Sôi nổi Ngày hội "Thanh niên Tây Nguyên với văn hóa giao thông"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày hội “Thanh niên Tây Nguyên với văn hóa giao thông” do Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giao thông-Vận tải tổ chức tại Gia Lai, đã có nhiều hoạt động sôi nổi và thiết thực, thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Ảnh: Nguyễn Giác
Ảnh: Nguyễn Giác

Ngày hội “Thanh niên Tây Nguyên với văn hóa giao thông” bao gồm chuỗi hoạt động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên tự giác tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông (ATGT); xây dựng các chuẩn mực hành vi, nét đẹp văn hóa khi tham gia giao thông, đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc tham gia tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT.

Mở đầu ngày hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khánh thành cụm pano tuyên truyền về ATGT dọc đường Hồ Chí Minh. Việc xây dựng các biển cảnh báo, nhắc nhở về ý thức tham gia giao thông với các lời cảnh báo ngắn gọn, dễ nhớ đã tạo được sự quan tâm của người tham gia giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT. Song song với hoạt động này, Trung ương Đoàn cũng đã mở lớp tập huấn tuyên truyền về ATGT cho 100 đoàn viên thanh niên tại Gia Lai. Tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị thêm nhiều kiến thức về công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT; kiến thức pháp luật về ATGT; kỹ năng phòng tránh tai nạn giao thông; kỹ năng ứng cứu nhanh, tham gia phối hợp cùng các lực lượng chức năng khi có tai nạn giao thông xảy ra…

 

Ảnh: Nguyễn Giác
Ảnh: Nguyễn Giác

Một hoạt động đã mang lại nhiều kiến thức bổ ích về ATGT cho các bạn trẻ trong ngày hội, đó là Hội thi “Kỹ năng lái xe và thi lái xe an toàn” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Honda Việt Nam tổ chức tại Nhà Thiếu nhi tỉnh. Hơn 350 đoàn viên, thanh niên được hướng dẫn viên lái xe an toàn của Công ty Honda Việt Nam hướng dẫn kỹ năng lái xe khi tham gia giao thông và thực hành kỹ năng lái xe an toàn trên máy tập lái xe của Honda Việt Nam. Đặc biệt, các bạn trẻ còn được tham dự phần thi lý thuyết tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn dành cho đoàn viên, thanh niên trên giấy. Ngày hội càng sôi nổi và ấn tượng hơn khi đông đảo bạn trẻ được trực tiếp tham gia hoạt động thực hành kỹ năng lái xe an toàn như kỹ năng cua vòng, kỹ năng thăng bằng trên ván hẹp…

“Tôi thấy ngày hội thực sự là một sân chơi bổ ích, lành mạnh dành cho đoàn viên, thanh niên. Qua ngày hội, tôi được trang bị thêm những kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn, phán đoán được những rủi ro khi điều khiển phương tiện giao thông. Bản thân tôi và các bạn trẻ được bổ sung thêm nhiều kiến thức để xây dựng nếp sống văn hóa của thanh niên khi tham gia giao thông”-chị Nguyễn Thị Bạch Yến (đoàn viên chi đoàn Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP. Pleiku)-chia sẻ.

 

Ông Dương Hồ Minh-Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Nguyễn Giác
Ông Dương Hồ Minh-Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Nguyễn Giác

Phát biểu tại chương trình “An toàn giao thông-Trách nhiệm của tuổi trẻ” (tối 15-11), ông Nguyễn Hồng Trường-Thứ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải, nhấn mạnh : “Đã đến lúc mỗi người chúng ta cần phải nhìn nhận thẳng thắn, nghiêm túc về tác hại khôn lường của vấn nạn tai nạn giao thông đến sự bình yên của mỗi gia đình và toàn xã hội. Mỗi bạn trẻ-với tinh thần xung kích, tình nguyện, tôi đề nghị bằng ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình, với cộng đồng và xã hội, hãy nghiêm túc chấp hành luật giao thông; chia sẻ, hỗ trợ đối với những người không may bị tai nạn giao thông. Mỗi bạn trẻ phải là một tuyên truyền viên đảm bảo an toàn giao thông”.

Tại chương trình, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức ký kết phong trào “4 nhất” giữa các đơn vị thi công tại dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước; ký kết việc đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đoàn viên thanh niên các tỉnh khu vực Tây Nguyên, tỉnh Bình Phước và Đoàn thanh niên Bộ Giao thông-Vận tải.

 

  Hội thi An toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn. Ảnh: Nguyễn Giác
Hội thi An toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn. Ảnh: Nguyễn Giác

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã phát động cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Qua thực tế, đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay như: mô hình đội “Giao thông xanh”, đội thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đoạn đường thanh niên tự quản, mô hình cổng trường an toàn, bến đò ngang an toàn, điểm giao cắt đường bộ-đường sắt an toàn, các hội thi, hội diễn tuyên truyền về an toàn giao thông… đã thu hút đông đảo thanh-thiếu niên và nhân dân tham gia, góp phần giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông gây ra.

“Để các hoạt động của Đoàn Thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông có hiệu quả thiết thực, trong thời gian tới, tôi đề nghị các cấp bộ Đoàn cả nước nói chung, các tỉnh Tây Nguyên nói riêng tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của người dân và thanh-thiếu niên khi tham gia giao thông; nhân rộng các mô hình, công trình, phần việc thanh niên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng tham gia giao thông cho thanh-thiếu niên như kỹ năng lái xe khoa học và an toàn”-ông Nguyễn Mạnh Dũng-Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cho biết.

Trần Dung-Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.