Sơ kết 2 năm phối hợp xuất bản Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 1-10, tại trụ sở Báo Gia Lai đã diễn ra Hội nghị Sơ kết 2 năm phối hợp xuất bản Báo ảnh Dân tộc và Miền núi thuộc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).
 

Ảnh: Đức Thụy
Ông Lê Duy Truyền-Phó Tổng Giám đốc TTXVN tặng bằng khen cho tập thể Báo Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Tham dự Hội nghị về phía TTXVN có các ông: Lê Duy Truyền-Phó Tổng Giám đốc; Trần Quốc Khánh-Tổng Biên tập Báo ảnh Dân tộc và Miền núi; đại diện lãnh đạo, phóng viên TTXVN khu vực miền Trung-Tây Nguyên và tại địa bàn Gia Lai. Về phía Gia Lai có ông Đoàn Minh Phụng-Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Gia Lai; ông Khuất Đình Viện-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai; bà Huỳnh Thị Ngọc Lan-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần In và Dịch vụ văn hóa Gia Lai; cùng đại diện các phòng chuyên môn của Báo Gia Lai và Công ty cổ phần In và Dịch vụ văn hóa Gia Lai...

Tháng 10-2003, Báo Gia Lai được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao nhiệm vụ và chịu trách nhiệm biên dịch, in và phát hành Bản tin Dân tộc-Miền núi của TTXVN trên địa bàn tỉnh Gia Lai (mỗi Bản tin 16 trang, phát hành 1 kỳ/tháng, số lượng 6.000 bản/kỳ/2 Bản tin). Bản tin này được dịch từ ngôn ngữ phổ thông sang ngôn ngữ Bahnar và Jrai, cấp không thu tiền đến các thôn, làng, các điểm Bưu điện Văn hóa xã, các trường học vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh...

Nhằm tuyên truyền tốt hơn nữa việc thực hiện chính sách dân tộc và miền núi của Đảng, Nhà nước cũng như bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, chữ viết dân tộc thiểu số, tháng 7-2012, Bản tin Dân tộc-Miền núi của TTXVN đã được Chính phủ cho phép nâng cấp thành Báo ảnh Dân tộc và Miền núi, mỗi ngữ tăng lên 48 trang, phát hành 11.000 cuốn/kỳ cho cả 2 ngữ; đồng thời mở rộng diện phát hành đến những thôn, làng có đông người Bahnar sinh sống trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Ảnh: Đức Thụy
Trao tặng Kỉ niệm chương vì sự nghiệp Thông tấn cho ông Ksor Krơn- Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Sau hơn 2 năm phối hợp thực hiện xuất bản, tính đến nay, Báo Gia Lai đã dịch và trình bày 50 ấn phẩm cả 2 song ngữ Việt-Jrai và Việt-Bahnar (trong đó có 4 ấn phẩm Báo ảnh Xuân Dân tộc và Miền núi, mỗi ấn phẩm 96 trang). Công tác biên dịch đảm bảo nội dung đúng với bản gốc, đúng nghĩa, ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, không có sai sót, phát hành kịp thời. Ban Biên tập Báo Gia Lai còn thường xuyên tổ chức khảo sát thực tế ở cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số để biên dịch sát với thực tế ngôn ngữ phổ biến tại địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Các khâu phối hợp thực hiện giữa 2 bên cũng thống nhất nhịp nhàng, không để ảnh hưởng đến thời gian phát hành.

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc TTXVN đã quyết định tặng bằng khen cho tập thể Báo Gia Lai, Công ty cổ phần In và Dịch vụ văn hóa Gia Lai cùng 2 cá nhân: ông Đoàn Minh Phụng và bà Huỳnh Thị Ngọc Lan vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp xuất bản Báo ảnh Dân tộc và Miền núi thuộc TTXVN. Ngoài ra, TTXVN cũng trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thông tấn" cho 3 cá nhân trong Hội đồng cố vấn biên dịch tiếng Jrai và Bahnar tại địa phương.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.