Phim 18+: Những cái nhìn đa chiều

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 10-11, VTV2 chính thức phát sóng bộ phim “Chuyện ấy là chuyện nhỏ” (Sex in the city)-một trong những bộ phim “bom tấn” của điện ảnh Mỹ đề cập đến chủ đề lâu nay thường bị né tránh hoặc đề cập rất e dè: Tình yêu, tình dục trong giới trẻ hiện đại. Sự “phá cách” trong truyền thông tri thức của VTV2 đã gây ra nhiều luồng dư luận trái chiều với những lý lẽ khen-chê khác nhau. Điều này không khó hiểu bởi nó đã, đang và sẽ có khả năng tác động rất lớn tới nhận thức và hành động của nhóm đối tượng công chúng đặc biệt trong xã hội: Giới trẻ.

Lâu nay, một số rạp chiếu phim trong cả nước cũng đã từng công chiếu những bộ phim được gắn nhãn 18+ (dành cho người trên 18 tuổi). Nhưng đây là lần đầu tiên trên sóng truyền hình quốc gia, vấn đề tình yêu-tình dục của giới trẻ được đề cập khá mạnh mẽ với sự chân thực, mạnh dạn hơn. Nhiều ý kiến đồng tình, tuy nhiên vẫn không ít băn khoăn, trăn trở từ phía các bậc phụ huynh và cả các bạn trẻ, trong đó mấu chốt là hai vấn đề: Làm như thế nào và tiếp nhận ra sao?

“Chuyện ấy” có là “chuyện nhỏ”?

Thành phố Pleiku không quá sôi động hay chịu áp lực mạnh mẽ bởi nhịp sống hiện đại như các thành phố lớn, tuy vậy, thông tin về một chương trình truyền hình mới được gắn mác 18+ dường như vẫn trở thành đề tài bàn luận sôi nổi của nhiều người.

 

Đa số bạn trẻ vẫn giữ tâm lý e dè khi nhắc đến vấn đề liên quan đến tình yêu, tình  dục. Ảnh: Lê Hòa
Đa số bạn trẻ vẫn giữ tâm lý e dè khi nhắc đến vấn đề liên quan đến tình yêu, tình dục. Ảnh: Lê Hòa

“Tụi em là sinh viên nên rất ít có điều kiện xem truyền hình. Tuy chưa được coi trọn vẹn một chương trình nào nhưng thông qua các bài báo đọc được, em nghĩ, chương trình với mục đích giáo dục như vậy là cần thiết, giúp cho tụi em có được những thông tin hữu ích về tình yêu, tình dục ngay trước ngưỡng cửa bước vào đời”-bạn trẻ Lâm Anh- sinh viên năm nhất ngành Nông học-Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu tại Gia Lai, chia sẻ.

Trong khi đó, nhiều bạn trẻ vẫn tỏ ra e ngại khi nhắc đến chủ đề tình yêu, tình dục, dù các bạn chính là nhóm đối tượng đang thuộc “vùng phủ sóng”. Những câu chuyện liên quan đến chủ đề này dường như nhanh chóng được chủ nhân đưa vào ngõ cụt để bảo vệ mình trước tâm lý lo sợ sẽ bị… nghĩ xấu, dù có thể, chính các bạn còn rất mơ hồ và hoang mang. “Em có nghe sơ qua nhưng rất khó để theo dõi vì ở nhà trọ không có ti vi”-một sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai từ chối khéo khi đề cập đến vấn đề này.

Thẳng thắn và cởi mở hơn,  M.H-sinh viên Trường Đại học Đông Á chia sẻ rằng, chính bản thân em và các bạn đang thiếu trầm trọng những kiến thức về tình yêu, tình dục và những thay đổi của bản thân trong quãng thời gian chuyển giao về lứa tuổi và tâm lý này. “Ở nhà chúng em được cha mẹ hay anh chị răn dạy, uốn nắn, đến trường có thầy cô chỉ bảo. Trong chương trình học cũng ít nhiều có nhắc đến vấn đề này. Tuy nhiên, theo như em theo dõi trên sách báo, giới trẻ chúng em còn bị thiếu trầm trọng những thông tin liên quan đến vấn đề tự chăm sóc, bảo vệ bản thân mình trước ngưỡng cửa của tình yêu. Do vậy, nếu có thêm một sự hỗ trợ đã được trau chuốt, sàng lọc kỹ càng như kênh phim 18+ tất nhiên sẽ rất tốt và cần thiết cho tụi em”-M.H tâm sự.

