Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Là một huyện biên giới của tỉnh, Đức Cơ có 3 xã biên giới giáp ranh với nước bạn Campuchia bằng 35 km đường biên. Đây được xem là địa phương có tình hình an ninh trật tự phức tạp đối với tổ chức hoạt động của các loại đối tượng FULRO và tin lành Đê-ga, tội phạm ma túy. Từ đó, Công an huyện Đức Cơ luôn xác định phải phát huy và làm tốt vai trò giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là trong dịp lễ 2-9 đang đến gần.
 

Ảnh: Tú Uyên
Ảnh: Tú Uyên

Thượng tá Nguyễn Bá Ngọc-Phó trưởng Công an huyện Đức Cơ cho biết: Từ đầu năm đến nay, diễn biến trật tự an toàn xã hội và an ninh chính trị trên địa bàn huyện khá phức tạp. Nắm chắc quyền hạn và trách nhiệm của mình Công an huyện Đức Cơ phối hợp cùng các lực lượng chức năng địa phương để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cụ thể, ngay từ đầu năm, đơn vị đã triển khai xây dựng 2 kế hoạch lớn về phòng-chống tội phạm trốn sang Campuchia và đấu tranh phòng-chống FULRO và tin lành Đê-ga. Phối hợp với các lực lượng chức năng như: Hải quan, bộ đội biên phòng, dân quân du kích xã và chính quyền địa phương giữ vững trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn giao thông… Về trật tự an toàn xã hội, lực lượng chức năng tổ chức công tác đấu tranh bắt và xử lý 12 vụ vi phạm vận chuyển buôn bán hàng cấm. Thu giữ 7.200 gói thuốc lá ngoại nhập lậu và giao hạt kiểm lâm trên 10 m3; đồng thời khởi tố điều tra 6 vụ hủy hoại rừng. Tổ chức kiểm tra và phát hiện 2 vụ sử dụng trái phép nguyên liệu, xử phạt tổng cộng số tiền là 30 triệu đồng. Đặc biệt trong tháng 7, triển khai kế hoạch bắt 5 nhóm đối tượng trộm cắp tài sản. Thu giữ 13 xe gắn máy, một số tài sản trên 200 triệu đồng; khởi tố 13 bị can chuyển cho PC45 (Công an Tỉnh) 2 đối tượng.

Đức Cơ là địa bàn có tội phạm ma túy hoạt động khá phức tạp. Chủ yếu tội phạm từ địa phương khác vào mang theo ma túy để sử dụng và bị bắt giữ. Trong tháng 8-2014, Công an huyện kết hợp phòng PC47 Công an tỉnh bắt 1 đối tượng từ Chư Sê vào địa phương bán lẻ ma túy. Thu giữ 20 tép và 4gram ma túy. Theo ông Ngọc, thì tình hình tội phạm ma túy tính đến thời điểm này đã giảm. Nếu như năm 2013 trên địa bàn huyện có 40 đối tượng nghiện ma túy, thì năm 2014 con số này chỉ còn là 21.

 

Lường trước sự lợi dụng sơ hở để hoạt động của bọn tội phạm, đơn vị chức năng cố gắng làm tốt 3 chỉ tiêu: không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, khiếu nại, khiếu kiện tại cơ sở; làm tốt công tác quản lý đối tượng ngay tại cơ sở; tổ chức tuần tra, ngăn chặn hoạt động các tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế, ma túy. Huy động lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường và khu vực vui chơi giải trí của nhân dân. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 2-9 và ngày khai giảng năm học 2014-2015.

Thời gian qua, nhờ làm tốt nhiệm vụ được giao, công an huyện biên giới Đức Cơ được quần chúng nhân dân tin tưởng và được các cấp công nhận.Với thành tích đã đạt được trong hai tháng 7 và 8 , Công an huyện Đức Cơ được huyện và Công an tỉnh biểu dương khen thưởng 8 cá nhân, 1 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm hình sự ,bảo đảm an ninh trật tự-an toàn xã hội trên địa bàn huyện biên giới.

Tú Uyên

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.