Một việc làm đậm tính nhân văn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Việc trao chứng nhận và kỷ niệm “đám cưới bạc, vàng, kim cương” cho 93 cặp ông bà do Hội Người cao tuổi phường Thống Nhất (TP. Pleiku) tổ chức mới đây được rất nhiều hội viên hưởng ứng.

Ông Trần Văn Nha (82 tuổi) và bà Phan Thị Thìn (75 tuổi) đã sống cùng nhau 54 năm. Chia sẻ với chúng tôi về niềm hạnh phúc, phấn khởi khi được UBND phường tổ chức trao giấy chứng nhận đám cưới vàng, ông Nha nói: Để có một đám cưới vàng được tổ chức như ngày hôm nay, trong cuộc sống hàng ngày điều quan trọng nhất của vợ chồng tôi là sự chia sẻ, giúp đỡ, hiểu biết và nhường nhịn nhau. Còn với bà Phan Thị Thìn, thì: Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc hay không, quan trọng nhất là sống tình cảm và sống chung thủy, cùng nhau giáo dục, chăm sóc con cái nên người. Mỗi người biết giảm đi cái tôi cá nhân, tôn trọng, yêu thương lẫn nhau vì con cái, vì mái ấm, vì lý tưởng chung thì sẽ hạnh phúc vững bền.

 

  Chứng nhận “đám cưới kim cương” của ông bà Đỗ Đức Bỉnh-Lê Thị Cơ. Ảnh. Đinh Yến
Chứng nhận “đám cưới kim cương” của ông bà Đỗ Đức Bỉnh-Lê Thị Cơ. Ảnh: Đinh Yến

Chính sự yêu thương đã làm nên đám cưới kim cương của ông bà Đỗ Đức Bỉnh-Lê Thị Cơ. Ông Bỉnh năm nay 85 tuổi, bà Cơ 82 tuổi, sống bên nhau 63 năm nay. Ông bà có 6 người con đều đã trưởng thành. Ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, họ không chỉ hạnh phúc bên con cháu hiếu thảo mà yêu thương nhau như hồi còn trẻ. Bà Lê Thị Cơ tâm sự: “Thời còn trẻ, hoàn cảnh khó khăn, tuy phải đi công tác xa nhà nhưng ổng vẫn thủy chung tình nghĩa, cùng vun đắp nên gia đình hạnh phúc. Tôi hiểu tính ổng, còn ổng hiểu tính tôi. Đến nay, tôi vẫn tự hào là rất ít để xảy ra bất hòa, xích mích, giận hờn. Tôi luôn nhường nhịn ổng để xây dựng một mái ấm hạnh phúc”.

Trao đổi với P.V, bà Đỗ Thị Hằng-cán bộ Hội Người cao tuổi phường Thống Nhất cho biết: Theo truyền thống, với các đôi ông bà đã chung sống 40-49 năm là cưới bạc, 50-59 năm là cưới vàng và 60 năm trở lên là cưới kim cương. Thời gian qua, Hội Người cao tuổi phường đã tổ chức trao giấy chứng nhận và kỷ niệm đám cưới: bạc, vàng, kim cương cho 93 cặp ông bà, trong đó có 64 cặp đám cưới bạc, 28 cặp đám cưới vàng và 7 đám cưới kim cương. “Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm đám cưới bạc, vàng, kim cương của Hội nhằm giúp đề cao vai trò của người cao tuổi, sống vui-sống khỏe-sống có ích, ông bà mẫu mực con cháu hiếu thảo để họ đóng góp tích cực hơn với các hoạt động xã hội”- bà Hằng cho biết thêm.

Ông Lê Trung Thiệu-Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, cho biết: “Hoạt động nói trên của phường Thống Nhất (TP. Pleiku) là hết sức thiết thực. Dù đây là mô hình đầu tiên trên địa bàn tỉnh và được đánh giá rất cao hoạt động này. Đây là những hoạt động rất cần được khuyến khích nhân rộng để  tôn vinh hạnh phúc gia đình, vai trò của người cao tuổi, đồng thời có tính định hướng cho lớp trẻ, nhất là trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay thì hạnh phúc gia đình lại càng được tôn vinh hơn bao giờ hết để gia đình là pháo đài vững chắc tạo nên nhân cách của mỗi người”.          

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.