Thêm nguồn lực mới cho người nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong những năm qua công tác xóa đói giảm nghèo ở Gia Lai luôn được Đảng, Nhà nước có sự quan tâm, chăm lo đặc biệt đến đời sống của những hộ nghèo. Các địa phương đã có nhiều chính sách để giúp người nghèo phát triển sản xuất, từng bước ổn định và nâng cao mức sống. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai đang gặp phải những khó khăn nhất định. Đó là kết cấu hạ tầng yếu kém, mức sống dưới ngưỡng nghèo; tỷ lệ trẻ em còi cọc, ốm yếu, tỷ lệ trẻ em ở bậc tiểu học đến trường đạt thấp so với cả nước. Thị trường đầu ra của các sản phẩm của hộ nghèo còn thấp, mức độ tiếp cận kỹ thuật mới trong sản xuất của hộ nghèo còn nhiều hạn chế. Năng lực cán bộ cấp xã ở vùng sâu cũng không đồng đều, trình độ dân trí trong vùng đạt thấp.

  Dự án hỗ trợ hộ nghèo cách chăm sóc và phòng bệnh cho vật nuôi. Ảnh: Đinh Yến
Dự án hỗ trợ hộ nghèo cách chăm sóc và phòng bệnh cho vật nuôi. Ảnh: Đinh Yến

Với những nguyên nhân và thách thức nêu trên, dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên có sự hỗ trợ tích cực của Ngân hàng Thế giới sẽ là “cần câu cơm” cho 25 xã thuộc 5 huyện: Kbang, Kông Chro, Krông Pa, Mang Yang và Ia Pa trong thời gian tới. Trong thời gian 6 năm (từ 2014 đến 2019), những xã này chính thức sẽ được dự án đầu tư theo 4 hợp phần chính. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh, từ nay đến cuối năm 2015, dự án sẽ bắt đầu triển khai các thủ tục đấu thầu theo quy định của Ngân hàng Thế giới và đấu thầu cộng đồng. Cụ thể các hợp phần của dự án đều do xã làm chủ đầu tư, đấu thầu theo quy định, xây dựng và vận hành tổ nhóm.

 Song vấn đề đặt ra là năng lực quản lý cấp xã còn nhiều hạn chế và cần phải đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn hoặc tăng cường cán bộ cấp huyện về cùng tham gia trong mọi hoạt động. Hơn nữa, trong điều kiện mặt bằng dân trí còn thấp, do vậy, công tác tuyên truyền cũng là giải pháp quan trọng để nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện dự án.

Trao đổi với chúng tôi tại Hội nghị triển khai dự án mới đây, ông Trần Vĩnh Hương- Chủ tịch UBND huyện Kbang, cho rằng: Hiện nay, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện còn nhiều khó khăn. Vì vậy, dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên hỗ trợ cho Kbang là nguồn lực lớn giúp địa phương vươn lên. Song vấn đề đặt ra ở đây là cách thực hiện của những hợp phần sao cho hiệu quả. Trước mắt là tuyên truyền nâng cao năng lực cán bộ cấp xã trong việc thực hiện dự án. Sau đó, đến việc các thiết kế định hình ở cấp xã về đường giao thông nông thôn cũng cần phải bổ sung kiên cố hóa kênh mương. Do vậy, trong quá trình thực hiện các hợp phần cần phải có những cơ chế linh hoạt để người hưởng lợi sớm được tiếp cận những công trình hỗ trợ.

Cùng nêu quan điểm, trong việc triển khai sao cho kịp tiến độ, đảm bảo nguồn vốn hỗ trợ, ông Trần Văn Mạnh-Chủ tịch UBND huyện Krông Pa, đưa ra giải pháp: Dự án nên mở rộng cơ chế khi thực hiện các danh mục trong kế hoạch của 18 tháng đầu của dự án. Đơn cử như việc thực hiện 5 mô hình sinh kế, trong đó gói an ninh lương thực và dinh dưỡng, gồm: bắp lai, lúa, cải tạo vườn hộ, chăn nuôi gia súc nhỏ; các hoạt động đa dạng hóa sinh kế, gồm: chăn nuôi bò và trồng mía. Tất cả những mô hình này, thời gian thực hiện không quá 1 năm. Do vậy khi triển khai, dự án nên mở cơ chế cho thực hiện trước. Triển khai xong, Ban Quản lý dự án tiến hành nghiệm thu. Có như vậy mới kịp tiến độ thực hiện các danh mục.

Trước những ý kiến của các địa phương, ông Trần Ngọc Hùng-Giám đốc Ban Điều phối Trung ương dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, cho biết: Cách thực hiện của dự án sẽ rất thuận lợi, tạo điều kiện tốt nhất cho các địa phương triển khai dự án. Đó là cơ cấu Ban Quản lý dự án cấp huyện sẽ là Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban, như vậy sẽ đẩy nhanh được tiến độ trong quá trình thực hiện. Hơn nữa, các công trình thực hiện của dự án đều là quy mô đơn giản nên việc thẩm định, thực hiện, giải ngân vốn cũng sẽ nhanh và thuận lợi. Ông Trần Ngọc Hùng cũng khẳng định: Những khó khăn của Tây Nguyên và những thách thức mà các nhóm đồng bào dân tộc thiểu số phải đối mặt không dễ vượt qua. Tuy nhiên, với cách làm mới phù hợp với thực tế, nhất là sự nhiệt tình và sự cam kết mạnh mẽ cấp lãnh đạo của các huyện, chắc chắn rằng dự án sẽ thành công và hy vọng kết quả của dự án sẽ tác động đến chính sách khác trong cùng một việc hỗ trợ giúp người nghèo.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.