Khơi dậy tinh thần cống hiến của tuổi trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp và hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã phát huy vai trò xung kích, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.

Phát huy vai trò xung kích

Trong 5 năm qua (2009-2014), cùng với cả nước, công tác Hội và phong trào thanh niên của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các hoạt động. Các cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” đạt kết quả tích cực.

 

   Thanh niên tham gia khám-chữa bệnh cho người nghèo. Ảnh: Phan Lài
Thanh niên tham gia khám-chữa bệnh cho người nghèo. Ảnh: Phan Lài

Việc tuyên truyền cho hội viên, thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mà cụ thể là việc thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Gia Lai học tập và làm theo lời Bác” được quan tâm. Nhiều hoạt động vì an sinh xã hội tại địa phương được thực hiện mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Tuổi trẻ toàn tỉnh đã tích cực trong việc tham gia đóng góp xây dựng mới, sửa chữa nhà cho các gia đình chính sách, gia đình cựu thanh niên xung phong khó khăn, gia đình thương binh liệt sĩ, nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin với tổng trị giá 2,851 tỷ đồng; tổ chức các đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho hơn 43.000 lượt người với tổng trị giá gần 7 tỷ đồng; tổ chức xây dựng 908 công trình, phần việc thanh niên trị giá hơn 27 tỷ đồng với 131.869 lượt hội viên thanh niên tham gia…

Trong nhiệm kỳ qua, tổ chức Hội cùng với Đoàn Thanh niên cũng đã luôn quan tâm, hỗ trợ thanh niên trong học tập, lập thân, lập nghiệp. Hội thường xuyên phối hợp với ngành Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho hơn 110.000 hội viên thanh niên; phối hợp với ngành Khoa học-Công nghệ và ngành Nông nghiệp tổ chức 313 lớp tập huấn cho 12.102 lượt hội viên thanh niên nông thôn… Qua các cuộc vận động, các cấp hội đã phát hiện ra nhiều cách làm sáng tạo, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến-xuất sắc được các địa phương đánh giá cao.

Thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa

 

Những năm qua, Hội cũng đã tổ chức nhiều chương trình để đoàn kết và giáo dục ý thức cho thanh niên. Nhiều chương trình có sức lan tỏa mạnh mẽ và có ý nghĩa rất lớn trong việc giáo dục thanh niên như: “Khi Tổ quốc cần”, “Vì người bạn tòng quân”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Góp đá xây Trường Sa”, “Nghĩa tình biên cương Tổ quốc”… Những hoạt động này đã góp phần không nhỏ trong công tác xây dựng, đoàn kết, tập hợp thanh niên vì mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, Hội đã thu hút được 168.586 hội viên thanh niên tham gia sinh hoạt, chiếm 72,47% trong tổng số thanh niên trong tỉnh. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội luôn được chú trọng. Toàn tỉnh hiện có 222 Ủy ban Hội cấp xã, phường, thị trấn; 3.342 chi hội. Mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng đa dạng về phương thức và có nhiều chuyển biến tích cực, đa dạng theo địa bàn dân cư, ngành nghề, đơn vị học tập thu hút được đông đảo thanh niên tham gia, tiêu biểu như các mô hình, câu lạc bộ “Thầy thuốc trẻ”, “Kỹ năng”, “Thắp sáng niềm tin”... Chính vì vậy, hoạt động của Hội đã  tới được với nhiều đối tượng thanh niên, đặc biệt là thanh niên vùng sâu, vùng xa. Đây chính là cơ hội để cho thanh niên phấn đấu, đóng góp tài năng cũng như sức trẻ của mình vào sự phát triển của quê hương.

Trao đổi với P.V, anh Võ Anh Tuấn-Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh cho biết: Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của thanh niên, hội viên trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Huy động nguồn lực và tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên hoàn lương trong học tập, học nghề, giải quyết việc làm, tạo lập cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Cùng với đó, Hội sẽ chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội tại cơ sở để công tác Hội và phong trào thanh niên ngày càng phát triển hơn nữa…

Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.