Những kết quả ấn tượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014 đã khép lại với gần 195 chiến sĩ Mùa hè xanh đã có những trải nghiệm thú vị. Và hơn hết, họ đã để lại cho mỗi vùng đất khó những công trình, phần việc bổ ích, thiết thực.


“Với hình thức hoạt động sáng tạo, linh hoạt, giúp cho chiến sĩ có điều kiện thể hiện “sức trẻ tình nguyện” của bản thân, Ban chỉ huy chiến dịch đã xác định hình thức hoạt động phù hợp với từng địa bàn, nhờ đó các nội dung trong chiến dịch được phát huy hiệu quả. Ở tất cả 5 xã thuộc 4 huyện: Mang Yang (xã Kon Thụp), Đak Pơ (xã Ya Hội),  Kông Chro (xã Yang Nam), Phú Thiện (xã Ia Sol và Ayun Hạ) đều tập trung chủ yếu tuyên truyền và đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới”- anh Nguyễn Đại Thạch-Chỉ huy trưởng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2014 Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, cho biết.
 

Chiến sĩ mùa hè xanh dựng nhà cho dân. Ảnh: Trần Dung
Chiến sĩ mùa hè xanh dựng nhà cho dân. Ảnh: Trần Dung

Trong mùa chiến dịch này, các chiến sĩ tình nguyện đã đã tổ chức 95 buổi tuyên truyền cho gần 4.700 lượt người. Nội dung tuyên truyền xoáy sâu về vấn đề xây dựng nông thôn mới, về lịch sử hào hùng của các dân tộc Tây Nguyên trong 2 cuộc kháng chiến, về tình hình biển đảo, về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước... Đồng thời, các đội cũng tổ chức thăm hỏi, chăm sóc, giúp đỡ 35 gia đình chính sách, trao 35 phần quà với tổng trị giá trên 7 triệu đồng, tặng quần áo cho 20 hộ gia đình chính sách.

Bên cạnh đó, các hoạt động tham gia phát triển kinh tế-xã hội cũng được sinh viên tình nguyện của trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh triển khai tích cực. Trong vòng một tháng, đội đã xây dựng  được 1 cột cờ tại hội trường thôn; sửa chữa 3 sân bóng đá, hỗ trợ sửa chữa 5 phòng học phục vụ các lớp ôn tập hè. Tổ chức vận động thanh niên tại chỗ tham gia dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà rông, nhà sinh hoạt cộng đồng, phát quang khu vực trường học, đường làng, ngõ xóm, thu gom và tiêu huỷ rác, dọn dẹp và làm sạch miệng cống, nạo vét 34 km kênh mương, thủy lợi… Tu sửa, làm vệ sinh 6 giọt nước. Hướng dẫn nhân dân di dời chuồng trại và đào 20 hố rác. Ở tất cả các địa phương đều tổ chức hội thảo, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng cây tiêu, đồng thời tiến hành thực nghiệm trên vườn tiêu của 5 hộ gia đình tham gia hội thảo; chuyển giao kỹ thuật trồng và phòng trừ sâu bệnh trên cây mì. Hướng dẫn đoàn viên thanh niên và nhân dân trồng và chăm sóc 12 “Vườn rau an toàn” với diện tích 240 m2, làm 17 giàn bầu cho các hộ gia đình khó khăn, trồng 5 ha rừng với 3.500 cây keo…

 

Các chiến sĩ tình nguyện đào hố rác cho dân. Ảnh: Trần Dung
Các chiến sĩ tình nguyện đào hố rác cho dân. Ảnh: Trần Dung

Những công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa đã được hoàn thành từ mồ hôi và tâm huyết của mỗi chiến sĩ tình nguyện. Trong Chiến dịch, lực lượng sinh viên tình nguyện tại địa bàn huyện Mang Yang, Đak Pơ đã phối hợp cùng với lực lượng thanh niên của Lữ đoàn Công binh 7, Lữ đoàn Pháo binh 40 (Quân đoàn 3) và thanh niên tình nguyện tại chỗ di dời 3 nhà sàn và làm mới 4 nhà dành cho các hộ gia đình khó khăn. Đội tình nguyện cũng đã trồng và chăm sóc 10 ha thông; trồng mới 700 cây thông; phối hợp với Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Gia Lai tiến hành sửa chữa, lắp đặt và thay bóng đèn compac cho 455 hộ gia đình khó khăn.

Cũng trong thời gian diễn ra chiến dịch, UBND huyện Mang Yang phối hợp cùng Ban Giám hiệu trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh ký kết Đề án trồng 10.000 cây bời lời trên 8 hecta đất của 9 hộ thanh niên trong xã Ayun. Đề án này nhằm hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên của xã  phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Những buổi giao lưu văn nghệ-thể dục thể thao tại các làng, xã là hoạt động có sức tập hợp thanh thiếu nhi tham gia. Qua đó, vừa tạo sự gắn bó giữa nhân dân địa phương với chiến sỹ tình nguyện, vừa tạo sân chơi bổ ích cho tuổi trẻ địa phương trong dịp hè. Để giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, các chiến sĩ đã tổ chức 190 buổi ôn tập hè cho 3.750 em thiếu nhi; tặng 200 quyển vở và dụng cụ học tập cho trẻ em nghèo. Bên cạnh đó, nhân dịp Trung thu, đội tình nguyện đã tặng gần 100 phần quà và 1.050 lồng đèn cho các em thiếu nhi.

Qua một tháng tham gia chiến dịch, các sinh viên tình nguyện luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chung sức, chung lòng của cán bộ, đoàn viên thanh niên, sự yêu thương đùm bọc của bà con nhân dân, chính điều đó đã tiếp thêm sức mạnh và tạo cho các chiến sĩ vững tin hơn trong việc đem kiến thức của mình áp dụng vào thực tiễn. Những công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa mà các chiến sĩ mùa hè xanh để lại sẽ là minh chứng cho những tấm lòng chân thành, nhiệt huyết.

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.