Nguy cơ tai nạn lao động từ các công trình xây dựng dân dụng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động từ các công trình xây dựng dân dụng để lại hậu quả nghiêm trọng. Qua khảo sát của các ngành chức năng, tình trạng công nhân làm việc không được trang bị bảo hộ lao động khi thi công vẫn diễn ra khá phổ biến.

Theo quan sát của P.V, nhiều thợ xây vắt vẻo trên độ cao 20-30 mét nhưng không đeo dây bảo hiểm, trong khi đó bên dưới không có lưới chắn bảo hộ. Khi chúng tôi hỏi về việc sử dụng bảo hộ lao động, ông Nguyễn Văn Hà trả lời: “Cánh thợ xây chúng tôi ít khi đội mũ bảo hộ lao động vì làm ở các công trình nhà ở nhỏ nên không có gì nguy hiểm cả. Đội vào nhiều khi vướng víu, nặng cả đầu nên cứ đội mũ vải mềm cho nhẹ nhàng”. Còn ông Nguyễn Văn Tuấn-chủ thầu xây dựng ở đường Wừu (TP. Pleiku) thì cho rằng: Nếu thực hiện đúng theo quy định về an toàn trong xây dựng thì lấy gì để trả lương cho công nhân và các khoản chi phí khác. Vì vậy, việc trang bị bảo hộ lao động cho người lao động doanh nghiệp chưa thường xuyên thực hiện.

 

Công trình xây dựng nhà cao tầng bị sập giàn giáo, khiến 1 người chết, 1 người bị thương ở đường Nguyễn Tất Thành (TP. Pleiku). Ảnh: Đ.Y
Công trình xây dựng nhà cao tầng bị sập giàn giáo, khiến 1 người chết, 1 người bị thương ở đường Nguyễn Tất Thành (TP. Pleiku). Ảnh: Đ.Y

Chính tình trạng coi thường công tác an toàn lao động của người lao động và chủ doanh nghiệp đã gây nên những vụ tai nạn lao động đau lòng. Thời gian gần đây trên địa bàn TP. Pleiku đã xảy ra liên tiếp các vụ tai nạn lao động chết người. Ngày 12-9-2014, một vụ tai nạn lao động tại công trình đang xây dựng trên đường Nguyễn Tất Thành (TP. Pleiku) làm 1 người chết, 1 người bị thương nặng. Nguyên nhân xảy ra sự cố là do hệ thống giàn giáo bằng cây chống gỗ với chiều cao 5,2 mét không đảm bảo chịu tải trọng trong lúc đang thi công bê tông. Ngày 20-9, tại Nhà máy đá granite của Công ty TNHH Quốc Duy Gia Lai (Khu Công nghiệp Trà Đa-TP. Pleiku) cũng xảy ra vụ tai nạn lao động làm anh Nguyễn Việt Hoàng (trú tại xã Trà Đa, TP. Pleiku) chết tại chỗ và một công nhân khác bị thương nhẹ.
 

Khoản 2, Điều 11, Thông tư 39/2009/TT-BXD của Bộ xây dựng, quy định: đối với nhà ở có tổng diện tích xây dựng sàn lớn hơn 250 m2 hoặc từ 3 tầng trở lên hoặc nhà ở có tầng hầm hoặc thi công nâng tầng nhà ở thì tổ chức thi công xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực thi công xây dựng theo quy định tại Điều 53 Nghị định 12/2009/NĐ-CP.

Theo thống kê của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, tính từ đầu năm đến tháng 11-2014, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 18 vụ tai nạn lao động dẫn đến chết người. Nguyên nhân của các vụ tai nạn lao động trong xây dựng là người lao động thiếu kiến thức và ý thức về an toàn lao động hoặc không được trang bị bảo hộ lao động.

Đại diện Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết: Do lực lượng cán bộ mỏng nên rất khó trong việc thanh-kiểm tra hướng dẫn, tuyên truyền thường xuyên cho các doanh nghiệp thực hiện nghiêm ngặt các quy định trong công tác an toàn trong xây dựng. Không chỉ có vậy mà trong việc cấp phép xây dựng nhà ở vẫn còn nhiều bất cập, về quản lý xây dựng nhà ở cao tầng chưa được thường xuyên đúng với quy định nên cũng là những nguyên nhân cơ bản khiến vấn đề an toàn lao động còn diễn biến phức tạp.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.