Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tốc độ phát triển đô thị nhanh, nhưng còn tồn tại nhiều bất cập trong quá trình quy hoạch. Cùng với đó, ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) của người dân còn hạn chế nên tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao… 

Ảnh: Lê Anh
Ảnh: Lê Anh

Những năm gần đây, quá trình đô thị hóa trên địa bàn tỉnh diễn ra khá nhanh, nhiều khu dân cư mới được hình thành đã tạo cho bộ mặt đô thị trên địa bàn có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển đó đã có nhiều khu dân cư hình thành một cách tự phát, xuất hiện nhiều hơn các khu “ổ chuột”, chủ yếu nằm liền kề tại các chợ và trung tâm thương mại để thuận tiện trong buôn bán. Qua khảo sát của cơ quan chức năng, tại các khu như: Trung tâm Thương mại TP. Pleiku, khu chợ Nhỏ và chợ ở các huyện, thị xã, thành phố… nhiều gia đình đã cơi nới nhà cửa lấn ra cả đường đi để lấy mặt bằng bày bán hàng hóa, hệ thống điện được đấu nối chằng chịt… tạo ra cảnh chen chúc, hỗn độn, dễ xảy ra chập cháy. Xen kẽ các khu dân cư vẫn còn nhiều cơ sở sản xuất được xem là “điểm nóng” có nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao như: sang chiết ga, thu mua phế liệu, kinh doanh xăng dầu, xưởng chế biến gỗ… nên khi xảy ra cháy, dễ dẫn đến cháy lan, cháy lớn.

Thống kê từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Tuy nhiên, hiện nay công tác PCCC tại các khu dân cư vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Theo phân tích của cơ quan chuyên môn, một thực trạng gây khó khăn cho công tác chữa cháy là hệ thống nước. Qua kiểm tra tại 3 địa bàn trọng điểm thì TP. Pleiku chỉ có 30 họng nước phục vụ chữa cháy tại các khu dân cư, thị xã An Khê 7 họng, còn thị xã Ayun Pa chưa có. Ngoài ra, lâu nay nguồn nước phục vụ cho việc chữa cháy đi chung với hệ thống nước sinh hoạt, nhưng việc cấp nước không cùng một lúc mà phải theo từng tuyến, nên khi xảy ra cháy (trái tuyến), phải chờ đơn vị cung cấp nước chuyển tuyến, quá trình này mất hơn 30 phút, khi xảy ra cháy, nổ khó ứng cứu kịp thời. Cùng với đó, một số tuyến đường mới quy hoạch tại các khu dân cư, dù có lắp đặt các hệ thống họng nước chữa cháy, nhưng không qua kiểm duyệt của cơ quan chuyên môn nên không đồng bộ với trang-thiết bị, phương tiện chữa cháy hiện có, vì vậy không phát huy được hiệu quả sử dụng. Hệ thống đường giao thông tại khu vực dân cư nhỏ hẹp, nhiều ngõ cụt, lại bị người dân cơi nới, làm hạn chế chiều cao, nên phương tiện chữa cháy khó tiếp cận hiện trường…

Ý thức của người dân về PCCC còn hạn chế, tình trạng thắp nhang, đốt vàng mã ngay tại nơi kinh doanh diễn ra phổ biến và thiếu cảnh giác trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn điện là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ cháy, nổ trong thời gian qua. Điển hình là vụ cháy xảy ra vào lúc 12 giờ, ngày 6-2-2014, tại xã Ia Băng, huyện Đak Đoa. Trong khi sang chiết xăng từ can 30 lít sang can nhỏ để bán lẻ, anh Phan Văn Tiệp đã để xăng chảy ra sàn nhà, bắt vào bếp lửa do chị Trần Thị Hương (vợ anh Tiệp) đang nấu ăn, khiến ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Hậu quả của vụ cháy làm chị Hương và 3 người con nhỏ bị bỏng nặng, còn anh Tiệp tử vong sau một thời gian cấp cứu tại bệnh viện, căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn… Bên cạnh đó, việc phân cấp quản lý công tác PCCC đến các địa phương dù đã rất rõ ràng, nhưng một số nơi, chính quyền chưa thực sự quan tâm đúng mức, để người dân tự ý xây dựng, cơi nới nhà cửa, mở hàng quán kinh doanh không đảm bảo quy định về PCCC… Lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ vừa thiếu lại yếu, nên không đạt hiệu quả cao khi xảy ra sự cố.

Đại tá Dương Thanh Bình-Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CHCN Công an tỉnh cho biết: “Để hạn chế nguy cơ cháy nổ, trước hết cần có những quy hoạch phát triển hạ tầng mang tính đồng bộ. Cần thiết phải di dời các cơ sở kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao như: cây xăng dầu, xưởng chế biến gỗ, thu mua phế liệu… đảm bảo khoảng cách an toàn với khu vực dân cư. Chính quyền các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật PCCC đến các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, phải thực hiện công tác 4 tại chỗ “lực lượng tại chỗ, phương tiện, hậu cần và chỉ huy tại chỗ” chuyên nghiệp hơn cả về năng lực và phương tiện chữa cháy, để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra…”.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.