Sức dân trong xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mà những năm qua, xã Cửu An, thị xã An Khê đã huy động được sức dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 

  Đường Xóm Cầu Hiển nối hai thôn An Điền Nam 1 và An Điền Nam 2. Ảnh: Hồng Thương
Đường Xóm Cầu Hiển nối hai thôn An Điền Nam 1 và An Điền Nam 2. Ảnh: Hồng Thương

Tuy là đường nội đồng nhưng lại nối liền hai thôn An Điền Nam 1 và An Điền Nam 2 nên con đường mang tên Xóm Cầu Hiển, dài 400 mét đã trở thành tuyến giao thông huyết mạch của xã. Những năm qua, con đường bị xuống cấp trầm trọng gây rất nhiều khó khăn cho việc tham gia giao thông và vận chuyển nông sản của người dân. Thế nhưng, sau 6 tháng vận động và sự chung tay góp sức với 60 ngày công lao động, 62 xe đất, đá và 10,5 triệu đồng do người dân đóng góp con đường đã trở nên rộng rãi, cứng cáp hơn. Ông Hồ Văn Vinh (thôn An Điền Nam 1) phấn khởi chia sẻ: “Con đường này trước đây rất nhỏ và thấp nhưng sau khi được sửa chữa đã rộng hơn, cao hơn và đặc biệt là xe độ chế có thể đi lại được nên rất thuận tiện cho việc vận chuyển nông sản”. Bà Nguyễn Thị Lý (thôn An Điền Nam 1) cũng vui vẻ cho hay: “Nhờ sửa chữa mà chúng tôi không còn sợ phải đi qua con đường bị sình lầy vào mùa mưa nữa”.

Ở thôn An Bình, người dân hiện cũng đang phấn khởi kể từ khi con đường vào nghĩa địa Bàu Lỡ của thôn được hoàn thành. Hơn 20 năm qua, để đưa được người mất ra nghĩa địa chôn cất phải băng qua ruộng mì của một số hộ dân trong thôn. “Việc băng qua ruộng mì phải xin phép các hộ có mì rất phiền hà nên thôn đã vận động hiến đất để mở đường. Bước đầu vận động gặp rất nhiều khó khăn, nhưng sau khi hiểu được mục đích của việc mở con đường, người dân đã tham gia rất nhiệt tình”-ông Đặng Hùng, người đã hiến 825 m2 đất trồng mì của gia đình để làm đường chia sẻ. Theo thống kê, ngoài 5 hộ hiến 2.185 m2 đất, hầu hết các hộ dân trong thôn đều tham gia phát quang, đổ đất nên đã mở ra được con đường khá đẹp và bằng phẳng. “Từ nay bà con không chỉ có đường để tiễn đưa người mất mà còn có thể đi vào vùng sản xuất của mình được dễ dàng hơn”-ông Hùng chia sẻ thêm.

Ngoài hai công trình nói trên, người dân xã Cửu An còn đóng góp công sức và vật chất vào tu sửa nhiều công trình có ý nghĩa khác như: đặt cống thoát nước đường đi Rộc Đáy ở thôn Phước Bình; sửa chữa, xây mới nhà ở để đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (số lượng nhà ở đạt chuẩn trên địa bàn xã đạt 41,1%). Cùng với nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, người dân đã góp sức cùng sửa chữa tuyến đường từ trạm điện đến nhà Đỗ Kia; khắc phục 2 tuyến đường lâm nghiệp và đường liên xã cùng một số cầu, cống bị hư hỏng do cơn bão số 15 gây ra; nâng cấp, xây dựng Trường Mẫu giáo Bình Minh…

Bên cạnh đó, người dân còn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; vận động con em chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tố giác tội phạm; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh ở cơ sở, góp phần vào những kết quả đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đến nay xã đã đạt được 11 tiêu chí gồm: quy hoạch và thực hiện quy hoạch, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, bưu điện, thu nhập, hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, văn hóa và điện thắp sáng. 8 tiêu chí còn lại đang được xã xác định là phấn đấu hoàn thành để đạt chuẩn xã nông thôn mới vào cuối năm 2014.

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.