Gia Lai không tăng giá vé xe khách trong dịp lễ 2-9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dịp Quốc khánh (2-9) năm nay, cả nước được nghỉ lễ 4 ngày. Theo đó, để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trước, trong và sau lễ, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải lớn trên địa bàn tỉnh đã thống nhất kế hoạch sẽ tăng chuyến (nếu cần) với giá vé không đổi.

Quyền Giám đốc Bến xe Đức Long Gia Lai-ông Đỗ Chiến Đấu-cho biết, thực hiện Công văn số 1543, ngày 18-8-2014 của Sở Giao thông-Vận tải về việc phục vụ vận chuyển khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, bến xe đã phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải cũng như các ngành chức năng liên quan triển khai mọi công tác cần thiết.

 

Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải lớn trên địa bàn tỉnh đều thống nhất kế hoạch tăng chuyến (nếu cần) nhưng giữ nguyên giá vé. Ảnh: Hồng Thi
Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải lớn trên địa bàn tỉnh đều thống nhất kế hoạch tăng chuyến (nếu cần) nhưng giữ nguyên giá vé. Ảnh: Hồng Thi

Cụ thể: yêu cầu các doanh nghiệp phối hợp với bến xe lập kế hoạch huy động tối đa phương tiện, bố trị thiết bị, xe dự phòng, chuẩn bị nguồn nhân lực sẵn sàng đáp ứng giải tỏa khách kịp thời trong trường hợp lượng khách tăng đột biến; chủ động phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông và Công an địa phương siết chặt an ninh từ ngày 20-8, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh ở khu vực bến và xung quanh bến, tránh tình trạng chèo kéo khách; kiểm tra, rà soát các dụng cụ, thiết bị phòng cháy chữa cháy, đảm bảo công tác phòng-chống cháy nổ và vệ sinh môi trường tại bến; phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải bố trí vị trí đậu xe tăng cường dành cho các doanh nghiệp vận tải không có tuyến cố định…

“Bên cạnh việc phục vụ bình thường theo các tuyến và khung giờ cố định của xe buýt trong nội tỉnh, nếu lượng hành khách tăng cao trong lễ mà các nhà xe không giải tỏa hết, chúng tôi sẽ sử dụng khoảng 10 xe buýt dự phòng/ngày (tương ứng với 400 khách) để có thể đáp ứng và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân”-ông Đấu nói thêm.

 

Hãng xe Thuận Tiến sẽ tăng cường 1-2 đầu xe để phục vụ khách trong dịp lễ 2-9. Ảnh: Hồng Thi
Hãng xe Thuận Tiến sẽ tăng cường 1-2 đầu xe để phục vụ khách trong dịp lễ 2-9. Ảnh: Hồng Thi

Hiện đăng ký tại Bến xe Đức Long Gia Lai có 65 doanh nghiệp kinh doanh vận tải lớn nhỏ với 302 đầu xe. Trong đó, một số doanh nghiệp lớn như: Việt Tân Phát, Hồng Hải, Thuận Tiến, Thuận Ý… có nhiều đầu xe khai thác các chuyến chủ yếu từ Gia Lai đi TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn… Thực hiện bình ổn giá, đồng loạt các doanh nghiệp đều không tăng giá vé nhưng vẫn tăng cường đầu xe (không quay đầu) nếu lượng khách tăng cao. Đến nay, hầu hết các nhà xe đã ra bán hết số vé chuyến cố định cả 2 lượt đi và về.

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Văn Hiền-Giám đốc Hãng xe Thuận Tiến-khẳng định: “Chủ trương khuyến khích tăng chuyến nhưng không cho nhà xe phụ thu đã khiến nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh thiếu mặn mà với việc tăng cường xe để giải tỏa hành khách trong dịp lễ 2-9 tới. Riêng với Thuận Tiến, dù biết khó khăn nhưng chúng tôi cũng sẵn sàng tăng thêm 1-2 xe/ngày để cùng giải tỏa lượng hành khách ứ đọng nhưng chỉ trong phạm vi giới hạn bù lỗ cho phép của mình”. Tương tự, theo ông Phạm Thanh Yên-Giám đốc điều hành Hãng xe Việt Tân Phát khu vực Tây Nguyên, trong dịp Quốc khánh năm nay, hãng xe này cũng sẽ không tăng giá vé, không quay đầu xe và tăng thêm 4 xe để phục vụ khách từ TP. Hồ Chí Minh về Gia Lai, 2 xe từ Gia Lai đi TP. Hồ Chí Minh.

Riêng nhu cầu di chuyển để tham quan du lịch, vui chơi trong tỉnh, ông Đấu cho hay, tuyến xe buýt cố định của bến sẽ tăng cường khai thác, phục vụ với giá vé quy định, khung giờ cố định. “Dịp lễ những năm trước, liên quan đến đi chơi, du lịch, tuyến huyện Chư Prông là đông khách nhất. Tuy nhiên, năm nay, số lượng ước sẽ giảm đáng kể vì đường sá được sửa chữa sạch đẹp, người dân tự đi xe máy ra phố là chủ yếu”- ông Đấu nói.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.