Bài cuối: Cần sự chung tay của toàn xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 140 vụ tai nạn giao thông (giảm 40 vụ), làm chết 160 người (giảm 42 người), bị thương 101 người (giảm 33 người). Qua phân tích của cơ quan chức năng, hơn 90% số lỗi vi phạm là do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông như: đi không đúng phần đường, làn đường, lấn đường, chạy quá tốc độ, không chú ý quan sát, sử dụng rượu bia… và độ tuổi vi phạm Luật Giao thông Đường bộ, tập trung từ 17 tuổi đến 35 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất (hơn 60%).

  Hiện trường một  vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Hạ Vy
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Hạ Vy

Thời gian qua, Gia Lai đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc góp sức tuyên truyền, vận động với nhiều chương trình lồng ghép, hình thức đa dạng, phong phú đến tận trường học, các thôn làng vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, tăng mức xử phạt… Tuy vậy, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. Theo Đại tá Phạm Văn Uấn-Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh: “Nguyên nhân lớn nhất là ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông của người điều khiển phương tiện còn nhiều hạn chế. Xác định được điều này, lực lượng Công an đã tham mưu Ban An toàn Giao thông tỉnh xây dựng các kế hoạch an toàn giao thông, triển khai tuần lễ, tháng an toàn giao thông. Mở các đợt cao điểm xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm; tuyên truyền và xử lý vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, sử dụng mũ bảo hiểm; chuyên đề kiểm soát, xử lý phương tiện mang biển số nước ngoài, biển số xanh, xe độ chế, xe ô tô hết niên hạn sử dụng… Nhưng để đẩy lùi tai nạn giao thông thì người dân phải biết tự bảo vệ mình, chứ chỉ riêng sự vào cuộc của lực lượng chức năng thôi thì sẽ khó giải quyết được vấn đề. Tham gia giao thông cũng cần có văn hóa và lương tâm, trách nhiệm cao…”.  

Tai nạn giao thông dù có đi qua nhưng di chứng còn để lại sẽ kéo dài, không gì xóa tan hay bù đắp được… Bởi lẽ, hầu hết những người gây tai nạn và nạn nhân đều là lao động chính trong gia đình. “Phía trước tay lái là sự sống” hay “Nhanh một phút, chậm một đời” những thông điệp nhắc nhở các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh vận tải, những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông nên nâng cao ý thức, cùng chung tay với cộng đồng, xã hội góp phần kéo giảm nỗi đau mang tên tai nạn giao thông.

Ông Đặng Đức Kham-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Taxi Mai Linh Gia Lai cho biết: “Là một đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi, chúng tôi hiểu và luôn đặt vấn đề an toàn giao thông lên hàng đầu. Hàng tháng, trong các cuộc họp giao ban định kỳ, Công ty đều phổ biến, nhắc nhở để nâng cao ý thức cho nhân viên “Hãy lái xe bằng cả trái tim”, vì đảm bảo an toàn giao thông là một trong những tiêu chí hàng đầu đóng góp vào thành công của đơn vị, là hạnh phúc của mọi người và xã hội...”.

Ngoài những biện pháp tuyền truyền vận động để người tham gia nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông Đường bộ, thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã tích cực kêu gọi, huy động nguồn vốn vay ưu đãi để từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông. Trên cơ sở quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Gia Lai đến năm 2020 đã được phê duyệt, tỉnh sẽ thực hiện kêu gọi đầu tư các gói thầu dưới nhiều hình thức khác nhau như: BOT, BT, BTO…

Hy vọng, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn xã hội, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh sẽ được kéo giảm.

Hạ Vy

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.