Gia Lai tổ chức lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2015

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 20-1, tại trụ sở UBND TP. Pleiku, Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2015. Đến dự buổi lễ có ông Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh và hơn 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân, viên chức, đoàn viên thanh niên TP. Pleiku.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên phát động lễ ra quân. Ảnh: Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên phát động lễ ra quân. Ảnh: Vĩnh Phúc

Phát biểu phát động lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên khẳng định, thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ta đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông từng bước đã được kéo giảm, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân dần được cải thiện. Tuy nhiên, hiện nay tình hình tai nạn giao thông, vi phạm trật tự giao thông ở nước ta nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng vẫn diễn biến phức tạp; ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế; số người chết do tai nạn giao thông vẫn còn ở mức cao gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản của nhân dân. Nhiều nạn nhân là lao động chính của các gia đình đã chết hoặc bị thương tật suốt đời. Hậu quả của tai nạn giao thông mà gia đình nạn nhân phải gánh chịu không có gì bù đắp được, ảnh hưởng đến đời sống, hạnh phúc của mỗi gia đình và xã hội cũng bị tổn thương nghiêm trọng.
 

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức và đoàn viên thanh niên tham dự lễ phát động. Ảnh: Vĩnh Phúc
Đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức và đoàn viên thanh niên tham dự lễ phát động. Ảnh: Vĩnh Phúc

Để thực hiện Năm An toàn giao thông 2015 với chủ đề “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” và mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Kpă Thuyên yêu cầu các cấp chính quyền và các ban ngành trong tỉnh cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân giữ gìn trật tự an toàn giao thông” trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, các khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cần thường xuyên, liên tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn giao thông đến các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về quản lý hoạt động vận tải khách và hàng hóa đến các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp vận tải và người điều khiển phương tiện.
 

Lực lượng Cảnh sát diễu hành sau trên đường phố Pleiku sau lễ phát động. Ảnh: Vĩnh Phúc
Lực lượng Cảnh sát diễu hành sau trên đường phố Pleiku sau lễ phát động.
Ảnh: Vĩnh Phúc

Các ngành chức năng cần nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung vào quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; tăng cường quản lý điều kiện bảo đảm an toàn giao thông của các công trình kết cấu hạ tầng giao thông đang khai thác và trong quá trình thi công nâng cấp, bảo trì, sửa chữa; đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi vi phạm của xe chở khách, hành vi chở quá tải trọng phương tiện trong vận tải hàng hóa; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm của người thi hành công vụ trong khi làm nhiệm vụ…

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.