Công tác tuyên truyền báo chí đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 27-1-2015, tại, TP. Buôn Ma Thuột, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên truyền, báo chí trên địa bàn Tây Nguyên đầu năm 2015 với sự tham gia của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông năm tỉnh Tây Nguyên cùng các cơ quan báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn. Ông Trần Việt Hùng-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ trì hội nghị.
 

Quang cảnh hội nghị. Bá Thăng
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Thăng

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, năm 2014 do tác động của suy thoái kinh tế nên tình hình kinh tế-xã hội Tây Nguyên gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên được sự tập trung chỉ đạo của Trung ương và sự triển khai của các địa phương, vùng Tây Nguyên đã có dấu hiệu phục hồi và bước đầu có chuyển biến tích cực. Cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng được duy trì khá, hoàn thành cơ bản nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội; nợ xấu và hàng tồn kho giảm; các biện pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh và xuất khẩu đã phát huy hiệu quả.

Tổng sản phẩm (GDP) toàn vùng theo giá so sánh năm 2010 tăng 8,74%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11%; kim ngạch xuất khẩu vượt 2,5 tỷ đồng, tăng 49,3% cao nhất từ trước đến nay; thu ngân sách tăng 9,2%; GDP bình quân đầu người đạt 34,9 triệu đồng, tăng 13,6% và bằng 81% GDP bình quân đầu người của cả nước. Về sản xuất nông nghiệp tiếp tục đạt được kết quả khả quan, góp phần làm chuyển biến đời sống KT-XH ở nông thôn; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững tiếp tục đạt được một số kết quả quan trọng, toàn vùng đã và đang đào tạo cho 61 ngàn người, giải quyết việc làm cho 90 ngàn người; công tác dân tộc được các địa phương chăm lo, giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm…

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cũng đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế như: mặc dù đã vượt qua tác động của suy thoái nhưng sản xuất của một bộ phận doanh nghiệp vẫn phục hồi chậm; tình hình giao thông chậm được cải thiện, nhiều quốc lộ, tỉnh lộ, đường nông thôn quá tải và hư hỏng nặng; tình trạng phá rừng, vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng vẫn còn diễn biến phức tạp; tình trạng thiếu đất sản xuất, thiếu việc làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gay gắt…

Thời gian đến, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tiếp tục tuyên truyền về những thành tựu của đất nước, của vùng từ đó cổ vũ phong trào thi đua yêu nước; tuyên tuyền nâng cao hiểu biết về những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhất là chính sách trên các lĩnh vực của đời sống xã hội liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền phản bác những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc…

Cũng tại Hội nghị, UBND tỉnh Đak Lak đã cung cấp thông tin đến đông đảo các cơ quan thông tấn báo chí về kế hoạch, nội dung, chương trình của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V-năm 2015. Theo đó, Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V- năm 2015 sẽ diễn ra tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak từ ngày 9-3 đến 12-3-2015 mang chủ đề “Buôn Ma Thuột-Những đường xuân lịch sử”. Đêm khai mạc có chủ đề “Cà phê Buôn Ma Thuột-Hội tụ tinh hoa đai ngàn”. Đêm bế mạc có chủ đề “Vọng mãi cà phê Buôn Ma Thuột”. Lễ hội cà phê lần này có nhiều nội dung phong phú, đa dạng và đặc sắc như: triển lãm ảnh nghệ thuật “Hành trình cà phê Buôn Ma Thuột-Đak Lak” trưng bày hiện vật-Ảnh kỷ niệm 40 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột; Trưng bày sinh vật cảnh mang chủ đề “Hương sắc Tây Nguyên”; Hội chợ-Triển lãm chuyên ngành cà phê; Chương trình trò chơi cho nông dân 5 tỉnh Tây Nguyên; lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đak Lak; Hội nghị về phát triển cà phê bền vững; chung kết Hội thi nhà nông đua tài…

Bá Thăng

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.