“Hãy là liều vắc-xin”

Là cha mẹ, song không phải ai cũng thấu hiểu được con đang cần gì, mong muốn những gì. Không ít những ông bố bà mẹ vì mải mưu sinh mà lơ đễnh, không mặn mà quan tâm tới những thay đổi của con mình ở lứa tuổi mơ mộng nhất. Không những thế, chịu sức ép từ những quan niệm truyền thống lạc hậu về tình yêu, tình dục, nhiều bạn trẻ có suy nghĩ lệch lạc, thậm chí cho rằng nếu tìm hiểu về tình dục là xấu. “Tôi đã từng nuôi 2 đứa con, một trai một gái khôn lớn và trưởng thành nên tôi biết, tuổi trẻ có những tò mò và người lớn nếu không định hướng tốt sẽ làm cho chúng trở nên co cụm, không dám chia sẻ và bước về phía trước theo những bản năng của tự nhiên”-cô Kiều Oanh- một giáo viên ở xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa), chia sẻ.

 

Anh Phan Minh Cường-Quản lý Rạp chiếu phim Cinema Pleiku (đường Lê Lợi-TP. Pleiku), cho biết: Hiện tại chúng tôi chưa có kế hoạch sẽ tổ chức trình chiếu các bộ phim được gắn mác 18+ mà chỉ chiếu các bộ phim có bản quyền, được ngành chức năng cấp phép. Nếu xét thấy có nhu cầu và được ngành văn hóa địa phương cho phép, những bộ phim có mục đích và nội dung giáo dục giới tính cũng vẫn có thể được chúng tôi xem xét đưa vào trình chiếu phục vụ khán giả.

Cũng từ vấn đề này, cô Oanh đưa ra quan điểm, nhà đài hướng tới xây dựng một chương trình với mục đích giáo dục giới tính, tình yêu và tình dục sao cho gần gũi, thiết thực. “Cũng có những lo ngại bởi nội dung này khá mởi mẻ, nhất là trên một kênh vốn thuần về khoa giáo như VTV2 nhưng tôi hy vọng, chương trình sẽ trở thành “liều vắc-xin” hữu hiệu, giúp cho các bạn trẻ có được thông tin hữu ích trước ngưỡng cửa tình yêu, hôn nhân”-cô Oanh, nhấn mạnh.

Điều đáng lo ngại đối với việc hình thành tâm lý, thái độ sống với tình yêu, tình dục của giới trẻ chính là mặt trái của công nghệ hiện đại. Với sự nở rộ của internet cũng như vô số các sản phẩm công nghệ thông minh: máy vi tính, laptop, smart-phone…, các bạn trẻ có quyền làm chủ thế giới thông tin thông qua những thao tác đơn giản. Nhưng, nếu thiếu kinh nghiệm các bạn sẽ rất dễ dàng tự mình dẫn đến những sai lầm. “Phần vì trên các trang mạng đầy rẫy những trang web đen, chúng dễ dàng lôi cuốn, hấp dẫn các cháu vì chúng đang ở độ tuổi tò mò, phần vì các gia đình ngày càng có điều kiện cho các cháu những khoảng không gian riêng tư tùy ý thành thử khó kiểm soát được hoạt động của con em mình. Điều đó cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy, sự tăng cường giáo dục, truyền thông giới tính, tình yêu, tình dục cho các cháu là việc nên làm. Tuy nhiên phải đúng và đủ để làm sao giúp các cháu có được nhận thức đúng, hình thành thái độ và cách ứng xử tốt đẹp trong tình yêu và các mối quan hệ nam nữ khác; càng nên tránh sa đà vào các cảnh quay nóng bỏng, câu khách vì dễ trở nên phản cảm, phản tác dụng…”-bác Nguyễn Thị Hồng, cán bộ về hưu ở tổ dân phố 13, phường Thống Nhất (TP. Pleiku) nêu quan điểm.     

Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.