Ia Grai phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với phương châm “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc”, trong những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Ia Grai đã triển khai nhiều cách làm mới mang lại hiệu quả thiết thực góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ và nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Với đặc thù là huyện biên giới với trên 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Ia Grai xác định, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân là một nhiệm vụ quan trọng để thực hiện tốt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Mặt trận và các đoàn thể cùng với nhân dân huyện Ia Grai luôn xây dựng, củng cố tổ chức, đoàn kết gắn bó giữa các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giúp nhân dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số không nghe theo lời kích động của bọn phản động chăm lo làm ăn phát triển kinh tế.

 

  Trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận.  Ảnh:Phương Loan
Trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận. Ảnh: Phương Loan

Ông Rơ Châm Chích-Chủ tịch Mặt trận xã Ia Chía cho biết: “Trước đây có một số người dân vượt biên trái phép, Mặt trận đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động bà con không nghe theo kẻ xấu xúi giục, chăm lo làm ăn phát triển kinh tế nên giờ kinh tế của bà con đã khá hơn rồi”.

Nét nổi bật trong hoạt động của Mặt trận các cấp trong huyện là chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, phong trào “Giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trong 5 năm qua quỹ vì người nghèo của huyện đã vận động được trên 3,5 tỷ đồng, trong đó vận động tại huyện 1,13 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã xây dựng được 118 ngôi nhà “Đại đoàn kết”, tình thương, tình nghĩa tặng cho hộ gia đình nghèo có chỗ ở ổn định. Ông Ksor Jâu, làng Myăh-xã Ia Krái xúc động bày tỏ: “Gia đình mình khó khăn lắm làm vất vả mà không đủ tiền làm nhà được Mặt trận huyện xây tặng nhà, gia đình mình cảm ơn Đảng, Nhà nước nhiều lắm. Giờ có nhà mới rồi mình sẽ cố gắng làm ăn để đỡ đói khổ”.

Một trong những cuộc vận động bước đầu mang lại hiệu quả nhất định là cuộc vận động “Thay đổi cách nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Mặt trận đã tuyên truyền vận động bà con biết tận dụng thời gian tăng gia sản xuất. Hướng dẫn bà con làm chuồng trại nhốt gia súc lấy phân bón cho cây trồng và cũng từ việc tuyên truyền này bà con ăn ở hợp vệ sinh đảm bảo sức khỏe hạn chế những dịch bệnh xảy ra. Ông Nguyễn Quang Hoạt-Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Ia Grai cho biết: “Chúng tôi đang có nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức tuyên truyền về biển đảo; phát động toàn dân chung tay góp sức về biển đảo được cán bộ nhân dân hưởng ứng, chúng tôi vừa kêu gọi quyên góp được 46 triệu đồng ủng hộ các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ngoài đảo xa”.

Với những việc làm thiết thực Mặt trận huyện Ia Grai xứng đáng là tổ chức gắn kết mọi tầng lớp nhân dân, đoàn kết xây dựng quê hương địa phương giàu đẹp.

Phương Loan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.