Pleiku-Những cung đường ăn nhậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều tối, khắp các ngả đường Phố núi lại thêm tấp nập, đặc biệt các quán ăn, quán nhậu lại trở nên nhộn nhịp hơn cả. Các bếp nướng của một vài hàng quán bày sát lề đường, nghi ngút khói, dậy lên mùi thơm lựng của chân gà, nghêu, sò, ốc quện với dầu ăn, hành, tỏi…, hấp dẫn các thực khách tìm đến.

Con đường hải sản

Sản vật từ biển chưa bao giờ hết hấp dẫn, đặc biệt là đối với người dân Phố núi hay những thực khách sành ăn. Vì vậy, trên địa bàn Pleiku, các quán ăn, quán nhậu chuyên đồ hải sản mọc lên ngày càng nhiều. Nhắc đến hải sản, không thể bỏ qua các quán 51, 61, 70A trên đường Yên Đổ, Nguyễn Đình Chiểu, quán vỉa hè Ốc Chỉ, Toàn 08 (đường Phan Đình Phùng), đặc biệt là các nhà hàng lớn như Ci.ne, Pleiku Xanh (đường Wừu), Biển Pleiku (đường Quyết Tiến),…

Sản vật từ biển tại các địa điểm nói trên rất đa dạng từ ốc hương, ốc len, sò lông, sò huyết, cồi mai, cua, ghẹ, tôm, mực, đến cá mú, cá bớp, cá nhám… được chế biến công phu, hấp dẫn như hấp, xào tỏi, xào me, sa tế hay nướng mỡ hành…, khiến thực khách như đang thưởng thức ngay tại vùng biển. Chị Tr.-quản lý nhân viên Nhà hàng Pleiku Xanh cho biết: “Hầu hết hải sản từ nghêu, sò, ốc, tôm, cá… của nhà hàng chúng tôi đều được tuyển chọn kỹ càng, đảm bảo tươi, sống để phục vụ cho khách. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tư vấn để khách có thể thưởng thức hải sản “đúng điệu” nhất”.
 

  Một quán nhậu trên đường Phan Đình Phùng. Ảnh: Phương Vy
Một quán nhậu trên đường Phan Đình Phùng. Ảnh: Phương Vy

Cũng bởi các hàng quán phải nhập hải sản từ Bình Định, Quảng Ngãi… một số khác thì nhập lại từ các vựa hải sản trong TP. Pleiku nên giá cả sau chế biến không đồng nhất. Đối với các món sò, ốc tại các quán bình dân thì thường có giá từ 40.000 đồng đến 70.000 đồng/đĩa, còn tại các nhà hàng sẽ tính theo kg tùy vào số lượng khách gọi.

Từ quán vỉa hè đến quán hạng sang

Nếu trong ví chỉ có vài trăm ngàn đồng thì các quán cóc nằm dọc theo vỉa hè phía trước Bưu điện tỉnh (đường Hùng Vương) là địa chỉ khá thích hợp cho khách cùng nhâm nhi với bạn bè. Gọi là các quán nhưng thực chất tất cả các món nhậu và cả bếp lò đều được bày biện trên một chiếc xe đẩy, xung quanh chiếc xe bày một vài bộ bàn ghế nhựa nhỏ, thế là đủ cho một bữa chè chén. Các món nhậu không vì thế mà bớt đi sự đa dạng, từ nem, chả, cơm cháy chiên giòn đến chim cút nướng kèm theo các món rượu đế, rượu nếp… Tất cả đều có giá rất bình dân từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng. Không chỉ vậy, các quán cóc này rất phù hợp với những ai thích ngồi nhấm tửu với bạn bè giữa không gian thoáng đãng, mát mẻ bên dòng người, xe cộ qua lại đông vui.

Không khí sôi động, náo nhiệt bởi tiếng cười nói, tiếng ly bia, nước ngọt cụng nhau đánh “cốp”, tiếng lanh canh xào nấu trong bếp khiến làn khói nghi ngút tràn khắp không gian là điểm đặc biệt của nhiều hàng quán khá bình dân khác.

Tại Pleiku, không khó để kể tên một vài địa chỉ thu hút khá đông khách như quán Chân gà nướng (trước Khách sạn Tre Xanh Plaza), chân gà nướng (đường Đinh Tiên Hoàng), Gà Ớt Bay (đường Wừu), Mộc (Hoàng Văn Thụ), Nướng xiên que (đường Wừu), Lẩu bò nấm (đường Hùng Vương, đường Phan Đình Phùng), Kiến Lửa, Bia Tô, 3 Ku (đường Hoàng Văn Thụ),… Hầu như các quán này đều đông nghịt từ tầm 19 giờ đến 22 giờ mỗi ngày. Các món nhậu tại đây cực kỳ phong phú, phù hợp với mọi đối tượng từ già đến trẻ.

Không gian sân vườn của Sê San Xanh (đường Lê Quý Đôn), Thiên Thanh 1, 2 (Phan Đình Phùng), không gian phòng riêng như Trúc Vàng (đường Tạ Quang Bửu), Biển Pleiku, The King (đường Quyết Tiến), Ci.ne (đường Wừu)… đang ngày càng trở nên phổ biến, được nhiều người lựa chọn. Bên cạnh các món ăn được chế biến hấp dẫn, lạ miệng, khi sử dụng những không gian này, thực khách sẽ có nhân viên phục vụ riêng, khéo léo, chu đáo.

Phần lớn tại các địa điểm nói trên đều tính phí không gian riêng từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Chính vì vậy, nơi đây khá thích hợp với những cuộc gặp mặt công việc, cuộc nhậu của cơ quan hay đơn giản với các khách muốn có không gian riêng biệt, tránh ồn ào.

Nhìn chung, địa điểm ăn chơi bỏ túi tại Phố núi ngày càng nhiều hơn, trải dài khắp các con đường, đáp ứng nhu cầu ăn uống, tụ tập của hầu hết các đối tượng, đặc biệt là giới văn phòng và giới trẻ.

Phương Vy

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.