minh những người có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

Có được kết quả đó, sự đóng góp của người dân, của cán bộ, đảng viên trong việc phát hiện, phản ánh, tố cáo là không nhỏ. Tuy nhiên chính sách đối với những người có công ấy vẫn chưa được thực hiện.

Hy vọng kể từ nay, khi đã có chủ trương về việc chi trả tiền công cho người phát hiện, phản ánh thông tin liên quan đến việc phòng-chống tham nhũng sẽ được nhân dân, cán bộ, đảng viên hưởng ứng, nhiệt tình tham gia vào công cuộc chống giặc nội xâm-tham nhũng này, nhằm làm cho bộ máy của cả hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, lấy mục tiêu phục vụ nhân dân làm đầu; lấy lại và khẳng định lòng tin của nhân dân vào bộ máy công quyền!

Bích Hà

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.